Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Giải quyết thấu đáo những vấn đề cử tri kiến nghị

Cho rằng nhiều vấn đề cử tri phường Nghi Thu nêu là xác đáng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn cho biết, tất cả sẽ được xem xét khách quan, giải quyết thấu đáo nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu dân sinh đặt ra.

Nằm trong chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh, ngày 14/11, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò. Cùng dự có lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Cửa Lò và đông đảo cử tri trên địa bàn. Ảnh: Đào Tuấn

Nằm trong chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh, ngày 14/11, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò. Cùng dự có lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Cửa Lò và đông đảo cử tri trên địa bàn. Ảnh: Đào Tuấn

Trước khi bước vào hội nghị, các cử tri được thông tin một số nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019, đồng thời thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 12/2019.

Phường Nghi Thu có diện tích 7,3ha, dân số 5.500 người. Kể từ ngày 1/11/2019, thực hiện chủ trương sáp nhập khối, xóm, phường Nghi Thu từ 10 khối dân cư đã nhập chỉ còn 4 khối. Hiện nay, cơ cấu kinh tế của phường Nghi Thu chủ yếu tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp, xây dựng; lĩnh vực nông nghiệp chỉ chiếm tỷ trọng chưa tới 1,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 71 triệu đồng/người/năm.

Nhiều công trình sử dụng vốn Nhà nước nhưng chất lượng kém

Phản ánh với đại biểu HĐND tỉnh, cử tri Phùng Bá Tiến, khối 3, phường Nghi Thu cho rằng hiện nay chính sách đối với người có công vẫn tồn tại nhiều bất cập. Trên địa bàn có nhiều đối tượng chính sách từng trải qua các cuộc kháng chiến, hiện nay đã già yếu nhưng chưa nhận được sự hỗ trợ xứng đáng.

Cử Phùng Bá Tiến phản ánh trên địa bàn có nhiều công trình, dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước nhưng kém chất lượng, không phát huy hiệu quả. Ảnh: Đào Tuấn

Về thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật, xây dựng cơ bản, cử tri Tiến phản ánh, hiện trên địa bàn phường có những công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư của Nhà nước nhưng chất lượng kém, không phát huy tác dụng, thậm chí có những công trình chưa hoàn thành nhưng đã hư hỏng.

Chính vì vậy đề nghị các cơ quan, ban ngành, lãnh đạo địa phương - những người chịu trách nhiệm trước dân cần quan tâm, phối hợp thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo các công trình được xây dựng đúng thiết kế, phù hợp với điều kiện thực tế của địa bàn.

Cử tri phường Nghi Thu cũng phản ánh về thực trạng các dự án được lập nên nhưng nhiều năm vẫn chưa triển khai trên thực tế. Ví dụ như dự án mở rộng đường Bình Minh, sau nhiều năm vẫn chưa thực hiện, trong khi mùa du lịch mới lại sắp đến và quy hoạch vẫn không thể thực hiện.

Bên cạnh đó, vấn đề quy hoạch đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật đã và đang tác động đến đời sống dân sinh. Theo đó vì quy hoạch nên người dân muốn xây dựng cũng không được phép.

Quang cảnh buổi tiếp xúc. Ảnh: Đào Tuấn

Cử tri còn phản ánh, việc thu hồi đất tái định cư cũng bộc lộ nhiều bất cập, tồn tại, tạo kẽ hở cho các đối tượng trục lợi chính sách. Để giải quyết hiện tượng này, cử tri đề xuất, khu vực nào cần tái định cư, phường, thị xã và tỉnh cần lập quy hoạch phù hợp, khi tiến hành tái định cư phải thực hiện đồng loạt, tránh gây xáo trộn và những phát sinh những vấn đề phức tạp.

Lâu nay lãnh đạo địa phương vận động nhân dân xây dựng khu dân cư theo phương châm "đường cờ hoa, cây xanh sạch đẹp" nhưng chủ trương này không thể thực hiện tại khu vực 46 lô đất thuộc khối Bắc Hải mà địa phương chia bán cho dân. Cử tri nêu, để đảm bảo diện tích cây xanh/đầu người, theo quy định một người phải đảm bảo ít nhất 9m2 cây xanh, tuy nhiên đối với khu đất 46 lô hiện hoàn toàn không có không gian để dân trồng cây, bố trí thảm thực vật. Cử tri cho rằng, đây là một trong những vấn đề mà các cơ quan chức năng phải quan tâm khi xây dựng các khu dân cư hoặc các khu tái định cư theo quy hoạch...

Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò trả lời, giải trình một số vấn đề cử tri nêu. Ảnh Đào Tuấn t

Giải đáp những kiến nghị, phản ánh của cử tri, bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết sẽ tiếp thu và tiến hành các giải pháp giám sát chặt chẽ nhằm đáp ứng các yêu cầu thực tế đặt ra, nhất là trên lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản; giá hỗ trợ, bồi thường đối với đất nông nghiệp và phi nông nghiệp thị xã cũng căn cứ vào chính sách thực tế của Nhà nước để thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cũng giải trình những vấn đề liên quan đến quy hoạch mở rộng đường Bình Minh, vấn đề tái định cư trên địa bàn, chính sách hỗ trợ người có công mua đất ở, nước sinh hoạt của người dân...

Sẽ giải quyết thấu đáo các vấn đề cử tri nêu

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến của cử tri phường Nghi Thu. Đồng chí cho biết, HĐND tỉnh sẽ có những đánh giá sâu sắc, khách quan và toàn diện tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như phản ánh chính xác ý kiến của cử tri tại các buổi tiếp xúc.

Đánh giá cao về kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Cửa Lò, nhất là trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định kết quả này có sự đóng góp rất quan trọng của cấp ủy, chính quyền và người dân phường Nghi Thu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri phường Nghi Thu. Ảnh: Đào Tuấn

Đối với các nhóm vấn đề mà cử tri đề xuất, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cho biết, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến đời sống dân sinh, chính vì vậy những nội dung cử tri nêu là kênh thông tin quan trọng để các cấp chính quyền, cơ quan, ban ngành có giải pháp hữu hiệu đáp ứng tốt nhất yêu cầu của người dân.

Khẳng định nội dung cử tri để cập như: giá đất nông nghiệp khi thu hồi, đất nông nghiệp thu hồi giao cho doanh nghiệp đang hỗ trợ, bồi thường với mức thấp, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu lãnh đạo thị xã Cửa Lò kiểm tra, giám sát và có thống kê đầy đủ. Trên tinh thần đó thông tin tới các cơ quan chức năng giải quyết thấu đáo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cũng cho biết, các đề đạt của cử tri về chế độ cho cán bộ cơ sở, cán bộ dôi dư do sáp nhập, chính sách cho người có công và những vấn đề khác sẽ được đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để trình lên các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn, cấp ủy, chính quyền và nhân dân Nghi Thu nỗ lực để thực hiện tốt kế hoạch năm 2019 nhằm tạo đà cho năm 2020. Trên tinh thần đó tạo thế và lực chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Phường Nghi Thu (TX Cửa Lò). Ảnh: Google Maps

Đào Tuấn

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-giai-quyet-thau-dao-nhung-van-de-cu-tri-kien-nghi-257334.html