Phố bên đồi đã vào miền nghệ thuật

Lối phố trập trùng với những con hẻm cũ rích bởi màu thời gian nay đã được thay áo sáng bừng, đó là một miền nghệ thuật mới giữa lòng Đà Lạt, trở thành điểm tham quan thú vị cho du khách trong và ngoài nước khi đến với Festival hoa lần này.

Sau hơn một tháng triển khai, các họa sĩ, kiến trúc sư tài hoa trong và ngoài nước đã kịp hoàn thành hơn 30 tác phẩm nghệ thuật phản ánh đời sống sinh hoạt, kiến trúc, không gian Đà Lạt, với những gam màu tươi sáng, sống động, tràn đầy cảm hứng.

Không gian nghệ thuật ở Dốc Nhà Làng

Không gian nghệ thuật ở Dốc Nhà Làng

Các tác phẩm nghệ thuật được thực hiện trên tường nhà dân, bờ taluy đá, hàng rào... đã đánh thức không gian nghệ thuật hài hòa, có chút lặng lẽ trầm lắng của Dốc Nhà Làng, khu Hòa Bình, trung tâm TP Đà Lạt.

Một phóng viên ngẫu hứng trong lúc tác nghiệp ở không gian nghệ thuật Dốc Nhà Làng

Một thế giới đa màu sắc giữa lòng Đà Lạt đã được tái hiện sinh động, cuốn hút du khách tới tản bộ, tham quan và chụp hình lưu niệm. Trở thành nơi kết nối, đem những người yêu mến nghệ thuật, thương yêu Đà Lạt xích lại gần nhau hơn.

Bình yên giữa phố!..

Không gian ấy hôm nay (19-12) đã chính thức khai mạc trước sự tham dự của đông đảo người dân, du khách và lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND TP Đà Lạt.

Khai trương phố nghệ thuật Dốc Nhà Làng

Vị “nhạc trưởng” của công trình này, ông Đoàn Anh Khoa cho biết, Dốc Nhà Làng, nơi nhóm lựa chọn thực hiện không gian nghệ thuật dưới sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, đặc biệt là sự đón nhận nồng nhiệt của người dân, chính là nơi đẹp từ kiến trúc đến nét đẹp sinh hoạt hằng ngày của người dân.

Du khách thích thú ở Dốc Nhà Làng

Giữa phố nhưng cư dân vẫn giữ nét làng với các quan hệ gắn bó mật thiết theo họ hàng, dòng tộc và bà con lối xóm. Đây là một không gian của sự hoài niệm về một Đà Lạt xa xưa, nơi rất chất quê không bị nhịp sống đô thị cuốn đi như nhiều miền khác.

Và bây giờ, phố bên đồi 2019 đã vào miền nghệ thuật!...

Khắc Lịch

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/pho-ben-doi-da-vao-mien-nghe-thuat-574651/