Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu làm tốt công tác bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân yêu cầu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Than Dương Huy lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ được Đảng ủy Than Quảng Ninh chọn làm Đại hội điểm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân tặng hoa chúc mừng Đại hội

Ngày 3 và 4/3, Đảng bộ Công ty Than Dương Huy – TKV đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ được Đảng ủy Than Quảng Ninh chọn làm Đại hội điểm.

Báo cáo tại Đại hội cho biết, Đảng ủy Công ty Than Dương Huy đã bám sát tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ được giao để tập trung lãnh đạo hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ do nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV đề ra.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã lãnh đạo không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản trị sản xuất – kinh doanh; triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư; triển khai đầu tư đồng bộ công tác cơ giới hóa trong sản xuất, từ đó làm cho năng xuất, chất lượng sản phẩm, giá trị doanh thu, lợi nhuận tăng đều từng năm và vượt mức kế hoạch TKV giao hàng năm.

Từ năm 2016-2019, sản lượng than nguyên khai của Công ty tăng 19,4%; mét lò đào năm 2019 tăng 20,83%, doanh thu tăng 33,03%; lợi nhuận tăng 68%, thu nhập bình quân của người lao động tăng 40,2%.

Công tác xây dựng Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội được Đảng bộ Công ty Than Dương Huy thực hiện đồng bộ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ đã ban hành 40 thông báo, kết luận, 23 chương trình hành động, 56 kế hoạch, 42 công văn để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai từng mặt công tác. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp được 337 đảng viên mới, tăng 2% so với nghị quyết đề ra.

Công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, thi hành kỷ luật trong Đảng được Đảng bộ triển khai đồng bộ, thường xuyên. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã chỉ đạo triển khai 331 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, 5 cuộc đột xuất, kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

Qua đó đã thi hành kỷ luật 49 trường hợp đảng viên vi phạm, trong đó khai trừ 2, cách chức 2, cảnh cáo 15, khiển trách 30. Với cách làm, bước đi hiệu quả, từ năm 2016-2019, Đảng ủy Công ty liên tục được Đảng ủy Than Quảng Ninh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức cán bộ và xây dựng đảng hằng năm.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Sau khi thảo luận làm rõ thêm những cách làm hay, tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty phấn đấu lãnh đạo hàng năm đủ năng lực khai thác 2,1 triệu tấn than nguyên khai;

Thu nhập bình quân của người lao động hằng năm tăng tối thiểu 7%; phấn đấu hằng năm có 70% số chi bộ trực thuộc đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 95% số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 80% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ;

Phấn đấu Đảng bộ Công ty hằng năm đạt mức xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hàng năm kết nạp đảng viên mới đạt trên 5% so với số đảng viên đầu các năm trong nhiệm kỳ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân, đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ Công ty Than Dương Huy trong nhiệm kỳ qua, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của TKV và tỉnh Quảng Ninh.

Việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty được triển khai đúng quy trình, đảm bảo chất lượng, nhất là đã tiến hành bầu cử thành công Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đúng, đủ thành phần theo dự kiến nhân sự.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ Công ty bám sát tình thực tiễn, phân tích làm rõ những mặt mạnh, điểm còn hạn chế nhiệm kỳ qua để thảo luận, xây dựng chương trình hành động sát với thực tiễn.

Trong đó, tập trung vào nhiệm vụ đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức, cơ sở đảng; lãnh đạo đổi mới toàn diện công tác quản trị, điều hành sản xuất thực hiện tốt cả chỉ tiêu về sản lượng và thu nhập cho người lao động;

Chủ động làm tốt công tác bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ; tiếp tục triển khai các giải pháp chăm lo đời sống vật chất cho người lao động, nhất là cần nhanh chóng triển khai các dự án xây dựng nhà ở cho công nhân ở những vị trí thuận lợi trong sinh hoạt.

Đại hội đã thực hiện bầu trực tiếp Bí thư bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Than Dương Huy nhiệm kỳ tới với 17 đồng chí, bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí và 11 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh khóa lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Công Thành

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/thoi-su/pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-quang-ninh-yeu-cau-lam-tot-cong-tac-bao-ve-tai-nguyen-ranh-gioi-mo-497867.html