Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng dự khai giảng tại trường THCS Ngô Quyền

Sáng 5/9, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã tới dự Lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021, cắt băng khánh thành và gắn biển công trình trường THCS Ngô Quyền (huyện Đông Anh). Đây là công trình chào mừng 75 năm Quốc khánh 2/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII..

Cùng tham dự có: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng, lãnh đạo các sở, ngành TP và huyện Đông Anh.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình trường THCS Ngô Quyền.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình trường THCS Ngô Quyền.

Trường THCS Ngô Quyền được xây dựng theo định hướng mô hình trường công lập chất lượng cao, tại khu tái định cư Đông Hội, xã Đông Hội, huyện Đông Anh. Tổng diện tích 11.000m2 gồm 36 phòng học, 9 phòng học bộ môn và các phòng chức năng, khu hành chính quản trị, nhà thể chất, nhà ăn và hệ thống công trình phụ trợ khác... với đầy đủ các trang thiết bị dạy học hiện đại đáp ứng theo tiêu chí trường công lập chất lượng cao, phục vụ trên 1.000 học sinh. Đảm bảo đủ 5 tiêu chuẩn của trường THCS đạt chuẩn quốc gia và các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ GD&ĐT.

Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đánh trống khai giảng năm học mới tại trường THCS Ngô Quyền.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám cho biết, dự án trường THCS Ngô Quyền được xây dựng theo Quyết định số 2184/2018/QĐ-UBND của UBND huyện Đông Anh, tổng mức đầu tư xây dựng 113,4 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách hỗ trợ mục tiêu của TP 102 tỷ đồng và ngân sách huyện bố trí phần còn lại.

Dự án được khởi công tháng 6/2019, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 12/2020, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp những tháng đầu năm 2020, vừa thi công vừa phải đảm bảo nghiêm ngặt quy trình phòng, chống dịch, nhưng công trình vẫn được hoàn thành vượt tiến độ so với kế hoạch và kịp thời đưa vào sử dụng trong năm học mới 2020 - 2021.

“Đây không chỉ là công trình trường học khang trang với đầy đủ tiện nghi, thiết bị dạy và học, mà còn là điểm nhấn về kiến trúc xây dựng trong khu vực, khi đi vào hoạt động sẽ tạo cơ sở vật chất để thực hiện nhiệm vụ đột phá về nâng cao chất lượng giáo dục. Định hướng chất lượng cao đóng góp vào việc đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu và thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện” - bà Nguyễn Thị Tám cho hay.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm với giáo viên, học sinh trường THCS Ngô Quyền sau khi làm lễ gắn biển công trình.

Hiệu trưởng trường THCS Ngô Quyền Chử Thị Hồng Yến cho biết, hoạt động dạy và học của nhà trường sẽ được xây dựng trên cơ sở những chương trình tiên tiến, phát huy tinh thần tự học, tính tích cực sáng tạo của học sinh.

Thực hiện việc dạy học 2 buổi/ngày theo đúng quy định, đa dạng hóa chương trình và các hoạt động dạy học, gồm: Chương trình học chính khóa, Chương trình tăng cường nâng cao, Chương trình giáo dục tự chọn, Chương trình giáo dục mũi nhọn, Chương trình Tiếng Anh với người nước ngoài, Chương trình song ngữ (sau khi được công nhận Trường chất lượng cao), Chương trình kỹ năng sống, Chương trình giao lưu, hợp tác quốc tế (sau khi được công nhận Trường chất lượng cao), Chương trình ngoại khóa...

Doãn Thành - Phạm Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/pho-bi-thu-thuong-truc-thanh-uy-ngo-thi-thanh-hang-du-le-khai-giang-tai-truong-trung-hoc-co-so-ngo-quyen-huyen-dong-anh-395322.html