Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT An Giang bị kỷ luật

Phó chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải An Giang bị kỷ luật; Bắt Phó Tổng giám đốc Công ty Công Lý; Cá chết tại hồ Yên Sở (Hà Nội); Hơn 240 người thương vong vì đánh bom liều chết tại đám cưới ở Afghanistan; Ít nhất 10.000 người mất chỗ ở do hỏa hoạn ở Bangladesh... là những tin đáng chú ý trong ngày 18/8.

*Phó chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang bị kỷ luật vì xin bỏ qua xe vi phạm

Sở GTVT tỉnh An Giang đã có văn bản xin ý kiến Sở Nội vụ tỉnh An Giang về việc điều chuyển, bố trí công việc khác đối với ông Nhường. (ảnh: Báo Tuổi trẻ)

Sở GTVT tỉnh An Giang đã có văn bản xin ý kiến Sở Nội vụ tỉnh An Giang về việc điều chuyển, bố trí công việc khác đối với ông Nhường. (ảnh: Báo Tuổi trẻ)

Chiều 18/8, ông Huỳnh Quốc Thái, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ký quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Vũ Văn Nhượng – Phó chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh An Giang vì vi phạm các quy định của cán bộ, đảng viên trong thi hành công vụ.

Theo ông Nguyễn Việt Trí - Giám đốc Sở GTVT tỉnh An Giang, sau khi có quyết định kỷ luật ông Nhượng, Sở GTVT tỉnh An Giang đã có văn bản xin ý kiến Sở Nội vụ tỉnh An Giang về việc điều chuyển, bố trí công việc khác đối với ông Nhường.

Được biết, trước đó, trong lúc cán bộ Đội Thanh tra Giao thông huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) đang xử lý xe ô tô chở khách vi phạm dừng đón khách không đúng quy định, ông Vũ Văn Nhượng đã gọi điện “yêu cầu” cấp dưới không xử lý xe ô tô chở khách này vì đây là xe của “người quen” của ông Nhượng.

Không những thế, trong lúc nói chuyện qua điện thoại, ông Nhượng còn có thái độ “dọa nạt” anh em trong Đội Thanh tra Giao thông huyện Châu Thành đang làm nhiệm vụ nên bị “thuộc cấp” gửi đơn khiếu nại lên Sở GTVT và Đảng ủy Khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh An Giang.

Bắt Phó Tổng giám đốc Công ty Công Lý

Cơ quan chức năng khám xét trụ sở Công ty Công Lý. Ảnh: B.G

Sáng 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Tô Công Lý (35 tuổi), Phó tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng, Thương mại - Du lịch Công Lý (gọi tắt là Công ty Công Lý) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 17/8, quyết định khởi tố bị can đối với ông Tô Công Lý đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Chiều 17/8, lực lượng công an đến nhà và văn phòng làm việc của Công ty này. Quá trình làm việc đến 3 giờ sáng 18/8 mới kết thúc.

Việc khám xét nói trên được thực hiện do ông Tô Công Lý có liên quan đến nhiều hạng mục của dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau.

Thời gian gần đây, Công ty Công Lý từng báo cáo với UBND tỉnh Cà Mau trong thời gian bảy năm hoạt động, nhà máy rác thu gom, lượm lặt được 300 xác thai nhi. Khi phát hiện, công ty mua đồ tẩm liệm, chôn cất nên tốn tiền và tốn đất. Do đó, công ty đề nghị UBND tỉnh cấp thêm đất, hỗ trợ tiền.

*Cá chết tại hồ Yên Sở, Hà Nội

Công nhân Xí nghiệp quản lý cụm công trình đầu mối Yên Sở vớt cá chết để mang đi xử lý. Ảnh Mạnh Khánh - TTXVN

Chiều 18/8, tại một góc hồ điều hòa Yên Sở (trong Công viên Yên Sở thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội) gần khu cổng chính phía giáp với đường Vành đai 3, xuất hiện một số cá rô phi chết nổi, theo gió trôi dạt sát mép cỏ. Nhiều con có hiện tượng thối rữa, bốc mùi hôi thối, khiến nhiều người phải bịt mũi khi qua lại. Hiện tượng cá chết, bốc mùi hôi thối được biết đã xảy ra trong mấy ngày gần đây tại khu vực hồ này.

Lãnh đạo Xí nghiệp quản lý cụm công trình đầu mối Yên Sở thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội - đơn vị quản lý nước hồ nhận định, có thể là do mấy ngày qua trên địa bàn thành phố Hà Nội thời tiết nắng nóng. Cùng với đó, là mưa lớn khiến các sông trong nội thành đầy nước, phải xả nước ra hồ Yên Sở, kèm theo đó là rác, nước thải ô nhiễm khiến cho một số loại cá ở hồ chưa kịp thích nghi dẫn đến chết nổi.

Bên cạnh đó, cũng có phần nguyên nhân từ phía những người dân vào Công viên Yên Sở chơi, tham quan. Họ đã tự ý vứt rác thải xuống hồ, làm tăng ô nhiễm nước hồ, trong khi đó phía Xí nghiệp không đủ lực lượng cũng như chế tài để nhắc nhở hay xử phạt.

*Bangladesh: Ít nhất 10.000 người mất chỗ ở do hỏa hoạn

Lửa bốc dữ dội trong vụ hỏa hoạn tại khu nhà "ổ chuột" ở thủ đô Dhaka, Bangladesh ngày 16/8/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tin mới nhất ngày 18/8 do giới chức Bangladesh cung cấp liên quan đến vụ hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất gần thủ đô Dhaka tối 14/8, vụ hỏa hoạn này đã khiến ít nhất 10.000 người lâm vào cảnh "màn trời chiếu đất".

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 23h giờ địa phương ngày 14/8, khi đám cháy bùng lên tại nhà kho một tầng ở khu vực Lalbagh Posta (La-bác Pốt-xta). Đám cháy đã nhanh chóng lan rộng tới khu nhà "ổ chuột" ở thủ đô Dhaka và thiêu hủy khoảng 2.000 chỗ ở. May mắn không có người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn này do thời điểm xảy ra vụ cháy nhiều người dân sống tại khu nhà này ra ngoài tổ chức lễ Eid An-Adha của người Hồi giáo cùng với gia đình. Đã có 4 trường hợp bị thương được ghi nhận.

Nguyên nhân hỏa hoạn vẫn chưa được xác định. Hiện cơ quan chức năng Bangladesh đã nhanh chóng cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ người dân, và tìm kiếm chỗ ở lâu dài cho số người mất nhà cửa nói trên.

*Afghanistan: Hơn 240 người thương vong vì đánh bom liều chết tại đám cưới

Chuyển nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào đám cưới ở thủ đô Kabul, Afghanistan tối 17/8/2019. Ảnh: BBC/TTXVN

Theo số liệu cập nhật, Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết 63 người đã thiệt mạng và 182 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào một đám cưới tại thủ đô Kabul tối 17/8.

Vụ đánh bom xảy ra tại khu vực có thiểu số người Hồi giáo dòng Shiite (Si-ai) sinh sống.

VL (tổng hợp)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/nong-trong-ngay/pho-chanh-thanh-tra-so-gtvt-an-giang-bi-ky-luat-532169.html