Phó Bí thư thường trực Thành ủy động viên các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đêm giao thừa

Tối 24-1 (30 Tết), Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm, động viên và chúc Tết cán bộ, nhân viên một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố thực hiện nhiệm vụ đêm giao thừa. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Tối 24-1 (30 Tết), Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm, động viên và chúc Tết cán bộ, nhân viên một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố thực hiện nhiệm vụ đêm giao thừa. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc Tết và tặng quà tại CATP Đà Nẵng.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc Tết và tặng quà tại CATP Đà Nẵng.

Tại Công an TP Đà Nẵng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, cho biết: Để nhân dân thành phố có một cái Tết cổ truyền an toàn, yên bình, ngay từ những ngày cuối năm 2019, CATP đã triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT và ATGT thời gian trước, trong và sau Tết nguyên đán 2020, nhất là những sự kiện chào đón năm mới. Đặc biệt, CATP đã triển khai nghiêm túc các nội dung được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Chỉ thị 03 về tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, bước đầu triển khai đã góp phần quan trọng trong việc giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên báo cáo công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán.

“Trong những ngày Tết, CATP tiếp tục thực hiện quyết liệt kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm và phân công cán bộ, chiến sĩ ứng trực nghiêm túc đảm bảo xử lý kịp thời mọi tình huống liên quan đến ANTT, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên chia sẻ.

Ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của lực lượng CATP, ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị cán bộ, chiến sỹ CATP tiếp tục triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện trong dịp Tết Nguyên đán để nhân dân yên tâm vui xuân, đón Tết an bình.

Thăm các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Đến chúc Tết tại bệnh viện Đà Nẵng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy đã thăm, động viên và tặng quà các bệnh nhân tại Khoa Ngoại chấn thương – Chỉnh hình và Khoa Ngoại thần kinh. Qua tổng hợp, bác sỹ Nguyễn Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, hiện nay có khoản 1100 bệnh nhân ở lại điều trị tại bệnh viện, so với cùng kỳ giảm 300 người. Trong ngày hôm nay, bệnh viện tiếp nhận 170 bệnh nhân nhập viện. Số bệnh nhân bị chấn thương khoản 30 người, trong đó chấn thương do tai nạn giao thông rất ít so với năm ngoái.

Vui mừng trước báo cáo của bệnh viện, ông Nguyễn Văn Quảng chia sẻ, trong điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất, bệnh viện quá tải, trang thiết bị chưa đáp ứng được yêu cầu nhưng các y, bác sỹ bệnh viện đã nỗ lực vượt qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trở thành địa chỉ tin cậy không chỉ cho người dân trên địa bàn mà cho người bệnh ở các tỉnh lân cận. Nhân dịp Xuân Canh Tý, Phó Bí thư thường trực chúc đội ngũ y, bác sỹ bệnh viện mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm bán pháo hoa.

Cùng ngày, đoàn công tác cũng đã đến thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại khu vực bãi bắn pháo hoa tại cầu Nguyễn Văn Trỗi.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_219378_pho-bi-thu-thuong-truc-thanh-uy-dong-vien-cac-don-.aspx