Phó Ban dân vận huyện đánh bạc lĩnh 6 tháng tù giam

Sáng nay (12/9), Tòa án nhân dân huyện Tây Giang (Quảng Nam) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 14 bị cáo với tội danh “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”, trong đó có nhiều cán bộ.

Quang cảnh Phiên tòa xét xử các bị cáo tội đánh bạc (Ảnh: Website huyện Tây Giang).

Theo cáo trạng, tối ngày 9/2/2017 tại nhà riêng ở thôn Agrồng (xã A Tiêng, huyện Tây Giang), ông Nguyễn Hữu Sáu đã tổ chức cho các đối tượng Lê Đức Minh, Trần Ngọc Bảy, Đồng Hải Đăng, Đặng Công Thuật, Nguyễn Văn Nên, Phạm Văn Thời, Nguyễn Thanh Hồng, Phạm Văn Dũng, Nguyễn Bá Hoàn, Phạm Văn Quyết, Phan Văn Đảo, Lê Minh Hà và Trần May đánh bạc dưới hình thức đánh xóc đĩa.

Khi các đối tượng đang sát phạt, 22h40 cùng ngày (9/2/2017), lực lượng Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Giang ập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ trên chiếu bạc số tiền 6 triệu đồng; dụng cụ dùng để chơi xóc đĩa. Thu giữ trên 85,5 triệu đồng trên người của 14 đối tượng và 17 USD, 20 Bạt tiền Thái Lan, 12.600 Kíp tiền Lào, 15 điện thoại di động; đồng thời tạm giữ 1 xe ô tô, 9 xe mô tô của các đối tượng tham gia đánh bạc.

Đáng chú ý, có 2 đối tượng là cán bộ gồm ông Đặng Công Thuật là Phó ban dân vận huyện, ông Nguyễn Thanh Hồng là cán bộ Trung tâm Y tế dự phòng huyện.

Kết quả phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Công Thuật và hai bị cáo khác mỗi bị cáo 6 tháng tù giam; Nguyễn Thanh Hồng và 5 người còn lại mỗi bị cáo bị tuyên phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; 5 bị cáo khác có hành vi đánh bạc nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và bị xử phạt vi phạm hành chính.

Thu Hồng

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/pho-ban-dan-van-huyen-danh-bac-linh-6-thang-tu-giam-d224540.html