Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, chúc mừng Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí

Ngày 17-6, nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đến thăm, chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo Đại biểu nhân dân và Truyền hình Quốc hội. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tặng hoa chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tặng hoa chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam.

Tại Đài Truyền hình Việt Nam, thông tin một số tình hình nổi bật của thành phố, nhất là những định hướng phát triển của Thủ đô thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ mong muốn Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thành phố Hà Nội trong công tác thông tin, tạo đồng thuận cao trong xã hội. Đặc biệt là việc triển khai các chủ trương, định hướng lớn như dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội vừa được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư; việc điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050… tới đông đảo nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế; qua đó, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tại Bộ Thông tin và Truyền thông, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn gửi tới các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên của Bộ lời chúc mừng tốt đẹp nhất vì đã luôn đồng hành, quan tâm, hỗ trợ Thủ đô với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao trên vai trò cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản...

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chúc mừng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Để triển khai những định hướng phát triển, dự án lớn, Hà Nội sẽ phải tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận cao trong xã hội. Vì thế, thành phố Hà Nội mong muốn Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục quan tâm, phối hợp, định hướng về tuyên truyền để tạo điều kiện cho Hà Nội thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội được Trung ương giao.

Thăm, chúc mừng Báo Đại biểu nhân dân và Truyền hình Quốc hội, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trân trọng cảm ơn sự quan tâm của hai cơ quan trong lĩnh vực thông tin, tuyên truyền, qua đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Đại biểu nhân dân.

Thông tin về một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn mong muốn lãnh đạo Báo Đại biểu nhân dân và Truyền hình Quốc hội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tuyên truyền, giúp thành phố Hà Nội thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, hai cơ quan đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động của cơ quan dân cử ở Thủ đô, nhất là lan tỏa hoạt động chất vấn, giải trình… của HĐND thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đến với cử tri và nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chúc mừng Truyền hình Quốc hội.

Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu nhân dân Nguyễn Quốc Thắng và Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Lê Quang Minh trân trọng cảm ơn tình cảm của lãnh đạo thành phố Hà Nội; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đưa Thủ đô ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Đặc biệt, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và các cơ quan báo, đài đều mong muốn, thành phố Hà Nội chủ động thông tin đến cơ quan báo chí nguồn tin chính thống, kịp thời, nhất là các vấn đề nóng, nhạy cảm, tránh thông tin sai lệch.

Việt Tuấn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1034784/pho-bi-thu-thanh-uy-nguyen-ngoc-tuan-tham-chuc-mung-bo-thong-tin-va-truyen-thong-cac-co-quan-bao-chi