Phó Bí thư thường trực Thành ủy Phan Thiết bị cách hết chức vụ trong Đảng

Trong thời gian giữ chức vụ này, ông Điệp cùng cấp phó đã ký hơn 100 quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái quy định của pháp luật.

Sáng 9/12, Tỉnh ủy Bình Thuận công bố quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Ngọc Điệp - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Phan Thiết.

Ông Đỗ Ngọc Điệp trong một cuộc họp gần đây của Thành ủy Phan Thiết

Ông Đỗ Ngọc Điệp trong một cuộc họp gần đây của Thành ủy Phan Thiết

Theo quyết định này, trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Phan Thiết, Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết, ông Điệp đã buông lỏng trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, quy hoạch đô thị. Giai đoạn từ đầu năm 2016 đến 9/2018, ông Điệp cùng với cấp phó của mình đã ký 132 quyết định cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất ở nông thôn sai với các quy định pháp luật.

Các sai phạm trên ảnh hưởng đến uy tín địa phương, giảm sút uy tín cá nhân của ông Đỗ Ngọc Điệp đến mức phải thi hành kỷ luật cách hết tất cả các chức vụ trong Đảng và làm các thủ tục bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND TP. Phan Thiết.

Liên quan đến những sai phạm về công tác đất đai tại Phan Thiết, vào cuối tháng 11 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Hồ Lâm, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường, đồng thời thi hành kỷ luật giáng chức đối với ông Lê Nguyễn Thanh Danh, Phó Giám đốc Sở này.

Trước đó, hàng loạt sai phạm về quản lý đất đai tại Phan Thiết đã được thanh tra tỉnh Bình Thuận chỉ ra. Từ đầu năm 2016 đến tháng 9/2018, UBND TP Phan Thiết đã cho chuyển mục đích 139 thửa đất với tổng diện tích hơn 176.800 m2 từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn không đúng quy định. Sai phạm này khiến ông Nguyễn Ngọc Hải và Nguyễn Hữu Hoành (Giám đốc và Phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phan Thiết) cũng đã bị cách chức.

Ngày 12/9, các ông: Trần Hoàng Khôi, Phó Chủ tịch TP Phan Thiết, Phạm Thanh Thái, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và Lê Hoàng Anh Tân, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường Phan Thiết, bị bắt giam về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai./.

CTV Văn Thuận/VOV–TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/pho-bi-thu-thuong-truc-thanh-uy-phan-thiet-bi-cach-het-chuc-vu-trong-dang-987968.vov