Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc trao Huy hiệu Đảng tại thị xã Sơn Tây

Nhân kỷ niệm 101 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2018), sáng 2/11, Đảng bộ Thị ủy Sơn Tây đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 70 năm, 65 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm tuổi Đảng (đợt 7/11/2018).

Tới dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đường Hoài Nam.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên

Trong đợt này, Đảng bộ Thị ủy Sơn Tây có 132 đảng viên được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 5 đồng chí được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng sớm: Đồng chí Trần Long Tiên (96 tuổi, sinh hoạt tại Đảng bộ phường Lê Lợi), đồng chí Lương Tất Dã (88 tuổi, Đảng bộ phường Quang Trung), đồng chí Phạm Dần (91 tuổi, Đảng bộ phường Phú Thịnh), đồng chí Nguyễn Hữu Dực (88 tuổi, Đảng bộ phường Viên Sơn), đồng chí Hoàng Thị Tiếp (88 tuổi, Đảng bộ xã Thanh Mỹ).

Bên cạnh đó, có 1 đồng chí được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 18 đồng chí được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 34 đồng chí được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 15 đồng chí được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng...

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên

Tại đây, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng 3 đảng viên lão thành là đồng chí Lương Tất Dã, đồng chí Phạm Dần, đồng chí Nguyễn Hữu Dực. 2 đảng viên Trần Long Tiên, Hoàng Thị Tiếp do điều kiện sức khỏe không đến dự được, Đảng bộ Thị ủy sẽ tổ chức trao Huy hiệu tại nhà cho các đồng chí. Đồng thời, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng trao Huy hiệu và tặng hoa chúc mừng các đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Sơn Tây Nguyễn Văn Minh thừa ủy quyền của Thường vụ Thành ủy đã trao Huy hiệu 65 năm, 60 năm và tặng hoa chúc mừng các đảng viên lão thành, đồng thời nhấn mạnh: Tôi tin tưởng, mong muốn các đồng chí bằng trí tuệ và kinh nghiệm hoạt động của mình sẽ tiếp tục phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, phát huy truyền thống gia đình cách mạng, gương mẫu phối hợp tốt với các tổ chức đảng, MTTQ và các đoàn thể chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đóng góp một phần công sức, trí tuệ cho Đảng, cho quê hương, đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Sơn Tây Nguyễn Văn Minh trao Huy hiệu 65 năm, 60 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên

Đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ dân phố xã, phường thường xuyên giáo dục truyền thống lý tưởng cách mạng cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể góp phần tích cực với Đảng, Nhà nước giúp đỡ các gia đình chính sách và gia đình có đảng viên cao tuổi Đảng…

Với các đảng viên 45, 40, 35, 30 năm tuổi Đảng, Đảng bộ Thị ủy cùng Đảng bộ các phường, xã sẽ tổ chức trao Huy hiệu trực tiếp tại Chi bộ nơi các đồng chí đang sinh hoạt.

Linh Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/thuong-truc-thanh-uy-trao-huy-hieu-70-nam-tuoi-dang-cho-dang-vien-thi-xa-son-tay-328922.html