Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc trao Huy hiệu Đảng tại quận Hoàng Mai

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều 19/5, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc tới trao Huy hiệu đảng đợt 19/5 cho các đảng viên lão thành tại quận Hoàng Mai.

Đợt 19/5, quận Hoàng Mai có 1 đảng viên là đồng chí Hà Văn Phúc (sinh năm 1926, thuộc Đảng bộ phường Mai Động) được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng (sớm). 5 đảng viên được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng gồm: Đồng chí Vũ Ngọc Hùng (Đảng bộ phường Tương Mai), đồng chí Đoàn Văn Thiệm (Đảng bộ phường Mai Động), đồng chí Lê Văn Phiên (Đảng bộ phường Thịnh Liệt), đồng chí Châu Sa (Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ), đồng chí Nguyễn Cưỡng (thuộc Đảng bộ phường Tân Mai, đã được trao tại gia đình).

Cùng đó, Đảng bộ quận có 314 đảng viên được nhận Huy hiệu 65 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng, trong đó: 3 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 19 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 54 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng…

 Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hà Văn Phúc

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hà Văn Phúc

Phát biểu tại đây, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định: Những tháng đầu năm nay, tình hình dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên toàn cầu, song TP đã tập trung lãnh đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch vừa phát triển KT-XH đảm bảo cuộc sống bình yên cho Nhân dân Thủ đô, đã kiểm soát tốt được dịch bệnh. Công tác chỉ đạo chuẩn bị Đại hội cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ TP lần thức XVII cũng đảm bảo chất lượng, tiến độ. Có được kết quả đó là do sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, điều hành quyết liệt hiệu quả của UBND TP, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và chấp hành nghiêm túc của người dân Thủ đô, trong đó có đóng góp tích cực của Đảng bộ và Nhân dân quận Hoàng Mai.

Thay mặt Thường trực Thành ủy trân trọng gắn Huy hiệu cao quý của Đảng cho các đảng viên 75 năm, 70 năm tuổi Đảng của quận và chúc mừng các đồng chí, Phó Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh: Sau gần 17 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ quận không ngừng lớn mạnh với 56 đảng bộ trực thuộc, hơn 18.000 đảng viên. Trước tình hình phức tạp của dịch, các cấp ủy, các ngành, các cấp, đoàn thể và Nhân dân quận đã đoàn kết, thống nhất, quyết tâm vừa phòng chống dịch vừa phát triển KT-XH; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị được triển khai nghiêm túc; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV được tiến hành khẩn trương, chủ động, đúng tiến độ và bám sát chỉ đạo... Trong thành tích chung ấy, có đóng góp tích cực của các bác, các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng đợt 19/5 này.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc và lãnh đạo quận Hoàng Mai chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

“Đây là sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân về sự cống hiến không mệt mỏi của các bác, các đồng chí vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thành ủy, HĐND, UBND TP mong các bác, các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong gương mẫu, bề dày kinh nghiệm của mình tiếp tục tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; là nhân chứng lịch sử để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay, tấm gương sáng cho các lớp con cháu noi theo, góp phần xây dựng quận Hoàng Mai ngày càng giàu đẹp”- Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định.

Linh Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/pho-bi-thu-thanh-uy-nguyen-thi-bich-ngoc-trao-huy-hieu-dang-tai-quan-hoang-mai-384700.html