Phó Bí thư Thường trực Ngô Thị Thanh Hằng: Gắn thực hiện quy chế dân chủ với các nhiệm vụ trọng tâm của TP

Sáng 30/3, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở TP đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018.

Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại cuộc họp

Trong quý I/2018, Ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở TP đã chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo và triển khai nghiêm túc, bảo đảm tiến độ các nội dung về thực hiện QCDC theo chương trình công tác đã đề ra, gắn với chủ đề công tác "Năm dân vận chính quyền 2018” và “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”.

Việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn TP đã được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo tích cực, phát huy quyền dân chủ của Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội. Vai trò giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường; tích cực tuyên truyền, phổ biến các văn bản của T.Ư và TP về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.
Biểu dương Ban chỉ đạo đã bám sát chỉ đạo của T.Ư, các nhiệm vụ trọng tâm của TP, triển khai nhiều đầu việc hiệu quả, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị: Ban chỉ đạo cần đánh giá sâu hơn, nêu rõ những nét nổi bật trong triển khai QCDC tại các lĩnh vực, địa phương. Chỉ ra những mô hình, phần việc cụ thể để nêu được bức tranh bức tranh sinh động trong thực tế. Qua đó cho thấy, có rất nhiều phương thức để phát huy được dân chủ cơ sở, huy động được sự đóng góp của người dân, tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đánh giá cao Ban chỉ đạo đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị định số 04/NĐ-CP ngày 9/1/2015 của Chính phủ” trong khối giáo dục Thủ đô. Góp phần phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng, trí tuệ của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường. MTTQ, các tổ chức chính chính trị xã hội các cấp cũng phát huy vai trò, nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức cho đoàn viên, hội viên thực hiện QCDC ở cơ sở.
Nhấn mạnh năm 2018 được T.Ư chọn là “Năm dân vận chính quyền”, Thành ủy cũng xác định chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị: Trong thời gian tới, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự triển khai của chính quyền trong việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, gắn việc thực hiện QCDC với thực hiện Nghị quyết T.Ư4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của TP; thực hiện tốt Nghị quyết 15 năm 2017 của Thành ủy về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp trên địa bàn.
“Đặc biệt, để góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 25/1/2018 của Thành ủy về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả, cần tăng cường công tác dân vận, thực hiện QCDC ở cơ sở. Trong đó, phải công khai, minh bạch chính sách, chế độ, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tạo đồng thuận, để việc thực hiện Nghị quyết vừa đạt yêu cầu, vừa đảm bảo ổn định tại cơ sở”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý.
Về việc triển khai Kế hoạch số 84 của Thành ủy về Tổng kết 20 năm thực hiện hiện Chỉ thị số 30 năm 1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, nên gắn cùng với việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính, sơ kết giữa nhiệm kỳ. Đồng chí đề nghị Ban chỉ đạo và các thành viên Ban chỉ đạo sát sao cơ sở, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời đánh giá tổng kết một cách thiết thực các nội dung cụ thể của từng địa phương. Qua tổng kết thực tiễn, tham mưu cho T.Ư trong việc sửa đổi Chỉ thị cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy định về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn... Đồng thời, thành lập các đoàn, kiểm tra thực hiện QCDC ở các xã, phường, thị trấn. Qua đó, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Vũ Minh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/pho-bi-thu-thuong-truc-thanh-uy-ngo-thi-thanh-hang-gan-thuc-hien-quy-che-dan-chu-voi-cac-nhiem-vu-trong-tam-cua-tp-313092.html