Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Chiều 14-5, trong chương trình công tác tại Nghệ An, Đoàn công tác thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn dẫn đầu đã thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Cùng tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Dân vận Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Về phía Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các đồng chí thuộc Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh Quân khu 4 cho biết, những tháng đầu năm 2019, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu đã triển khai đồng bộ toàn diện các nhiệm vụ và hoàn thành khá tốt trên tất cả các mặt công tác, được cấp trên đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào Thi đua quyết thắng.

Trong đó, công tác Đảng, công tác chính trị đã được Quân khu thực hiện nghiêm. Nhiều chủ trương, giải pháp cũng đã được đẩy mạnh nhằm xây dựng Quân khu vững mạnh về chính trị; thực hiện có hiệu quả đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi “Thi đua ái quốc” và kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019)…

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm về việc triển khai nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã khái quát những kết quả toàn diện của Thủ đô Hà Nội trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị năm 2018 và những tháng đầu năm 2019.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu tại buổi làm việc.

“Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục... của cả nước. Mỗi năm trên địa bàn Thủ đô diễn ra hơn 2.000 sự kiện chính trị quan trọng, vì vậy, việc bảo đảm an toàn tuyệt đối về an ninh, quốc phòng luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng”, đồng chí Đào Đức Toàn nhấn mạnh.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, đến nay, thành phố Hà Nội luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức mọi nhiệm vụ được Trung ương giao. Tốc độ tăng trưởng của Thủ đô luôn cao hơn mức bình quân của cả nước. Môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng minh bạch, hiệu quả. Đời sống người dân được nâng lên, đặc biệt là sau 10 năm Thủ đô mở rộng địa giới hành chính.

Trên tinh thần “Hà Nội với cả nước, cả nước với Hà Nội”, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn mong muốn Quân khu 4 sẽ tiếp tục giúp đỡ Thủ đô trong việc hỗ trợ thông tin phát triển kinh tế -xã hội và quốc phòng, an ninh. Trong đó, sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc và cần kiên trì, trao đổi kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả, qua đó đáp ứng tốt các yêu cầu quy hoạch và phát triển. Hai bên sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội và chủ động phối hợp thông tin, ngăn chặn kịp thời những âm mưu của các thế lực thù địch, giữ vững quốc phòng, an ninh tại địa phương....

Chúc mừng những kết quả triển khai nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của Quân khu 4 thời gian qua, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn mong muốn Đảng ủy Quân khu sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, toàn diện, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước.

Hương Ly - Ảnh: Hữu Tiệp

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/934922/pho-bi-thu-thanh-uy-dao-duc-toan-tham-lam-viec-tai-bo-tu-lenh-quan-khu-4