Phó Bí thư huyện bị điều chuyển công tác vì gian lận bằng cấp

Ông Bùi Quốc Minh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Riềng, tỉnh Bình Phước bị tố cáo vì có hành vi sử dụng bằng giả.

Ngày 30/6, ông Lê Văn Uy - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Phước cho biết, đơn vị có nhận được đơn tố cáo về việc ông Bùi Quốc Minh- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Phú Riềng có hành vi sử dụng bằng giả. Hiện nay, ông Minh được điều động về làm cán bộ tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước.

Ông Bùi Quốc Minh đã bị điều động công tác vì sử dụng bằng giả.

Ông Bùi Quốc Minh đã bị điều động công tác vì sử dụng bằng giả.

Theo nội dung đơn tố cáo, ông Bùi Quốc Minh đã mượn bằng đại học của ông P.T.T (SN 1967, quê Long An) photocopy, sau đó sửa tên để xin việc làm. Người làm đơn cũng kiến nghị công an xác minh, khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố xét xử tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức theo Điều 341, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Kết quả xác minh cho thấy, năm 1991, ông Minh xin vào làm tại Ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình huyện Phước Long (nay là thị xã Phước Long). Lúc này, ông chưa tốt nghiệp đại học. Năm 1992, ông Minh mượn bằng Đại học kinh tế của ông T. đi photocopy, sau đó sửa lại thành tên của mình để xin việc làm một số doanh nghiệp ở TP.HCM. Không xin được việc mới, ông Minh tiếp tục làm việc tại Ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình huyện Phước Long.

Sau đó, ông Minh được điều chuyển công tác qua nhiều đơn vị. Năm 2006, khi cơ quan yêu cầu bổ sung hồ sơ cán bộ công chức, ông Minh đã nộp bản photocopy bằng đại học giả nói trên. Năm 2007, ông Minh tốt nghiệp đại học hệ tại chức của Học viện Hành chính Quốc gia và bổ sung vào hồ sơ công chức, thay thế cho bằng giả đã nộp trước đó.

Tuy nhiên khi ứng cử đại biểu HĐND huyện Phú Riềng, nhiệm kỳ 2016-2021 và trong nhiều phiếu bổ sung lí lịch Đảng viên năm 2017 ông Minh vẫn khai trình độ chuyên môn nghiệp vụ là Đại học Kinh tế TP.HCM. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước tiến hành xác minh, xác định đến tháng 12/2019 ông Minh mới nhận bằng tốt nghiệp tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Từ kết quả kiểm tra, căn cứ quy định về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước đã thi hành kỷ luật ông Bùi Quốc Minh bằng hình thức cảnh cáo, điều động về làm cán bộ tại Ban tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước.

Theo Công an tỉnh Bình Phước, hành vi sử dụng bằng photocopy để nộp hồ sơ cán bộ có dấu hiệu của tội “làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341, Bộ luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên, hành vi phạm tội trên thuộc tội ít nghiêm trọng, có thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 5 năm, đến nay đã quá thời hạn nên không khởi tố vụ án hình sự./.

Thiên Lý/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/pho-bi-thu-huyen-bi-dieu-chuyen-cong-tac-vi-gian-lan-bang-cap-1065630.vov