Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM giữ chức bí thư Thành ủy Cần Thơ

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM được Bộ Chính trị phân công, điều động, chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ và giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Nguyễn Văn Hiếu. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Nguyễn Văn Hiếu. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Chiều 27/5, tại thành phố Cần Thơ, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị, có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; ông Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách Quốc hội khóa XV, nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng các vị trong Ban Chấp hành Thành ủy Cần Thơ, Ban Chấp hành Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Chính trị phân công, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ và giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cùng với chính quyền thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thành phố vượt qua đại dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, nhanh chóng đưa kinh tế thành phố phát triển nhanh trong năm 2022 và là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Bà Trương Thị Mai cũng cho biết ông Nguyễn Văn Hiếu được đào tạo cơ bản, kinh qua nhiều vị trí công tác, trưởng thành từ cơ sở. Trong quá trình công tác, dù ở cương vị nào ông cũng luôn nỗ lực phấn đấu rèn luyện, đóng góp tích cực cho địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chúc mừng và tin tưởng ông Nguyễn Văn Hiếu nhận trọng trách mới của Đảng, sẽ tiếp nối vững vàng nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy đoàn kết, phấn đấu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đạt được các mục tiêu: đến năm 2030 Cần Thơ là thành phố sinh thái văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh trao quà cho đồng chí Nguyễn Văn Hiếu. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN.

Cần Thơ sẽ là trung tâm của Vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logicstic, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa thể thao; là đô thị hạt nhân của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt ở mức cao; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; quốc phòng an ninh được bảo đảm vững chắc….

Ông Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1976, quê Bình Định, trình độ Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính, Cao cấp Lý luận Chính trị. Tháng 1/2016, ông được bầu là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Trước đó, ông làm Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Quận ủy quận 2; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Bí thư Quận ủy quận 5 từ tháng 7/2016 đến tháng 1/2022.

Từ tháng 1/2022 đến 6/2022, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Thủ Đức. Tháng 6/2022, ông giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ ngày 25/5/2023, ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ và giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Ngọc Thiện (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/pho-bi-thu-thanh-uy-tphcm-giu-chuc-bi-thu-thanh-uy-can-tho/864926.vnp