Phố bia vỉa hè Tạ Hiện tấp nập trở lại

Trung tâm thủ đô lại nhộn nhịp, người dân vui chơi, thưởng thức ẩm thực sau khi phố đi bộ hoạt động trở lại.

 Tối 13/3, trung tâm phố cổ Hà Nội nhộn nhịp người dân vui chơi sau thời gian ngưng hoạt động vì dịch Covid-19. Tại ngã tư Đinh Liệt - Gia Ngư, hàng trăm bạn trẻ theo dõi nhóm nhạc đường phố biểu diễn.

Tối 13/3, trung tâm phố cổ Hà Nội nhộn nhịp người dân vui chơi sau thời gian ngưng hoạt động vì dịch Covid-19. Tại ngã tư Đinh Liệt - Gia Ngư, hàng trăm bạn trẻ theo dõi nhóm nhạc đường phố biểu diễn.

Khu vực phố bia Tạ Hiện tấp nập giới trẻ đến vui chơi, ăn uống. "Hơn 1 tháng rồi mới thấy Tạ Hiện đông đúc như thế này", chị Yến (chủ quán) chia sẻ.

"Mọi khi mình sẽ chọn ngồi cạnh quán bar trong phố Tạ Hiện, vừa nghe nhạc vừa uống bia. Nhưng bây giờ quán bar chưa mở nên mình chuyển ra ngã tư ngồi cho vui", Phạm Mai nói khi tiếp bạn từ TP.HCM ra Hà Nội chơi.

Hưng (người Hải Phòng) cải trang thành Tôn Ngộ Không biểu diễn ảo thuật tại phố đi bộ. "Tháng vừa rồi tôi nghỉ dịch ở nhà bán hàng online, đến bây giờ mới được quay trở lại làm việc. Tối nay đông du khách nên chắc sẽ làm việc đến khuya", Hưng chia sẻ.

Bùi Tấn Tài (Nam Định) lần đầu tiên đến phố đi bộ. "Không khí ở đây rất nhộn nhịp, đông đúc hơn nhiều so với quê em", thanh niên nói.

Nhóm bạn của Nguyễn Mai (Phúc Thọ, Hà Nội) đi chợ đêm tại phố Hàng Đào - Hàng Giấy sau nửa năm trở lại đây. Các cô gái rủ nhau vào một sạp hàng mua khuyên tai.

"Tối nay du khách đông nhưng mọi người chỉ xem hàng chứ không mua mấy, nếu có khách nước ngoài có thể tôi sẽ bán đắt hàng hơn", anh Phạm Văn Giáp chia sẻ.

22h ngày 13/3, đường phố vẫn đông đúc người vui chơi. Trước đó, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm phải ngưng hoạt động từ ngày 5/2 đến 12/3.

Phạm Thắng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/pho-bia-via-he-ta-hien-tap-nap-tro-lai-post1192790.html