Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh và Báo Thanh Hóa

Sáng 21-6, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh và Báo Thanh Hóa nhân kỷ niệm 96 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2021).

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Báo Thanh Hóa.

Cùng tham gia có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở thông tin và Truyền thông và Văn phòng Tỉnh ủy.

Đến thăm, chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên ghi nhận, biểu dương những cống hiến, đóng góp của Hội Nhà báo và toàn thể hội viên trong công cuộc xây dựng, phát triển tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí nhấn mạnh: Hội Nhà báo và toàn thể hội viên đã góp phần tích cực tạo sự đồng thuận, đoàn kết, chung sức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của mình trong tập hợp, đoàn kết hội viên; động viên hội viên, người làm báo tỉnh nhà nhiệt huyết, năng nổ, thường xuyên đi cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nhiều hơn nữa, làm tốt nhiệm vụ truyền tải các thông tin, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân kịp thời, phù hợp tình hình thực tế; phản ánh đầy đủ các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh; đồng thời phản ánh những góc cạnh của cuộc sống, những tồn tại, tiêu cực trong xã hội… qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh, chính quyền địa phương ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Đến thăm, chúc mừng Báo Thanh Hóa, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đã tặng lẵng hoa tươi thắm và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Thanh Hóa nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà Báo Thanh Hóa đã đạt được trong việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, song hành với sự phát triển của tỉnh, phản ánh nhanh, kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội quan trọng, quy mô của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ: Trong những năm qua, Báo Thanh Hóa đã có rất nhiều tiến bộ. Đội ngũ những người làm báo của Báo Thanh Hóa đã lăn lộn, gắn bó với thực tiễn cuộc sống; đặc biệt Báo Thanh Hóa đã phản ánh khách quan, sinh động tất cả mọi mặt của cuộc sống; phản ánh kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh và quan trong hơn là định hướng được dư luận, phản ánh được các mặt tiêu cực trong đời sống xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Thanh Hóa tiếp tục vươn lên một cách mạnh mẽ, tập trung mọi nguồn lực để xây dựng đội ngũ nhà báo thật sự có tâm và có tầm, để xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tiếp tục xung kích, đi đầu trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

Đồng chí đề nghị Báo Thanh Hóa tiếp tục bám sát thực tế cuộc sống, các sự kiện chính trị của tỉnh để phản ánh những cái hay, cái tốt, cổ vũ các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh; đồng thời phải đấu tranh với những tiêu cực, mặt trái của xã hội để uốn nắn, điều chỉnh trong quá trình xây dựng và phát triển.

Mỗi phóng viên cần tiếp tục lăn lộn hơn nữa trong cuộc sống, phản ánh những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong cơ chế chính sách của tỉnh để các cơ quan quản lý Nhà nước trên cơ sở đó nghiên cứu, tiếp thu, sửa đổi và ban hành những cơ chế, chính sách mới phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Báo Thanh Hóa, bằng những bài viết của mình, phải thực hiện tốt công tác định hướng tư tưởng, đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh sẽ luôn đồng hành cùng các cơ quan báo chí nói chung, Báo Thanh Hóa nói riêng để tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Thay mặt Hội Nhà báo tỉnh và Báo Thanh Hóa, đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng biên tập Báo Thanh Hóa trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ghi nhận của đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đối với những kết quả hoạt động của Hội Nhà báo và Báo Thanh Hóa trong thời gian qua.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng biên tập Báo Thanh Hóa khẳng định: Đội ngũ hội viên nhà báo, người làm báo của các cơ quan báo chí Thanh Hóa sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp, giữ vững bản lĩnh chính trị, bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động, không ngừng nỗ lực đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, xây dựng các cơ quan báo chí của tỉnh ngày càng phát triển.

Quốc Hương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-lai-the-nguyen-chuc-mung-hoi-nha-bao-tinh-va-bao-thanh-hoa/138624.htm