Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng: Quan tâm nhiều hơn đến hoạt động của các đơn vị sau hợp nhất

Sáng 15/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định hợp nhất Đảng bộ khối DN Hà Nội, Khối Công nghiệp Hà Nội và chuyển giao Đảng bộ Tổng Công ty Cơ khí xây dựng (Coma). Tới dự có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo quá trình hợp nhất tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Trần Đình Cảnh cho biết, Đảng bộ Khối Công nghiệp Hà Nội tiền thân là Đảng bộ Khối Công nghiệp nhẹ và Đảng bộ Khối Năng lượng được thành lập năm 1993. Qua 23 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Đảng bộ Khối Công nghiệp Hà Nội có 121 tổ chức cơ sở đảng với 10.817 đảng viên.

Còn Đảng bộ khối DN Hà Nội được thành lập theo Quyết định 1.177-QĐ/TU ngày 4/8/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Tháng 8/2016, Thành ủy quyết định hợp nhất 2 Đảng bộ Khối Du lịch và Khối DN Hà Nội thành Đảng bộ Khối DN Hà Nội. Đến nay, Đảng bộ Khối DN Hà Nội có 129 tổ chức cơ sở đảng với 10.391 đảng viên.

Đảng bộ Tổng Công ty Cơ khí xây dựng là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy và được thành lập theo Quyết định số 71/QĐ-TU ngày 25/7/1997 của Thành ủy Hà Nội. Hiện nay, Đảng bộ Tổng Công ty Cơ khí xây dựng có 21 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc với 453 đảng viên.

Sau khi tiến hành hợp nhất Đảng bộ Khối DN Hà Nội và Khối Công nghiệp Hà Nội thì Đảng bộ Khối DN mới sẽ có tên Đảng bộ Khối DN Hà Nội. Sau khi thực hiện chuyển giao, Đảng bộ Khối DN Hà Nội mới sẽ có 112 tổ chức cơ sở đảng với 15.175 đảng viên. Trước mắt, hợp nhất nguyên trạng số lượng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ của hai đảng bộ khối sau chuyển giao các tổ chức cơ sở đảng và sẽ tiếp tục sắp xếp theo đúng quy định.Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2019. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng chỉ định 45 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp; 11 đồng chí tham gia Ban Thường vụ và chỉ định đồng chí Trịnh Huy Thành giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội.

Đối với phương án sắp xếp Đảng bộ Tổng Công ty Cơ khí xây dựng, sau khi sắp xếp, thực hiện chuyển giao các tổ chức cơ sở đảng còn 10 tổ chức cơ sở đảng với 225 đảng viên và không đủ điều kiện là đảng bộ cấp trên cơ sở. Vì vậy, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định chuyển giao Đảng bộ Tổng Công ty Cơ khí xây dựng từ đảng bộ cấp trên cơ sở thành đảng bộ cơ sở và chuyển giao về trực thuộc Đảng bộ quận Hai Bà Trưng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định cho Đảng bộ Khối DN Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương, đánh giá cao sự đóng góp quan trọng, tích cực của đảng bộ khối công nghiệp Hà Nội với quá trình 23 năm xây dựng phát triển cũng như của đảng bộ khối DN Hà Nội với quá trình 10 năm xây dựng, phát triển. Đối với Đảng bộ Tổng Công ty Cơ khí xây dựng đã có đóng góp quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng Thủ đô và đất nước. Đặc biệt là trong các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, vì biển đảo Việt Nam.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, việc sáp nhập Đảng bộ khối DN Hà Nội, Khối Công nghiệp Hà Nội và chuyển giao Đảng bộ Tổng Công ty Cơ khí xây dựng xuất phát từ yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tạo sự chuyển biến về nâng cao chất lượng hoạt động của từng đảng bộ; khắc phục tình trạng chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, đối tượng quản lý, hoạt động phù hợp quy định T.Ư và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Qua đó, góp phần tinh giản bộ máy và nâng cao vai trò, vị thế tổ chức đảng trong DN, đáp ứng hơn nữa nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Việc sắp xếp, củng cố, kiện toàn được thực hiện khoa học, chặt chẽ từ nghiên cứu, khảo sát thực tiễn tới xây dựng đề án.

Giao nhiệm cho các đơn vị trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, Ban Tổ chức Thành ủy, Đảng đoàn HĐND Thành phố, Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố tiếp tục quan tâm đến hoạt động của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp. Ban Tổ chức Thành ủy, các ban Đảng Thành ủy tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, công tác chính trị, tư tưởng; thường xuyên quan tâm, sâu sát với các tổ chức đảng sau sắp xếp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là công tác phát triển Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định cho Tổng Công ty Cơ khí xây dựng.

Đối với Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội và Đảng bộ Tổng Công ty Cơ khí xây dựng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy để sớm đi vào hoạt động, không để khoảng trống hoặc trùng xuống sau hợp nhất. Rà soát chức năng, nhiệm vụ; xây dựng các quy chế hoạt động để trình Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy trực thuộc phê duyệt. Bám sát 8 chương trình công tác của Thành ủy, rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra để quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất. Các Đảng bộ cũng khẩn trương chỉ đạo đại hội cấp chi bộ và đại hội đảng bộ các cấp đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy bày tỏ tin tưởng, với mô hình tổ chức mới, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội và Đảng bộ Tổng Công ty Cơ khí xây dựng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ được giao.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội Trịnh Huy Thành khẳng định, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của 2 Đảng bộ; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ, dân chủ; thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thành ủy, thực hiện tốt các lĩnh vực xây dựng đảng, trọng tâm là công tác chính trị, tư tưởng; tập trung phát triển đảng trong giai cấp công nhân lao động; thường xuyên bám sát cơ sở để kịp thời tham mưu với Thành ủy giải quyết những vấn đề phát sinh.

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/pho-bi-thu-thuong-truc-thanh-uy-ngo-thi-thanh-hang-quan-tam-nhieu-hon-den-hoat-dong-cua-cac-don-vi-sau-hop-nhat-357644.html