Phó Chánh văn phòng Bộ Giáo dục tử vong khi đi kiểm tra tại Bắc Kạn

Khoảng 14 giờ ngày 5/8, ông Nguyễn Việt Hùng, sinh năm 1969, Phó Chánh văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã tử vong trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

Phó Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Việt Hùng (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phó Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Việt Hùng (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Khoảng 14 giờ ngày 5/8, ông Nguyễn Việt Hùng, sinh năm 1969, Phó Chánh văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã tử vong trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn, cho biết ông Nguyễn Việt Hùng cùng đoàn kiểm tra từ Hà Nội đi thẳng tới trường Phổ thông trung học xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, để kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Buổi trưa, ông cùng đoàn ăn trưa tại quán Nhà Sàn, thành phố Bắc Kạn. Sau khi ăn cơm, ông Hùng cảm thấy mệt và về phòng nghỉ tại khách sạn Green Hotel, tổ 10, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, cán bộ cùng đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo sang gọi ông để đi họp tại Ủy ban Nhân dân tỉnh thì lúc này, ông đã có hiện tượng mất mạch.

Ngay lập tức, mọi người gọi lực lượng y tế đến cấp cứu và đưa ông vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tuy nhiên, theo thông tin từ các bác sỹ, y tá trực cấp cứu tại Bệnh viện cho biết lúc đưa ông Hùng vào đến bệnh viện thì ông đã tử vong.

Trước khi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Việt Hùng đã có 24 năm công tác ở báo Tiền phong với chức vụ Phó tổng thư ký tòa soạn kiêm Trưởng ban Khoa giáo.

Hiện nay cơ quan chức năng đang khẩn trương tìm nguyên nhân gây ra cái chết của ông Hùng./.

PV (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/pho-chanh-van-phong-bo-giao-duc-tu-vong-khi-di-kiem-tra-tai-bac-kan/655808.vnp