Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn chung vui cùng Nhân dân, cán bộ phường Trung Tự trong 'Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc'

Tới chung vui cùng 'Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc' tại phường Trung Tự (quận Đống Đa) sáng nay (14/11), Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thay mặt lãnh đạo Thành phố đã tặng hoa, tặng quà chúc mừng Ủy ban MTTQ phường và cùng lãnh đạo quận tặng quà của Thành phố, của quận cho 15 hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn phường.

Sáng nay (14/11), Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã tới dự chung vui cùng Nhân dân, cán bộ phường Trung Tự (quận Đống Đa) trong “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

 Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và lãnh đạo quận Đống Đa cùng chung vui trong Ngày hội Đại đoàn kết với Nhân dân, cán bộ phường Trung Tự

Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và lãnh đạo quận Đống Đa cùng chung vui trong Ngày hội Đại đoàn kết với Nhân dân, cán bộ phường Trung Tự

Thay mặt lãnh đạo phường đánh giá kết quả hoạt động MTTQ phường năm 2020 và 5 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 2016-2020, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trung Tự Nguyễn Khắc Tung cho hay: Năm 2020, MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức thành viên đã chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, đạt kết quả khả quan trong nhiều nội dung trọng tâm như công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân; củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường triển khai đồng bộ, nhiều đổi mới, nổi bật là: Triển khai thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020 nhất là công tác phòng chống dịch Covid-19; thực hiện các chương trình an sinh xã hội, vì người nghèo... Đặc biệt, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tham gia góp phần vào thành công Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII. Đạt được kết quả đó nhờ có chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện của các tổ chức thành viên, nỗ lực của đội ngũ cán bộ Mặt trận, đã khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, tạo đồng thuận cao trong Nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thay mặt lãnh đạo Thành phố chúc mừng Ủy ban MTTQ phường Trung Tự

Đáng chú ý trong 5 năm thực hiện CVĐ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường đã tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và sinh hoạt đời sống hằng ngày, trong ứng xử văn minh, bài trừ hủ tục mê tín dị đoan; xây dựng gia đình văn hóa “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”; xây dựng gia đình hiếu học. Nhân dân trong phường luôn yêu thương giúp đỡ nhau, không xảy ra sô xát lớn, những mâu thuẫn nhỏ được kịp thời hòa giải. Hằng năm có 100% tổ dân phố đăng ký tổ dân phố văn hóa, 100% gia đình đăng ký gia đình văn hóa. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân có nhiều cải thiện; tỷ lệ gia đình văn hóa hằng năm đạt từ 95-98%, tổ dân phố văn hóa đạt từ 65-85,71%. Năm 2020, có 12/14 tổ đề nghị quận công nhận tổ dân phố văn hóa, đạt 85,71%; có 2.752 hộ đề nghị công nhận gia đình văn hóa, đạt 96,9%…

Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tặng quà cho Ủy ban MTTQ phường Trung Tự

Thay mặt lãnh đạo quận phát biểu tại đây, Bí thư Quận ủy Đống Đa Hà Minh Hải khẳng định: 1 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường đã nỗ lực, đoàn kết cùng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cụ thể hóa chỉ tiêu của các CVĐ thành định lượng, đề ra biện pháp cụ thể vận dụng sát với thực tiễn; phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện cho mọi người dân “biết, bàn, làm, kiểm tra và thụ hưởng” trong quá trình thực hiện các CVĐ; thông qua đó phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện tốt nhiệm vụ. Trong đó, cấp ủy Đảng phường chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt nội dung Đề án 06 và Đề án 21 của Thành ủy về “sắp xếp tổ chức Đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư”; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025. Lãnh đạo, chính quyền phường có nhiều cách làm, giải pháp hiệu quả chăm lo quyền lợi chính đáng của Nhân dân; không ngừng hỗ trợ Nhân dân thực hiện thủ tục hành chính đảm bảo thông suốt, hiệu quả; chăm lo người nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đến nay trên địa bàn không còn hộ nghèo và tỷ lệ hộ khá ngày càng tăng. Phường cũng đã đầu tư 11 khu vực tập luyện TDTT ngoài trời góp phần nâng cao sức khỏe Nhân dân; đến tháng 10/2020 vận động người dân xóa bỏ hoàn toàn bếp than tổ ong trên địa bàn… Đặc biệt, công tác giám sát của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát của cộng đồng được thực hiện hiệu quả thông qua các mô hình dân vận khéo; trong năm 2020 giám sát 6 dự án với 60 cuộc giám sát thường xuyên, 3 buổi giám sát theo chuyên đề, 3 cuộc phản biện xã hội; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19...

Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và Bí thư Quận ủy Đống Đa Hà Minh Hải trao quà của Thành phố, của quận cho 15 hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn phường Trung Tự

Từ đó, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Bí thư Quận ủy kêu gọi toàn thể Nhân dân tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp, đoàn kết đồng lòng vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển; chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan, môi trường sống; tích cực hưởng ứng thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau'', thông qua nguồn vận động, hỗ trợ cùng giúp đỡ 7 hộ cận nghèo được thoát nghèo. Đồng thời, cần thực hiện quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng, quy tắc ứng xử trong gia đình, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng; thực hiện hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh”…

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" phường Trung Tự sáng 14/11

Tại Ngày hội, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn thay mặt lãnh đạo Thành phố đã tặng hoa, tặng quà chúc mừng Ủy ban MTTQ phường Trung Tự. Phó Bí thư Thành ủy và Bí thư Quận ủy Đống Đa trao tặng quà của Thành phố và của quận cho 15 hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn phường. Lãnh đạo quận và lãnh đạo phường cũng tặng quà tri ân 3 đồng chí cán bộ làm công tác MTTQ phường qua các thời kỳ, khen thưởng 9 tập thể và 15 cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận năm 2020 của MTTQ quận, khen thưởng 9 tập thể và 20 cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận năm 2020 của UBND phường.

Linh Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/pho-bi-thu-thanh-uy-nguyen-ngoc-tuan-chung-vui-cung-nhan-dan-can-bo-phuong-trung-tu-trong-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-401761.html