Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng: Quận Thanh Khê phải phát triển nhanh hơn nữa

Đại hội đại biểu Đảng bộ Q.Thanh Khê lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (từ ngày 11-6 đến ngày 13-6-2020) đã khai mạc chính thức vào ngày 12-6-2020 với sự tham gia của 285 đại biểu đến từ 43 chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Q.Thanh Khê lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (từ ngày 11-6 đến ngày 13-6-2020) đã khai mạc chính thức vào ngày 12-6-2020 với sự tham gia của 285 đại biểu đến từ 43 chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Q.Thanh Khê lần thứ XII.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Q.Thanh Khê lần thứ XII.

Trong nhiệm kỳ tới, Đại hội đã xác định 3 nhiệm vụ mang tính đột phá. Đó là, đẩy mạnh phát triển ngành thương mại, dịch vụ và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Hoàn thiện kết cấu hạ tầng KDC, từng bước xây dựng đô thị văn minh. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 bao gồm: Cơ cấu kinh tế theo giá trị tăng thêm: Thương mại, dịch vụ chiếm 86,15%; công nghiệp-xây dựng chiếm 12,3%; thủy sản chiếm 1,55%. Tốc độ tăng giá trị tăng thêm (VA) trên địa bàn quận bình quân đạt 9,5%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng bình quân 14%/năm. Sản lượng thủy sản khai thác bình quân hàng năm đạt 6.500 tấn. Số doanh nghiệp và lao động của doanh nghiệp phấn đấu đến hết năm 2025 trên địa bàn quận có khoảng 4.900 doanh nghiệp hoạt động với trên 51.000 lao động. Số cơ sở và lao động của các cơ sở SXKD cá thể phi nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 12.700 hộ kinh doanh với trên 19.500 lao động…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, Đảng bộ Q.Thanh Khê được Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng lựa chọn để tổ chức đại hội điểm của các đảng bộ cấp quận, huyện, đảng ủy trực thuộc Thành ủy. Việc tổ chức thành công Đại hội của quận là kinh nghiệm để tổ chức đại hội các đảng bộ tiếp theo, và là cơ sở quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Đánh giá về kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định “Đảng bộ đã thể hiện tinh thần quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn, phát huy dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhiều mặt, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, Đại hội cần thảo luận và nghiên cứu tích hợp các mục tiêu, nhiệm vụ trong 12 chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của quận. Để đạt được mục tiêu của NQ 43 đề ra, ngoài sự vào cuộc khẩn trương của các cấp, các ngành của TP, Q.Thanh Khê phải nỗ lực, phấn đấu vượt bậc, phát huy tính năng động, sáng tạo, tìm ra những giải pháp đột phá, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, huy động nội lực, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, xây dựng quận phát triển nhanh hơn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đã gợi mở thêm một số nội dung để Đại hội thảo luận, làm rõ, giúp Q.Thanh Khê có những bước đột phá trong nhiệm kỳ mới. Đó là, Q.Thanh Khê tiếp tục xác định “Thương mại, dịch vụ là lĩnh vực mũi nhọn chủ yếu”. Do đó, cần đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất dịch vụ thương mại theo hướng văn minh, hiện đại; khai thác có hiệu quả các tuyến phố chuyên doanh; nghiên cứu, khơi dậy tiềm năng, khai thác lợi thế tuyến phố du lịch, nhà hàng, khách sạn đường Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Tri Phương; nâng cao chất lượng phát triển dịch vụ du lịch biển, dịch vụ giải trí về đêm. Đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, phát huy tiềm năng, vai trò của các thành phần kinh tế; chú trọng phát triển kinh tế tư nhân. Tập trung thu hút đầu tư phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn như: tài chính, ngân hàng, GD-ĐT, y tế chuyên sâu, chất lượng cao. Q.Thanh Khê cần chủ động phối hợp với các sở, ngành chức năng của TP nghiên cứu, đề xuất thực hiện thí điểm tái thiết đô thị trên địa bàn, phù hợp quy hoạch chung của TP và điều kiện thực tế tại khu vực theo chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Tích cực triển khai Đề án xây dựng Thanh Khê-Đô thị văn minh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng Công viên 29-3 theo phương án đã được tuyển chọn; nâng cấp, cải tạo các hồ trên địa bàn, tạo không gian xanh và điểm nhấn đô thị của quận. Chú trọng nâng cao đời sống nhân dân; đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần, giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc…

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ khóa mới gồm 37 người và lấy phiếu giới thiệu Bí thư Quận ủy khóa XII; góp ý Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_226325_pho-bi-thu-thuong-truc-thanh-uy-nguyen-van-quang-quan-thanh-khe-phai-phat-trien-nhanh-hon-nua.aspx