Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành

. - Chiều 4/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã đến nhà riêng trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2020 cho đảng viên Phạm Thị Mứt (đảng viên Chi bộ 6, Đảng bộ phường Thượng Thanh, quận Long Biên).

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Thị Mứt.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Thị Mứt.

Đảng viên Phạm Thị Mứt (sinh ngày 15/11/1920, quê quán phường Thượng Thanh, quận Long Biên); vào Đảng ngày 25/10/1946, chính thức ngày 25/01/1947. Đảng viên Phạm Thị Mứt sớm giác ngộ và tham gia cách mạng từ những năm 1944, 1945 với nhiệm vụ giải truyền đơn, dán khẩu hiệu chống thu thóc thuế của Nhật. Sau đó đồng chí đã có nhiều năm tham gia công tác địch vận, công đoàn và phụ nữ. Trong quá trình phấn đấu và rèn luyện, đồng chí đã vinh dự được tặng Huy hiệu 40, 50, 55, 60, 65, 70 năm tuổi đảng và được tặng nhiều bằng khen, giấy khen các loại.

Trao Huy hiệu đảng viên Phạm Thị Mứt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ trân trọng và cảm ơn những đóng góp của đồng chí.

Việc tổ chức trang trọng lễ trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân đồng chí, gia đình mà còn là niềm vui chung của Đảng bộ quận Long Biên và Đảng bộ TP Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá, đảng viên Phạm Thị Mứt là điển hình về sự cố gắng học tập của người phụ nữ Thủ đô; sớm tham gia cách mạng, trong quá trình hoạt động không quản ngại khó khăn, vất vả để xây dựng địa phương, đất nước. Sau khi nghỉ công tác, đồng chí tiếp tục tham gia hoạt động nơi cư trú, là tấm gương sáng của người đảng viên mẫu mực.

Kính chúc đảng viên lão thành Phạm Thị Mứt sức khỏe, trường thọ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn đồng chí tiếp tục là chỗ dựa, động viên con cháu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và TP; nỗ lực đóng góp xây dựng quận và TP phát triển.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị lãnh đạo quận Long Biên rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất. Đặc biệt quan tâm để Long Biên tiếp tục là điển hình về xây dựng và quản lý đô thị văn minh, hiện đại.

Trong đợt này, toàn Đảng bộ TP có 4.107 đồng chí được nhận huy hiệu Đảng các loại, trong đó có 31 đồng chí vinh dự được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/pho-bi-thu-thuong-truc-thanh-uy-nguyen-thi-tuyen-trao-huy-hieu-dang-cho-dang-vien-lao-thanh-400790.html