Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên có thể gặp Tổng thống Trump tại Mỹ

Trong chuyến thăm Mỹ từ ngày 17 - 18/1, ông Kim Yong Chol - Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, dự kiến có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ và có thể gặp Tổng thống Donald Trump.

Ông Kim Yong Cho - Phó Chủ tịch Đảng lao động Triều Tiên đang có chuyến thăm Mỹ.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết, ông Kim Yong Chol - cựu giám đốc Cơ quan tình báo Triều Tiên, hôm 17/1 đã đến Washington trên một chuyến bay thương mại từ Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Mỹ nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2.

Theo truyền thông Hàn Quốc, ông Stephen Biegun - Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên đã đón ông Kim Yong Chol tại sân bay Dulles ở thủ đô Washington.

Đây là lần thứ 2 ông Kim thăm Mỹ, sau cuộc hội đàm cấp cao Mỹ - Triều tại New York hồi cuối tháng 5/2018, ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ nhất. Ông Kim Yong-chol là đại diện của Triều Tiên trong các cuộc hội đàm cấp cao Mỹ - Triều.

Theo Yonhap, dự kiến ông Kim Yong-chol sẽ gặp ông Pompeo vào ngày 18/1, mục tiêu là nhằm thống nhất các chi tiết về một cuộc gặp thượng đỉnh nữa giữa lãnh đạo hai bên.

Ông Kim Yong-chol nhiều khả năng cũng sẽ gặp Tổng thống Donald Trump và chuyển bức thư của nhà lãnh đạo Triều Tiên đến người đứng đầu Nhà Trắng.

Chuyến thăm của ông Kim diễn ra cùng thời điểm Tổng thống Trump công bố một chiến lược phòng thủ tên lửa mới của Mỹ.

Sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ nhất tại Singapore hồi tháng 6/2018, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã cam kết nỗ lực thực hiện phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và ông Trump tuyên bố rằng đã không còn mối đe dọa hạt nhân nào từ Triều Tiên.

Tuy nhiên, theo báo cáo Phòng thủ Tên lửa mới của Bộ Quốc phòng Mỹ công bố hôm 17/1, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan lưu ý rằng các tên lửa của Triều Tiên vẫn là “mối quan tâm lớn”.

Nguyễn Phương (Theo Reuters)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/pho-chu-tich-dang-lao-dong-trieu-tien-co-the-gap-tong-thong-trump-tai-my-334546.html