Phnom Penh tăng cường trợ giúp người dân trong thời gian phong tỏa chống dịch

Tòa thị chính Phnom Penh vừa cho đóng cửa toàn bộ các khu chợ của nhà nước và chợ tạm trong thành phố từ 24-4 đến 7-5-2021. Quyết định trên được đưa ra sau khi trên địa bàn có nhiều tiểu thương, nhân viên Ban Quản lý chợ và người tham gia mua bán, vận chuyển hàng hóa được phát hiện dương tính Covid-19.

Người dân quận Chbar Ampov nhận quà của Chính phủ, sáng 24-4. (Ảnh: Fresh News).

Người dân quận Chbar Ampov nhận quà của Chính phủ, sáng 24-4. (Ảnh: Fresh News).

Tòa thị chính Phnom Penh vừa cho đóng cửa toàn bộ các khu chợ của nhà nước và chợ tạm trong thành phố từ 24-4 đến 7-5-2021. Quyết định trên được đưa ra sau khi trên địa bàn có nhiều tiểu thương, nhân viên Ban Quản lý chợ và người tham gia mua bán, vận chuyển hàng hóa được phát hiện dương tính Covid-19.

Quyết định do Thị trưởng Phnom Penh Khuong Sreng ban hành tối 23-4 cũng yêu cầu toàn bộ tiểu thương, bảo vệ, nhân viên, người lao động tham gia hoạt động trong chợ từ ngày 17-4, cùng người thân trong gia đình phải đi xét nghiệm Covid-19. Sau khi xét nghiệm, những người này phải tiến hành cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Trước đó, chính quyền thủ đô Campuchia đã cho tạm ngừng hoạt động khoảng 20 chợ lớn, nhỏ, sau khi phát hiện dịch Covid-19 đã lây lan nghiêm trọng trong các khu thương mại, dịch vụ, nhà máy, với hàng nghìn tiểu thương, công nhân và người lao động trong mọi ngành nghề có kết quả xét nghiệm dương tính virus SAR-CoV-2.

Việc hạn chế đi lại trong thành phố hơn hai triệu dân và tạm thời cô lập một số “khu vực đỏ” thuộc 3/14 quận tại đây phần nào ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống xã hội. Cùng với đó, chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm đáp ứng nhu cầu của người dân cũng gặp vấn đề khi nhiều khu chợ tạm ngừng hoạt động để chống dịch.

Trước tình hình đó, Chính phủ Hoàng gia Campuchia phối hợp cơ quan chức năng đã khẩn trương đề ra nhiều biện pháp trợ giúp người dân. Theo đó, cùng với việc tiếp tục mở cửa nhiều siêu thị và cơ sở dịch vụ cung cấp nhu yếu phẩm bảo đảm đủ các tiêu chuẩn phòng Covid-19, chính quyền cũng tạo điều kiện cho các đơn vị đưa hàng hóa đến phục vụ các gia đình tại khu vực phong tỏa.

Riêng sáng 24-4, các đoàn đại diện Chính phủ và thủ đô đã tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà cho khoảng gần 10 nghìn gia đình trên địa bàn Phnom Penh. Được biết, mỗi suất quà của Chính phủ trợ giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gồm gạo, mỳ gói, cá hộp, nước mắm và xì dầu.

Cùng ngày, Liên đoàn Lúa gạo Campuchia tuyên bố tặng 100 tấn gạo để góp phần cùng Chính phủ giúp đỡ người dân trong thời gian phong tỏa. Trong khi đó, Bộ Thương mại Campuchia cho biết, thời gian qua, cơ qua này đã tổ chức bán lương thực, thực phẩm với giá rẻ hơn thị trường cho nhiều gia đình ở Phnom Penh và Ta Khmau.

Trong một sự kiện liên quan, sáng 24-4, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh và Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, gồm gạo, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn cho 350 gia đình gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn tại quận Chbar Ampov, Phnom Penh.

Cùng ngày, đoàn do Đại sứ Vũ Quang Minh dẫn đầu cũng đã đến thăm hỏi và tặng 150 suất quà cho đại diện Ủy ban phường Kbal Thnal thuộc quận trên, qua đó chuyển đến các gia đình Khmer gặp khó khăn do đại dịch tại đây. Được biết, tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh đã ủng hộ 5.000 USD để mua 10 tấn gạo tặng 500 gia đình trên.

Đến nay, Phnom Penh và một thành phố Ta Khmau thuộc tỉnh lân cận Kandal đã bước sang tuần phong tỏa thứ hai. Tuy nhiên, các số liệu thống kê cho thấy tình hình lây nhiễm dịch Covid-19 trong cộng đồng vẫn ở mức nghiêm trọng.

Thông báo mới nhất của Bộ Y tế Campuchia cho biết, trong 24 giờ qua đã phát hiện thêm 509 ca nhiễm mới trong cộng đồng, hai ca dương tính nhập cảnh. Trong đó, Phnom Penh vẫn là địa bàn có số lượng lây nhiễm nhiều nhất: 318 ca; tiếp đó là tỉnh ven biển Preah Sihanouk: 126 ca, Kandal: 44 ca, trong khi 21 ca còn lại được phát hiện tại bẩy tỉnh khác.

Tính đến 7 giờ sáng 24-4, Campuchia xác nhận có 9.359 người nhiễm Covid-19, trong đó 8.810 trường hợp liên quan đến lây nhiễm cộng đồng từ ngày 20-2; 3.210 bệnh nhân đã hồi phục và 71 ca tử vong.

NGUYỄN HIỆP - SƠN XINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/phnom-penh-tang-cuong-tro-giup-nguoi-dan-trong-thoi-gian-phong-toa-chong-dich-643259/