Phó chánh thanh tra tỉnh tử vong: Bất ngờ nghi vấn

Theo một cán bộ công an, khi ông Nghị được đưa đến bệnh viện thì có một số thương tích nhẹ trên người.

Xung quanh xôn xao vụ Phó chánh thanh tra tỉnh tử vong sau khuôn viên cơ quan, ngày 11/1, trao đổi với báo Đất Việt, ông Mai Văn Tám, Phó Chánh thanh tra tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình xác minh, làm rõ nguyên nhân ông Phan Tấn Nghị (57 tuổi, ở TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), Phó chánh thanh tra tỉnh tử vong.

"Về thông tin anh Nghị tử vong do rơi từ trên cao xuống đất mới chỉ là nghi vấn, chưa phải kết luận cuối cùng. Thời gian gần đây, ở cơ quan anh Nghị cũng không có biểu hiện gì bất thường. Về mối quan hệ gia đình, anh em trong cơ quan cũng hỏi nhưng không có gì", ông Tám nói.

Trụ sở thanh tra tỉnh Quảng Nam. Ảnh: TPO

Theo ông Tám, phòng làm việc của anh ông Nghị ở tầng 2, còn địa điểm một nhân viên trong cơ quan phát hiện ông Nghị nằm là ở phía sau khuôn viên trụ sở.

Nhận xét về ông Nghị, vị Phó Chánh thanh tra tỉnh cho biết: "Ở cơ quan anh Nghị là người khá kín tiếng, chỉ khi nào có việc gì mới tâm sự với anh em. Anh Nghị là 1 lãnh đạo lớn tuổi nhưng rất hiền lành và chưa bao giờ có mâu thuẫn với ai".

Nói thêm về việc này, cùng ngày, theo thông tin trên báo Tiền Phong, Thượng tá Phạm Việt Tiến, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, theo nhận định ban đầu nạn nhân có dấu hiệu tự té ngã

“Có thông tin nạn nhân có triệu chứng trầm cảm, có chuyện riêng tư không bình thường, tuy nhiên vẫn chưa có cơ sở để khẳng định chắc chắn điều này. Cơ quan điều tra vẫn đang tích cực xác minh tìm nguyên nhân”, Thượng tá Tiến nói.

Trong khi đó, một nguồn tin riêng cho hay, qua khám nghiệm tử thi cho thấy có thể ông Nghị bị rơi từ trên cao xuống dưới đất, các thương tích trên người có thể nhận định nạn nhân bị rơi trong tư thế ngửa.

Như đã đưa tin, vào khoảng 13h ngày 10/1, bảo vệ trụ sở Thanh tra tỉnh Quảng Nam phát hiện ông Nghị nằm bất động ở hành lang khu nhà tập thể nên hô hoán. Sau đó, mọi người đưa ông Nghị đến bệnh viện cấp cứu tuy nhiên nạn nhân đã tử vong sau đó.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm pháp y đối với nạn nhân, đồng thời phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Được biết, ông Nghị thường ở lại nghỉ trưa tại cơ quan để tiếp tục làm việc vào buổi chiều. Khoảng 13h hàng ngày, ông thường ra phía sau trụ sở để rửa mặt, vệ sinh trước khi bắt đầu công việc.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/pho-chanh-thanh-tra-tinh-tu-vong-bat-ngo-nghi-van-3372708/