Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh thăm, chúc mừng cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện Phổi Thanh Hóa và Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa

Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2021), chiều 26-2, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện Phổi Thanh Hóa; Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa. Cùng đi có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Y tế, Văn Phòng Tỉnh ủy.

Lãnh đạo Bệnh viện Phổi Thanh Hóa báo cáo nhanh kết quả trong hoạt động chuyên môn và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua.

Sau khi nghe lãnh đạo Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa báo cáo nhanh tình hình hoạt động chuyên môn và công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà 2 bệnh viện đạt được trong thời gian qua.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa báo cáo nhanh kết quả trong hoạt động chuyên môn và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Nổi bật là Thanh Hóa đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội. Trong thành công chung đó có sự đóng góp rất lớn của cán bộ, đội ngũ y bác sỹ Bệnh viên Phổi Thanh Hóa và Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa. Cùng với làm tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, đội ngũ y bác sỹ 2 bệnh viện đã đi đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Thiệu Hóa nói riêng.

Với tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đề nghị Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa nỗ lực, phát huy vai trò tuyến đầu trong phòng chống dịch, bảo vệ an toàn sức khỏe của Nhân dân, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tập thể lãnh đạo cán bộ, đội ngũ y bác sỹ 2 bệnh viện tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt nước, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã tặng hoa, chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, đội ngũ y bác sỹ của Bệnh viện Phổi Thanh Hóa và Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2.

Trần Thanh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/pho-bi-thu-tinh-uy-trinh-tuan-sinh-tham-chuc-mung-can-bo-y-bac-sy-benh-vien-phoi-thanh-hoa-va-benh-vien-da-khoa-huyen-thieu-hoa/132262.htm