Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn: Chủ động xây dựng các kịch bản để ứng phó với dịch Covid-19

Quận Long Biên và huyện Gia Lâm cần chủ động xây dựng các kịch bản, tổ chức tập huấn, diễn tập, trong đó ngành y tế là đơn vị chủ trì để hướng dẫn, kiểm tra. Mỗi một khu dân cư đều phải có phương án và chủ động các kế hoạch tổ chức cách ly theo các cấp độ.

Sáng 17/3, Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Thường vụ Thành ủy do Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện Gia Lâm và quận Long Biên. Cùng tham gia đoàn có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng.

 Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu tại buổi kiểm tra với huyện Gia Lâm.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu tại buổi kiểm tra với huyện Gia Lâm.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lý Duy Thanh, tính đến ngày 16/3, trên địa bàn huyện không có trường hợp nào dương tính với Covid-19; có 13 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân (F1). Trong đó 3 trường hợp đang cách ly tại Bệnh viện Đức Giang, 2 trường hợp cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư, 5 trường hợp tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm và 3 trường hợp cách ly tại nhà.

Thực hiện các chỉ đạo của T.Ư, TP, huyện Gia Lâm đã quán triệt tới toàn thể hệ thống chính trị quận tinh thần phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất. Huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo do Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban; thành lập 2 đội phản ứng nhanh, phòng dịch cơ động và thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường...

Còn tại quận Long Biên, Chủ tịch quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà cho biết, đến hết ngày 16/3, quận đã điều tra, rà soát 961 trường hợp trên địa bàn liên quan. Trong đó F1 có 96 trường hợp; F2 có 430 96 trường hợp và F3 có 96 trường hợp. Cùng với việc ban hành 27 văn bản để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, Ban chỉ đạo quận đã đẩy mạnh tuyên truyền; rà soát các đối tượng đến từ vùng dịch và tổ chức cách ly y tế; thực hiện công tác tổng vệ sinh môi trường khử khuẩn. Đồng thời, Ban Thường vụ Quận ủy và các thành viên Ban chỉ đạo, các ngành chức năng lên lịch kiểm tra hàng tuần công tác phòng chống dịch của Ban chỉ đạo các phường và các đơn vị theo địa bàn phân công…

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nhấn mạnh, trước diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, TP đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cho công tác phòng, chống dịch bệnh nên đến nay TP đang kiểm soát tốt tình hình. Nhằm tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Người dân được kiểm tra thân nhiệt khi đến làm việc tại trụ sở Quận ủy Long Biên.

Phó Bí thư Thành ủy ghi nhận huyện Gia Lâm và quận Long Biên đã chủ động triển khai tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ dân để qua đó nâng cao nhận thức và ý thức của người dân. Từ đó, đề nghị 2 địa phương tiếp tục làm tốt làm tốt hơn công tác tuyên truyền để mọi người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng, chống dịch, không chủ quan và tăng cường vệ sinh môi trường.

Ngoài ra, quận Long Biên và huyện Gia Lâm cần chủ động xây dựng các kịch bản, tổ chức tập huấn, diễn tập, trong đó ngành y tế là đơn vị chủ trì để hướng dẫn, kiểm tra. Mỗi một khu dân cư đều phải có phương án và chủ động các kế hoạch tổ chức cách ly theo các cấp độ. Đặc biệt, tiếp tục giám sát chặt chẽ về điều kiện, tiêu chuẩn đối với những trường hợp cách ly tại gia đình. Đồng thời, tuân thủ theo hướng dẫn của TP là phải có cam kết, có sự hướng dẫn, kiểm tra hàng ngày của các lực lượng chức năng, cán bộ y tế và có sự giám sát của cộng đồng. Trong giai đoạn này, cần đặc biệt phát huy cao độ vai trò của đội ngũ cảnh sát khu vực.

Trưởng đoàn kiểm tra cũng đề nghị quận Long Biên, huyện Gia Lâm quản lý tốt các hoạt động theo đúng quy định để hạn chế nguồn lây lan, nhất là các hoạt động kinh doanh có điều kiện. Bên cạnh đó, cũng cần khuyến khích, tạo điều kiện để người dân, DN yên tâm sản xuất kinh doanh, để vừa đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt, cần phát huy nguồn lực tại chỗ và chăm lo các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch, nhất là ngành y tế.

“Mỗi chi bộ, đảng viên nêu cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, tự giác cách ly khi cần thiết nhằm ngăn ngừa dịch lây lan. Đồng thời phải xây dựng các phương án cụ thể phòng, chống dịch bệnh với tinh thần cao hơn. Cùng với phòng chống dịch bệnh, cần chăm lo để duy trì cuộc sống cho Nhân dân và các hoạt động sản xuất kinh doanh; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phòng, chống dịch cho cả bệnh nhân, các lực lượng tham gia” - Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Trần Long

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/pho-bi-thu-thanh-uy-dao-duc-toan-chu-dong-xay-dung-cac-kich-ban-de-ung-pho-voi-dich-covid-19-378007.html