PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN ĐỐI NGOẠI NGUYỄN MẠNH TIẾN TIẾP ĐẠI SỨ LIÊN BANG NGA TẠI VIỆT NAM

Sáng 22/3, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Bezdetko Gennady Stepanovich.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến tiếp Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Bezdetko Gennady Stepanovich.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến tiếp Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Bezdetko Gennady Stepanovich.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến chúc mừng Đại sứ Liên bang Nga nhận nhiệm kỳ mới tại Việt Nam, hy vọng Đại sứ sẽ có những đóng góp tích cực vào mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam - Liên bang Nga, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, ngày càng thực chất, hiệu quả.

Về quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại khẳng định, đây là kênh quan hệ được được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức coi trọng, quan tâm thúc đẩy. Quốc hội Việt Nam có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Hội đồng Liên bang và Duma Quốc gia Nga. Đặc biệt, Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga đã thành lập Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại nhấn mạnh, đây là cơ chế hợp tác cao nhất, đầu tiên của Quốc hội Việt Nam với cơ quan lập pháp của một nước, thể hiện mối quan hệ mật thiết giữa hai cơ quan lập pháp.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến hy vọng Đại sứ sẽ có những đóng góp tích cực vào mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam - Liên bang Nga, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, ngày càng thực chất, hiệu quả.

Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Liên bang Nga đã tổ chức Phiên họp đầu tiên tại Thủ đô Moscow vào tháng 12/2019. Theo cơ chế luân phiên, Phiên họp thứ hai của Ủy ban được lên kế hoạch tổ chức tại Việt Nam vào năm ngoái, nhưng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên kế hoạch này buộc phải hoãn lại. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh ở Việt Nam đã được kiểm soát tốt, cùng với đó, Việt Nam đã mở lại các đường bay quốc tế, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến bày tỏ hy vọng, Phiên họp thứ hai của Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Liên bang Nga sẽ sớm được tổ chức trong năm nay. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại mong muốn, thời gian tới, Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia tiếp tục kế thừa kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai cơ quan lập pháp, phát huy vai trò là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân hai nước, tích cực thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cũng cho biết, Quốc hội Khóa XV đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị (NSHN) Việt Nam – Liên bang Nga nhằm tích cực thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, Nhóm NSHN và các Nghị sĩ hai nước; thúc đẩy trao đổi trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Quốc hội. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến khẳng định, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam nhằm tiếp tục thúc đẩy cơ chế hợp tác liên nghị viện giữa hai nước.

Quang cảnh cuộc tiếp

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Bezdetko Gennady Stepanovich chân thành cảm ơn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đã dành thời gian tiếp và khẳng định hợp tác liên nghị viện giữa Việt Nam – Liên bang Nga đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga. Đại sứ cho biết Lãnh đạo Liên bang Nga luôn quyết tâm thực hiện nhất quán các thỏa thuận đã đạt được giữa hai bên ở cấp cao và cao nhất, đặc biệt chú trọng củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội ở cả khía cạnh song phương và đa phương. Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga mong muốn, các cơ quan lập pháp của hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế.

Tại cuộc tiếp, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga cũng đã trao đổi về các kế hoạch trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao giữa hai Quốc hội nhằm thúc đẩy hợp tác liên nghị viện trong thời gian tới; đồng thời, thông tin tới Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại về tình hình Nga – Ukraine.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại cuộc tiếp:

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến tiếp Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Bezdetko Gennady Stepanovich.

Về quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại khẳng định, đây là kênh quan hệ được được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức coi trọng, quan tâm thúc đẩy.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến khẳng định, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam nhằm tiếp tục thúc đẩy cơ chế hợp tác liên nghị viện giữa hai nước.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam khẳng định hợp tác liên nghị viện giữa Việt Nam – Liên bang Nga đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga.

Đại sứ cho biết Lãnh đạo Liên bang Nga luôn quyết tâm thực hiện nhất quán các thỏa thuận đã đạt được giữa hai bên ở cấp cao và cao nhất, đặc biệt chú trọng củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội ở cả khía cạnh song phương và đa phương.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga mong muốn, các cơ quan lập pháp của hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Bezdetko Gennady Stepanovich và các đại biểu./.

Hồ Hương - Nghĩa Đức

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=63023