Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chúc mừng Hội LHPN tỉnh nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Nhân kỷ niệm 111 năm Ngày quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1981 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng 8-3, các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đã đến chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội LHPN tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đã nhiệt liệt chúc mừng toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh nhân Ngày quốc tế Phụ nữ 8-3. Đồng thời ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Hội LHPN tỉnh cùng cán bộ, hội viên phụ nữ các dân tộc trong tỉnh đã có nhiều đóng góp cho phong trào phụ nữ và phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp Hội LHPN trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giữ vững thành tích đạt được và có nhiều chương trình hoạt động hướng về cơ sở hiệu quả hơn nữa. Chuẩn bị chu đáo, toàn diện cho Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. Tập trung chăm lo, chỉ đạo để xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở thật sự vững mạnh.

Toàn cảnh buổi chúc mừng.

Cùng với các cấp, các ngành vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, bệnh COVID- 19 vừa gắn với phát triển kinh tế. Chú trọng xây dựng các phong trào trong phát triển kinh tế - xã hội; trong đó phải xây dựng các phong trào mang lại hiệu quả thiết thực. Quan tâm đến phụ nữ yếu thế, nhất là phụ nữ khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa để họ giảm bớt khó khăn…

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu cảm ơn.

Cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã khái quát một số kết quả nổi bật của các cấp hội phụ nữ đã đạt được và một số nhiệm vụ trọng tâm, những chỉ tiêu thực hiện năm 2021, đồng thời thể hiện quyết tâm của cán bộ, hội viên, phụ nữ các cấp trong tỉnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc Hương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-lai-the-nguyen-chuc-mung-hoi-lhpn-tinh-nhan-ngay-quoc-te-phu-nu-8-3/132718.htm