Phó Ban Quản lý bị đình chỉ vì liên quan 'bảo kê' chợ Long Biên là ai?

Sáng 1/10, đại diện UBND quận Ba Đình cho biết, quận này đã quyết định tạm đình chỉ công việc ông Nguyễn Văn Loan – Phó Ban Quản lý chợ Long Biên.

Theo Dân Trí, UBND quận Ba Đình (Hà Nội) đã quyết định tạm đình chỉ công tác 1 Phó Ban quản lý chợ Long Biên và yêu cầu tạm dừng hoạt động của 2 tổ bốc xếp trong khu vực chợ.

Trong quyết định tạm đình chỉ, UBND quận Ba Đình đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công việc ông Nguyễn Văn Loan, Phó Ban Quản lý chợ Long Biên trong thời gian 15 ngày. Ông Loan là người trực tiếp điều hành hai tổ bốc dỡ hàng hóa của tiểu thương vào chợ Long Biên.

Lý do của việc tạm đình chỉ ông Loan là để giải trình những vấn đề liên quan đến thông tin “bảo kê” tại chợ Long Biên.

Ban Quản lý chợ Long Biên. Ảnh: Dân Trí

Ban Quản lý chợ Long Biên cũng đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Thanh Hải (còn gọi là Hải “gió”) – người xuất hiện trong clip phản ánh hoạt động “bảo kê” trong chợ với nhiều lời nói mang tính đe dọa cùng hành động dằn mặt tiểu thương.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Loan từng trả lời phỏng vấn VTC News rằng không nghĩ tại chợ Long Biên có hoạt động bảo kê. Ông Loan còn dùng lời lẽ tốt để nói về ông Nguyễn Kim Hưng (Hưng “Kính” - Nhân vật được cho là cầm đầu đội bảo kê trong phóng sự của VTV).

Nói về ông Hưng, ông Nguyễn Văn Loan, Phó ban quản lý chợ Long Biên cho rằng: "Ông Hưng là người chấp hành, thực hiện tốt quy chế, nội quy của chợ".

Trước câu hỏi vì sao chưa tạm đình chỉ ông Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính") – Tổ trưởng Tổ bốc dỡ hàng số 2, vì cũng có thái độ chưa phù hợp với tiểu thương, ông Loan cho biết, cần phải có lộ trình.

“Liên quan đến mấy chục con người nên trước mắt vẫn để ông Hưng điều hành”, ông Loan nói và cho biết, Hải làm việc cho Hưng "Kính", Hưng làm việc ở chợ từ lâu và là người chấp hành, thực hiện tốt quy chế, nội quy của chợ.

Hưng "kính"- Tổ trưởng tổ bốc dỡ số 2. Nguồn: VTV

Theo ông Loan, đơn vị có nhận được đơn thư phản ánh của một tiểu thương trong chợ về tranh chấp liên quan một nhân viên khác của tổ bốc dỡ hàng hóa và là thành viên của Ban Quản lý chợ là Hưng. "Hiện nay, cơ quan công an vẫn đang điều tra vụ việc và chưa đưa ra kết luận Chợ hoạt động thế này không có gì mà bảo kê cả. Tôi không nghĩ là có bảo kê ở chợ", ông Loan nói.

Theo thông tin đăng tải, để có thể buôn bán, các tiểu thương tại chợ Long Biên phải đóng tiền bến bãi (tiền bảo kê) là 200 nghìn/lượt, nếu là xe to thì phải đóng 350 nghìn đồng/lượt. Cá biệt có trường hợp phải đóng tiền bến bãi 100 triệu đồng/năm. Nếu không đóng tiền, các hộ kinh doanh ở chợ sẽ không có chỗ để đỗ xe, chuyển hàng…

Sau khi thông tin phản ánh hoạt động bảo kê ở chợ Long Biên được đăng tải, cả Chủ tịch UBND TP Hà Nội và Chủ tịch UBND quận Ba Đình đều có công văn hỏa tốc yêu cầu Ban Quản lý chợ Long Biên kiểm tra, xử lý.

Xem thêm: Chủ xe ô tô Camry bị cào xước mang xe lên hãng định giá thiệt hại

Hạnh Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/pho-ban-quan-ly-bi-dinh-chi-vi-lien-quan-bao-ke-cho-long-bien-la-ai-52680-3.html