Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc khảo sát về thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử tại Thạch Thất

Sáng 15/2, đoàn công tác do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Huyện ủy Thạch Thất về kết quả thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử do UBND TP ban hành và công tác tổ chức lễ hội Xuân 2019; kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019. Cùng tham gia có Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại buổi làm việc với huyện Thạch Thất.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại buổi làm việc với huyện Thạch Thất.

Trước đó, Phó Bí Thư Thành ủy cùng đoàn công tác đã vào thăm, khảo sát bộ phận Một cửa của huyện và tham gia trồng cây Xuân Kỷ Hợi tại khuôn viên UBND huyện Thạch Thất.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thạch Thất Nguyễn Hồng Nhật cho biết: Thực hiện các quyết định của UBND TP về “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động (CBCC, NLĐ) trong các cơ quan thuộc TP” và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP”, kế hoạch của Ban chỉ đạo (BCĐ) Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện 2 bộ quy tắc đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân toàn huyện.

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý nhận định, TP đánh giá cao việc thực hiện Chương trình 04 trong đó có 2 bộ quy tắc ứng xử, an sinh xã hội, văn hóa thể thao tại huyện Thạch Thất. Nhất là trong việc thực hiện 2 bộ quy tắc góp phần có nhiều chuyển biến tích cực về ứng xử của CBCC, người dân. Nhưng thời gian tới để có chuyển biến rõ nét hơn, huyện cần tăng cường công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT cần bổ sung thêm quy tắc ứng xử vào tiết học Giáo dục công dân tại các trường học. Liên quan đến đội ngũ CBCC, cần học thuộc các quy tắc này mới nhận thức và hành động cho tốt.

Trong đó, tổ chức 1 hội nghị cán bộ chủ chốt huyện và 47 hội nghị cán bộ, đảng viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; kịp thời ban hành kế hoạch tuyên truyền và kế hoạch thực hiện 2 bộ quy tắc trên địa bàn; chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), cơ quan, đơn vị trực thuộc đưa kết quả thực hiện 2 bộ quy tắc vào tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên và xếp loại CBCCVC hàng năm…

Do làm tốt công tác tuyên truyền, qua 2 năm thực hiện 2 bộ quy tắc đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của CBCCVC, NLĐ các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp và từng bước hình thành chuẩn mực văn hóa nhằm điều chính lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng… 100% cơ quan, đơn vị tại huyện đã hoàn thành công khai, minh bạch quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc nội bộ cơ quan, quy trình giải quyết công việc với Nhân dân, tổ chức và DN.

Hiệu quả hoạt động bộ phận Một cửa cấp huyện, xã ngày càng tăng với tỷ lệ giải quyết TTHC đúng, trước hạn 2 năm qua đều đạt trên 99%. Việc thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng cũng góp phần tích cực nâng cao nhận thức và thực hiện tốt hơn về những chuẩn mực, đạo đức, văn hóa về ứng xử nơi công cộng của các tổ chức, cá nhân làm việc, sinh sống tại huyện…

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc khảo sát bộ phận Một cửa huyện Thạch Thất

Bên cạnh đó, cũng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên công tác quản lý di tích, quản lý lễ hội nên những năm qua nhất là năm 2019, các lễ hội trên địa bàn đều diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian… Qua đó, đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống tốt đẹp của lễ hội.

Về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong, sau Tết Kỷ Hợi 2019, lãnh đạo huyện cho hay đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong tháng 1, quý I, nhất là nhiệm vụ phục vụ Nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Trong đó, huyện đã phát động Tết trồng cây; các xã, thị trấn cũng sẽ phát động và đẩy mạnh vận động Nhân dân tham gia trồng cây đầu xuân, phấn đấu trồng trên 10.000 cây phân tán, cây ăn quả tại huyện năm nay.

Nhấn mạnh tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết: Thạch Thất là vùng đất xứ Đoài rất giàu truyền thống, nhiều năm qua là một trong những huyện dẫn đầu TP về mọi mặt. Buổi làm việc này nhằm nắm tình hình về thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử nói riêng và Chương trình 04-Ctr/TU nói chung tại huyện.

Nghị quyết Đại hội Đảng của TP đề ra 8 chương trình công tác lớn, trong đó Chương trình 04 gồm mọi lĩnh vực về văn hóa, xã hội, nguồn nhân lực… mà để thực hiện là rất khó. Trong chương trình này có 2 bộ quy tắc ứng xử đã được triển khai thực hiện 2 năm qua nhằm tạo đột phá trong xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đã bắt đầu đi vào cuộc sống.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc trồng cây tại huyện Thạch Thất.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thạch Thất cũng là nơi có rất nhiều mô hình văn hóa đạt kết quả cao, như thực hiện Chỉ thị 11 về việc cưới, thực hiện chủ trương về tang văn minh…, cần triển khai nhân rộng. Do đó, huyện, xã, thị trấn cần đánh giá rõ kết quả triển khai qua 2 năm và có kiến nghị cụ thể với BCĐ Chương trình 04 của TP về những điều chỉnh nếu cần thiết; trong đó tập trung vào kết quả triển khai các mô hình mới.

Linh Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/pho-bi-thu-thanh-uy-khao-sat-ve-thuc-hien-hai-bo-quy-tac-ung-xu-tai-thach-that-336225.html