Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và các ứng cử viên HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Ngọc Lặc

Ngày 8-5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026, gồm các ông, bà: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc; Phạm Thị Ngọc Anh, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc; Lê Thị Thúy Diệu, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nguyệt Ấn; Bùi Thị Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Thịnh (Ngọc Lặc), đã có buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Ngọc Lặc, thuộc Đơn vị bầu cử số 6.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 với cử tri huyện Ngọc Lặc.

Tại buổi tiếp xúc, vận động, đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của những người ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Trong chương trình hành động trình bày trước cử tri, các ứng cử viên đều bày tỏ nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh, niềm vinh dự, tự hào được tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

Các ứng cử viên cũng khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm của người đại biểu dân cử; thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe ý kiến và phản ánh của cử tri đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; tích cực xây dựng địa phương ngày càng phát triển, đáp ứng sự kỳ vọng của Nhân dân.

Các đại biểu, cử tri huyện Ngọc Lặc tham dự buổi tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử.

Cử tri huyện Ngọc Lặc bày tỏ sự tin tưởng vào chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng thời, mong muốn sau khi trúng cử, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của mình. Trong đó, kịp thời phản ánh tới HĐND tỉnh, các cấp, các ngành các vấn đề như: Tiếp tục quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã, khu dân cư đặc biệt khó khăn trên địa bàn; quan tâm đến chế độ chính sách về bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nâng mức phụ cấp cho những người hoạt động bán chuyên trách cấp xã, và cấp thôn.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII trình bày chương trình hành động.

Cử tri huyện Ngọc Lặc cũng đề nghị cần có chính sách phát triển rừng gỗ lớn; tạo điều kiện tốt nhất phát triển cây dược liệu quý hiếm và cây ăn quả; có chính sách phát triển huyện Ngọc Lặc và các huyện lân cận thành vùng dược liệu của tỉnh; cần xử lý nghiêm các cơ sở chế biến lâm sản gây ô nhiễm môi trường; quan tâm đến việc bàn giao đất cho người dân; nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn…

Cử tri huyện Ngọc Lặc tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc, vận động bầu cử.

Thay mặt những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tại Đơn vị bầu cử số 6, ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của cử tri huyện Ngọc Lặc dành cho các ứng cử viên. Những ý kiến của cử tri, ông Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp thu, tổng hợp và sẽ phản ánh tới HĐND tỉnh và các ngành chức năng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu cảm ơn và tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên cũng đã giải thích và làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri phản ánh như: Đầu tư các thiết chế văn hóa; chuyển dịch cơ cấu cây trồng; việc chuyển giao đất nông, lâm trường; vấn đề về ô nhiễm môi trường… Đồng thời, nguyện sẽ không ngừng rèn luyện phấn đấu vươn lên, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân mà cử tri đã tin tưởng, tín nhiệm.

Quốc Hương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-lai-the-nguyen-va-cac-ung-cu-vien-hdnd-tinh-tiep-xuc-cu-tri-van-dong-bau-cu-tai-huyen-ngoc-lac/136039.htm