Phó bí thư huyện tử vong vì tai nạn giao thông

Trên đường về nhà, xe máy do ông Võ Đức Danh - Phó bí thư thường trực huyện ủy Quế Sơn (Quảng Nam) điều khiển tự ngã xuống đường dẫn đến tử vong.Cự Giải (T/h)

Huyện Quế Sơn nơi ông Danh công tác - Ảnh: VNN

Huyện Quế Sơn nơi ông Danh công tác - Ảnh: VNN

Ngày 14/7, Tuổi Trẻ Online dẫn nguồn thông tin từ chính quyền huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết ông Võ Đức Danh - Phó bí thư thường trực huyện ủy Quế Sơn tử vong do tai nạn giao thông.

Theo thông tin ban đầu, lúc 12h30 ngày 13/7, trên đường lái xe máy trở về gia đình, khi qua đoạn đường Lê Duẩn thuộc huyện Quế Sơn, xe máy do ông điều khiển tự ngã xuống đường dẫn đến tử vong.

Sau khi có thông báo về vụ việc, công an huyện Quế Sơn đã có mặt tại hiện trường nắm bắt thông tin, điều tra nguyên nhân.

Đoạn đường nơi ông Danh gặp tai nạn - Ảnh: Thanh Niên

Liên quan đến vụ việc, Thanh Niên dẫn nguồn thông tin từ lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết theo ghi nhận tại hiện trường, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn có thể do ông Danh điều khiển xe máy tự gây tai nạn, xe máy tông vào taluy đường.

Gia đình và cơ quan nơi ông Danh công tác đã tổ chức lễ tang cho nạn nhân. Ông Danh (54 tuổi), giữ chức Phó bí thư thường trực Huyện ủy Quế Sơn từ tháng 7/2015.

Nguyên nhân ban đầu vụ nam giới chết trong vườn nhà dân

Theo Công lý, chiều 13/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, ban đầu đã xác định nguyên nhân tử vong của nam thanh niên trong vườn nhà dân ở thôn An Thọ, xã Tam An, huyện Phú Ninh.

Trước đó, tối 12/7, Công an huyện Phú Ninh tiếp nhận tin báo của Công an xã Tam An về việc có một nam thanh niên tử vong trong vườn nhà người dân, sát với hàng rào lưới B40, tiếp giáp với lộ giới Quốc lộ 1A, thuộc Km 985+500, thôn An Thọ.

Tại hiện trường, một trụ bê-tông làm hàng rào bị gãy, bên ngoài hàng rào có xe máy biển số: 92H5 – 7013 bị ngã, phần đầu xe bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn D. (SN 1998, trú thôn Nam Cát, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, Quảng Nam). Ban đầu, Cơ quan điều tra xác định D. đã điều khiển phương tiện tự gây tai nạn.

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/pho-bi-thu-huyen-tu-vong-vi-tai-nan-giao-thong-a284184.html