Phố Bùi Viện lại đông nghẹt cuối tuần

Các quán bar được phép hoạt động trở lại, nhiều bạn trẻ hào hứng đến phố Bùi Viện (quận 1, TP.HCM) sau gần 2 tháng.

Phố Bùi Viện đông đúc trở lại Sau khi các quán bar được mở cửa, Bùi Viện trở nên nhộn nhịp, đông đúc. Nhiều người không đeo khẩu trang và cho biết khá thoải mái khi đến đây dịp cuối tuần.

 Ngày 9/5, UBND TP.HCM ra văn bản khẩn, điều chỉnh các dịch vụ tiếp tục tạm dừng hoạt động chỉ còn vũ trường và quán karaoke. Các quán bar ở TP.HCM được phép hoạt động trở lại sau gần 2 tháng tạm dừng kể từ ngày 14/3.

Ngày 9/5, UBND TP.HCM ra văn bản khẩn, điều chỉnh các dịch vụ tiếp tục tạm dừng hoạt động chỉ còn vũ trường và quán karaoke. Các quán bar ở TP.HCM được phép hoạt động trở lại sau gần 2 tháng tạm dừng kể từ ngày 14/3.

Tối 9/5, tại phố Bùi Viện nhiều bạn trẻ hào hứng khi trở lại con phố đi bộ náo nhiệt bậc nhất về đêm ở TP.HCM.

Điểm thu hút của phố Bùi Viện là những quán bar, beer club, nhà hàng với phong cách trẻ trung, nhạc sôi động. Ngoài ra không khí Tây - Ta náo nhiệt từ ngoài đường tới trong nhà hàng cũng là một điểm đặc trưng của con phố này. Trước khi các quán bar được mở lại, một số nhà hàng nơi đây đã mở cửa nhưng hầu như không có khách.

Từ 22h, người dân đổ về con phố này càng đông hơn. Không khí vui nhộn, náo nhiệt đã trở lại với phố Tây - Bùi Viện như thời chưa có dịch.

Các bạn trẻ "quẩy hết mình" cùng bạn bè trên đường Bùi Viện.

Nhân viên của một quán bar cho biết: "Tôi rất bất ngờ và rất vui vì không đi làm hơn một tháng nay, nhớ công việc, bạn bè và không khí về đêm của Sài Gòn".

Chị Liễu, quản lý quán bar, cho biết: "Khi nhận được văn bản của UBND TP.HCM, tôi cũng khá bất ngờ và lúng túng, nhanh chóng gọi nhân viên trở lại công việc để kịp phục vụ khách. Triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong ngày đầu mở cửa trở lại là công việc chúng tôi quan tâm hàng đầu".

Phần lớn các bạn trẻ đến phố Tây - Bùi Viện tối 9/5 không đeo khẩu trang.

Các quán bar hoạt động trở lại sau thời gian dài nên khách ngồi chật kín từ ngoài vào trong.

Nhóm bạn Vân Anh cho biết: "Đám bạn chúng tôi đang đi ăn sinh nhật cùng nhau, thấy phố Bùi Viện đông vui trở lại nên vào chơi, đã lâu lắm rồi mới cảm nhận lại được sự náo nhiệt về đêm như thế này".

Khoảng 20h cùng ngày, lực lượng chức năng liên tục yêu cầu các quán bar ở phố Bùi Viện không được lấn chiếm vỉa hè.

Sau nhiều lần nhắc nhở, một số quán vẫn tiếp tục phục vụ khách trên vỉa hè, lực lượng chức năng phải tịch thu bàn ghế.

Chí Hùng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/pho-bui-vien-lai-dong-nghet-cuoi-tuan-post1082976.html