Phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần 22

Sáng 15-9, tại Hà Nội, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Tổng cục Hậu cần (TCHC) tổ chức buổi phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty Cổ phần (CTCP) 22.

Đại tá Đỗ Thanh Phong, Phó chủ nhiệm Chính trị TCHC dự và phát biểu khai mạc. Hơn 350 cán bộ, nhân viên, người lao động trong CTCP 22 đã tham gia buổi học tập, quán triệt.

Tại buổi PBGDPL, các đại biểu và đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động CTCP 22 đã được đội ngũ báo cáo viên giới thiệu các nội dung: Thực trạng về tình hình vi phạm kỷ luật trong TCHC trong thời gian qua và giải pháp khắc phục trong thời gian tới; những nội dung cơ bản về Luật An ninh mạng, Luật Giao thông đường bộ và một số loại tội phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015; tình hình thời sự - chính trị nổi bật được dư luận quan tâm trong thời gian gần đây…

Phát biểu tại buổi PBGDPL tại CTCP 22, Đại tá Đỗ Thanh Phong cho biết: Thực hiện Thông tư số 42 (năm 2016) của Bộ Quốc phòng, những năm qua, Hội đồng phối hợp PBGDPL ở các cấp trong TCHC được tổ chức và hoạt động hiệu quả, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, đạt được hiệu quả thiết thực.

 Đại tá Đỗ Thanh Phong phát biểu khai mạc.

Đại tá Đỗ Thanh Phong phát biểu khai mạc.

Các đại biểu tham dự buổi học tập, quán triệt.

Đại tá Đỗ Thanh Phong nhấn mạnh: Cùng với việc thực hiện các nội dung, chương trình giáo dục pháp luật theo quy định, thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, từ năm 2017, Hội đồng phối hợp PBGDPL của TCHC đã thành lập Tổ báo cáo viên tuyên truyền pháp luật cấp tổng cục, trực tiếp đến các cơ quan, đơn vị thuộc TCHC thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật ở cơ sở. Đây là một mô hình mới, cách làm sáng tạo của TCHC. Đồng thời, đây cùng là cơ sở để lãnh đạo, chỉ huy TCHC chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên làm mẫu về phương pháp, cách thức tổ chức và hoạt động tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở sơ sở.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Vũ Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc CTCP 22 cho biết: Với phương pháp tổ chức khoa học, kiến thức thiết thực, khả năng trình bày đơn giản đã giúp đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động tiếp thu kiến thức, nội dung rất hiệu quả. Đây là cơ sở quan trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong sinh hoạt, công tác, thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động CTCP 22, góp phần quan trọng xây dựng tổ chức Đảng TSVM, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp VMTD, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/pho-bien-giao-duc-phap-luat-cho-can-bo-nhan-vien-cong-ty-co-phan-22-549624