Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải dâng hương di tích lịch sử ở huyện Hóc Môn

Sáng 6-10, Đoàn đại biểu Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến viếng và dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Cầu Xáng; Di tích Lịch sử cấp Thành phố 'Nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam Kỳ tháng 9-1940' tại huyện Hóc Môn.

Tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Cầu Xáng, đoàn đại biểu đã dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng bào đã hy sinh để dành độc lập tự do cho dân tộc.

Đoàn đại biểu tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Cầu Xáng. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đoàn đại biểu tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Cầu Xáng. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Cầu Xáng. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tiếp đó, đoàn tiếp tục di chuyển tới Di tích lịch sử “Nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam Kỳ tháng 9-1940”. Tại đây, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh để dành độc lập tự do cho dân tộc.

Đoàn đại biểu tại Di tích Lịch sử cấp Thành phố “Nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam Kỳ tháng 9-1940”. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tại Hội nghị Xứ ủy Nam Kỳ diễn ra tại xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang) từ ngày 21 đến ngày 27-7-1940, đồng chí Tạ Uyên được bầu làm Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ. Đồng chí đã triệu tập Hội nghị Xứ ủy Nam kỳ mở rộng diễn ra tại nhà bà Nguyễn Thị Hương, ấp Xuân Thới Đông, quận Hóc Môn (nay là huyện Hóc Môn) từ ngày 21 đến ngày 23-9-1940. Nối tiếp Hội nghị Tân Hương tháng 7-1940, Hội nghị đã vạch đường hướng cho cuộc khởi nghĩa, tích cực chuẩn bị khởi nghĩa, đồng thời trao cho Ban Thường vụ quyết định ngày giờ và quyền ra lệnh khởi nghĩa...

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải dâng hương tại Di tích Lịch sử cấp Thành phố “Nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam Kỳ tháng 9-1940”. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ban Thường vụ Xứ ủy đã ra lệnh khởi nghĩa vào đêm 22-11-1940 trong toàn xứ. Hội nghị Xứ ủy Nam Kỳ tháng 9-1940 có giá trị lịch sử đối với cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ diễn ra đêm 22 rạng sáng 23-11-1940.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tham quan Di tích Lịch sử cấp Thành phố “Nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam Kỳ tháng 9-1940”. Ảnh: CHÍ THẠCH

Di tích “Nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam Kỳ tháng 9 năm 1940” ghi dấu ấn lịch sử liên quan đến cơ sở hoạt động cách mạng của Đảng, hoạt động của Xứ ủy Nam Kỳ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đặc biệt là nơi ghi dấu mốc quan trọng của sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ.

CHÍ THẠCH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//pho-bi-thu-thanh-uy-tphcm-nguyen-ho-hai-dang-huong-di-tich-lich-su-o-huyen-hoc-mon-846773.html