Phó Bí thư gửi 2 con vào hộ nghèo: 'Có quyền lợi...'

Ông Thức cho rằng, việc ông gửi 2 con vào hộ nghèo vì nghĩ sau này các con đi học sẽ có chút quyền lợi.

Xung quanh xôn xao vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã gửi 2 con vào hộ nghèo, ngày 27/4, trao đổi với báo Đất Việt, ông Trương Công Thức, Phó Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Phú (huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, việc này cơ quan chức năng đang làm rõ.

Ông Thức cho biết, Trương Thanh Tùng (28 tuổi), Trương Thanh Lâm (21 tuổi) là 2 con trai của ông. Gia đình ông gửi vào hộ khẩu nhà bà Trương Thị Hằng (em con nhà cậu ông Thức) là hộ nghèo của xã.

"Tôi nghĩ gửi con vào hộ nghèo sau này các con đi học có chút quyền lợi. Tuy nhiên, việc gửi các con vào hộ nghèo như vậy là sai", ông Thức cho biết thêm.

Nói về việc này, cùng ngày, ông Bùi Văn Đại, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Phú cho biết, năm 2011, ông Thức về xã nhận công tác và giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Phú.

Ngôi nhà khá đàng hoàng của vợ chồng ông Trương Công Thức. Ảnh: Dân Việt

Ngôi nhà khá đàng hoàng của vợ chồng ông Trương Công Thức. Ảnh: Dân Việt

"Việc này thôn làm danh sách, không báo cáo lên xã thì chúng tôi cũng không nắm được. Hiện tại trong 2 người con của anh Thức cũng có người lấy vợ rồi nhưng vẫn ở chung với gia đình anh Thức. Căn nhà anh Thức đang ở được sửa sang lại khoảng 2-3 năm nay. Khuôn viên rất rộng và đẹp", ông Đại cho biết.

Trước đó, theo phản ánh, trong thời gian làm Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Phú, ông Thức hợp thức hóa, gửi 2 con trai vào một hộ nghèo. Bị người dân phát giác, ông Thức không những không bị xử lý mà sau đó còn được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy xã.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, ông L.C.Đ (thôn Thái Long, xã Cẩm Phú) nói: “Không thể chấp nhận được một gia đình cán bộ, đảng viên như ông Thức lại ghép con vào hộ nghèo để hưởng lợi chính sách Nhà nước”.

"Ông Trương Công Thức gửi con vào hộ nghèo, sự việc rõ như ban ngày, người dân nơi đây phản ứng nhưng không hiểu vì sao, vừa qua ông Thức lại được giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Phú. Người dân chúng tôi không phục", ông B.Đ.K (70 tuổi, thôn Hoàng Vĩnh, nguyên lãnh đạo xã) có ý kiến.

Ông Trương Công Thức. Ảnh: Dân Việt

Nói về việc này, bà Trương Thị Lệ, cán bộ Ban chính sách xã hội thuộc UBND xã Cẩm Phú xác nhận: “Gia đình bà Trương Thị Hằng thuộc diện hộ nghèo từ năm 2011.

Tới năm 2018, gia đình bà Hằng thoát nghèo. Năm 2015, qua kiểm tra trong sổ có tên Trương Thanh Tùng và Trương Thanh Lâm, cả hai là con của anh Trương Công Thức nhưng nằm trong hộ khẩu nhà bà Trương Thị Hằng”.

Ông Phạm Văn Tiến - Bí thư Huyện ủy huyện Cẩm Thủy cho biết: "Tôi đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra huyện ủy vào cuộc xác minh sự việc. Nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật. Hiện ông Trương Công Thức vừa được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Phú. Nếu kiểm tra thấy có sai phạm, huyện sẽ tiến hành bãi bỏ chức vụ đối với ông Thức"

Mai Thùy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/pho-bi-thu-gui-2-con-vao-ho-ngheo-co-quyen-loi-3401130/