Phó bí thư Sóc Trăng khẳng định chuyến đi Nhật là tự túc, không phải do Trịnh Sướng tài trợ

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết, hình ảnh lãnh đạo tỉnh chụp ảnh chung với Trịnh Sướng tại Nhật Bản chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Trong cuộc họp báo chiều 11/6 thông tin các vấn đề liên quan đến Công ty TNHH MTV Mỹ Hưng do ông Trịnh Sướng làm chủ tịch HĐTV kiêm giám đốc, nhiều câu hỏi được cơ quan báo chí đặt ra xung quanh đến đường dây xăng dầu giả liên quan đến đại gia Trịnh Sướng, trong đó có việc ông Sướng cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đi thăm quan ở Nhật Bản.

Trả lời về việc này, ông Lê Văn Hiểu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, ngoài kinh doanh xăng dầu và bất động sản thì ông Sướng còn tham gia công tác an sinh xã hội.

Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Lê Văn Hiểu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho rằng, chuyến đi thăm quan, học tập ở Nhật là do ông Sướng mời và Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Ảnh: Tiền phong

Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Lê Văn Hiểu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho rằng, chuyến đi thăm quan, học tập ở Nhật là do ông Sướng mời và Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Ảnh: Tiền phong

"Việc ông Sướng tổ chức cho lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đi Nhật là tỏ ý hỗ trợ một chuyến cho các vị hưu trí đi thăm quan ở nước ngoài. Doanh nghiệp tỏ ý thì tỉnh cũng xét thấy tạo điều kiện để các bộ hưu trí đi thăm quan, học tập. Trong chuyến đi này, tỉnh cũng thành lập đoàn và phân công một Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn để dẫn đoàn đi thăm quan", ông Hiểu nói.

Ông Hiểu cho biết thêm, khi ông Sướng đề nghị đến tỉnh, lúc này Tỉnh ủy, UBND tỉnh chưa phát hiện được doanh nghiệp này làm xăng dầu giả, nếu lúc đó phát hiện thì tỉnh không chấp nhận lời mời, PV báo Tiền phong ghi nhận nội dung cuộc họp.

Tuy nhiên, trao đổi với báo Người lao động vào sáng 12/6, ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng đã phủ nhận thông tin trên.

Theo ông Sum, chuyến đi đó là ông đi với tư cách cá nhân, có xin phép chi bộ đến Đảng ủy, toàn bộ chi phí cho chuyến đi do bản thân ông chi trả, có phiếu thu của công ty lữ hành, hoàn toàn không liên quan đến ông Trịnh Sướng.

"Tôi không có nhận nhiệm vụ làm trưởng đoàn, tôi đi là cá nhân đi du lịch cùng một số anh em, do công ty lữ hành sắp xếp thời gian, khi đến Cần Thơ thì mới gặp nhau", ông Sum cho biết.

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Triệu Công Tính, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết: “Thông tin cho rằng ông Sum được phân công làm trưởng đoàn tham quan du lịch tại Nhật Bản do doanh nghiệp của ông Trịnh Sướng đài thọ là hoàn toàn không chính xác.

Bản thân ông Sum chỉ đi du lịch như một kỳ nghỉ, kinh phí hoàn toàn do cá nhân ông tự túc. Đồng thời, các trình tự, thủ tục đối với một đảng viên khi đi nước ngoài đều được ông Sum thực hiện đầy đủ và đã được cấp trên đồng ý, chấp thuận”.

Theo Tiền phong, khi trả lời báo chí về hình ảnh lãnh đạo chụp ảnh chung với Trịnh Sướng tại Nhật Bản, ông Tính cho biết đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, gặp nhau nên chụp ảnh lưu niệm chung chứ không phải ông Sum dẫn đoàn trong chuyến đi này.

Tổng hợp

PV

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/pho-bi-thu-soc-trang-khang-dinh-chuyen-di-nhat-la-tu-tuc-khong-phai-do-trinh-suong-tai-tro-20190612150956015.htm