Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng Giáng sinh tại Đền Thánh An Tôn

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc các vị linh mục, toàn thể giáo dân mùa Giáng sinh an lành và mong muốn bằng những việc làm cụ thể, các vị linh mục, chức sắc, chức việc làm nhiệm vụ tại Đền Thánh An Tôn và bà con giáo dân có thêm những đóng góp cho sự phát triển của xã hội.

Ngày 21/12, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến chúc mừng Giáng sinh tại Đền Thánh An Tôn - Trung tâm hành hương Giáo phận Vinh tại xã Nghi Phương (Nghi Lộc).

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Phúc Hợp - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Đức Cường - Trưởng Ban Nội chính; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện các ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo huyện Nghi Lộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc các vị linh mục, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân dồi dào sức khỏe, đón mùa Giáng sinh an lành và được hưởng nhiều hồng ân Thiên Chúa.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc các vị linh mục, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân dồi dào sức khỏe, đón mùa Giáng sinh an lành và được hưởng nhiều hồng ân Thiên Chúa.

Tại đây, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã tặng lẵng hoa tươi thắm và vui mừng thông báo với các vị linh mục, chức sắc, chức việc làm nhiệm vụ tại Đền Thánh An Tôn một số kết quả về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong năm qua, nhìn chung trên địa bàn tỉnh đời sống mọi mặt có nhiều bước chuyển biến, thu nhập bình quân được nâng lên, công tác an sinh xã hội được chăm lo, đối tượng chính sách và người nghèo được quan tâm hỗ trợ… Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của bà con giáo dân toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Quản nhiệm Đền Thánh An Tôn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thông chúc các vị linh mục, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân dồi dào sức khỏe, đón mùa Giáng sinh an lành và được hưởng nhiều hồng ân Thiên Chúa. Đồng thời, mong muốn các vị linh mục, chức sắc, chức việc tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho bà con giáo dân, bằng những việc làm cụ thể, có thêm những đóng góp cho sự phát triển của xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái sẽ được Ban Quản nhiệm Đền Thánh An Tôn tiếp tục củng cố, tạo điều kiện cho cộng đồng giáo dân phát huy vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Linh mục Nguyễn Văn Hiệu - Trưởng Ban Quản nhiệm Đền Thánh An Tôn, Quản xứ Trại Gáo cảm ơn và bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh. Đồng thời, cho biết sẽ vận động bà con giáo dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, góp sức xây dựng nông thôn mới để quê hương ngày càng thêm giàu đẹp.

Linh mục Nguyễn Văn Hiệu - Trưởng Ban Quản nhiệm Đền Thánh An Tôn, Quản xứ Trại Gáo cảm ơn và bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh.

Dịp này, UBND tỉnh công bố công văn Chấp thuận thành lập Giáo xứ Trại Gáo ở xã Nghi Phương (Nghi Lộc).

Công Kiên

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/pho-bi-thu-tinh-uy-chuc-mung-giang-sinh-tai-den-thanh-an-ton-259447.html