Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở huyện An Phú

Sáng 18-3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt cùng đoàn công tác tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở huyện An Phú.

Đồng chí Võ Anh Kiệt, cùng đoàn công tác tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trạm kiểm soát liên hợp Cửa khẩu Khánh Bình

Hiện, Trung tâm Y tế huyện, Trạm kiểm soát liên hợp Cửa khẩu Khánh Bình, Trạm Y tế xã đã bố trí khu vực cách ly; thành lập các đội phản ứng nhanh; phối hợp kiểm soát chặt chẽ việc qua lại các cửa khẩu. Huyện có 18 điểm trường ở 7 xã, thị trấn với 1.337 học sinh Việt kiều Campuchia theo học…

Huyện bố trí xong phòng đo thân nhiệt, chuẩn bị lắp máy đo thân nhiệt hồng ngoại tại Cửa khẩu Khánh Bình; bố trí xe cứu thương, vật tư y tế để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống. Toàn huyện có 130 người nước ngoài đến địa phương, được kiểm tra sức khỏe, khảo sát dịch tễ. Đang cách ly tại nhà 3 người, 1 người tại Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh (TP. Châu Đốc).

Huyện có 7 đường mòn, lối mở, 5 bến đò, 2 cửa khẩu quốc gia, 1 cửa khẩu phụ. Trung bình mỗi ngày có 237 người nhập cảnh, 259 người xuất cảnh, trong đó khoảng 126 người Campuchia; có 600 người dân lao động thường xuyên qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia đi làm thuê, buôn bán, hầu hết về lại trong ngày… tất cả đều được kiểm tra thân nhiệt.

Từ 0 giờ, ngày 18-3, huyện đã tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trong 30 ngày và cách ly tập trung người nhập cảnh từ Mỹ, Châu Âu, các nước ASEAN...

Đồng chí Võ Anh Kiệt yêu cầu huyện An Phú tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn để người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh. Vận động người dân không tập trung đông người, tổ chức đám tiệc gọn nhẹ; không đi ra nước ngoài, nhất là các nước có dịch.

Đồng thời, quản lý tuyến biên giới, kiểm soát chặt chẽ người qua lại hàng ngày ở các cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Phát huy vai trò tự quản ở địa bàn dân cư, nhất là kiểm soát người lạ mặt, người về từ vùng dịch và kiên quyết cách ly người có nguy cơ.

Tập trung công tác đảm bảo: ngành y tế thống kê lại đội ngũ y bác sĩ (kể cả đã nghỉ hưu), để khi cần sẽ điều động; sẵn sàng cơ số thuốc, trang thiết bị y tế; mỗi huyện chuẩn bị bố trí thêm các khu cách ly để sẵn sàng bố trí khi cần thiết…

Tin, ảnh: HỮU HUYNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-vo-anh-kiet-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-o-huyen-an-p-a266996.html