Phim Việt 'thắng lớn' mùa Tết 2018 vì không có bom tấn nước ngoài?

Không có bom tấn nước ngoài ra rạp những ngày Tết Nguyên Đán là yếu tố khách quan khiến phim Việt có cơ hội thắng lớn. Mặt khác, không thể phủ nhận, phim trong nước đang có cải thiện chất lượng rõ rệt, giúp khán giả không còn đắn đo khi chọn lựa 'cây nhà lá vườn'.

Mấy năm trở lại đây, vào mùa Tết, phim trong nước tỏ ra mất đi ưu thế trước các tác phẩm mua bản quyền từ nhà sản xuất nước ngoài. Tuy nhiên, Tết Nguyên Đán 2018, không còn phim ngoại chiếm thế thượng phong, 798Mười mang về 31 tỷ với gần 430.000 lượt khán giả sau năm ngày công chiếu. Trong khi đó, Siêu sao siêu ngố đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu bằng con số 55 tỷ đồng. Không dừng lại ở đó, sau 10 ngày, bộ phim của Trường Giang đã mang về 85 tỷ đồng. Đáng mừng, những ngày Tết vừa qua, Top 3 bộ phim có lượng vé bán ra cao nhất đều thuộc về nhà làm phim Việt Nam.

Năm nay, phim Hoa ngữ không được khán giả Việt lựa chọn

Làm nên bước đột phá của những bộ phim Việt ra rạp mùa Tết, không thể phủ nhận rằng các dự án phim đều được đầu tư, chuẩn bị công phu, bài bản từ kịch bản, dàn diễn viên, cho đến chiến dịch truyền thông, quảng bá. Bên cạnh đó, một số ý kiến khẳng định phim trong nước chiếm ưu thế do dịp Tết Nguyên Đán năm nay, không có bom tấn phim ngoại.

Đầu tiên, do Trung Quốc cũng có kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán giống Việt Nam, những bộ phim Hoa ngữ trở thành đối thủ nặng ký trên màn ảnh rộng Việt. Đơn cử như năm 2016, bom tấn Mỹ nhân ngư của vua hài Châu Tinh Trì đã thu về 44 tỷ đồng sau 1 tuần công chiếu, và nhanh chóng chạm mốc 80 tỷ chỉ sau 13 ngày. Năm 2017, Tây du ký: Mối tình ngoại truyện 2Kungfu Yoga của Thành Long tiếp tục càn quét các rạp Việt Nam cùng mức doanh thu lần lượt là 40 tỷ đồng và 20 tỷ đồng trong vòng 6 ngày.

Trailer “Tây du ký: Mối tình ngoại truyện 2 “.

Khi chất lượng phim Việt chưa thực sự cải thiện, sự tương đồng trong văn hóa châu Á và kỹ xảo, hình ảnh bắt mắt, nội dung phong phú ở những bộ phim Hoa ngữ dễ dàng thu hút khán giả Việt Nam. Số lượng và doanh thu phòng vé trội hơn hẳn phim trong nước của các dự án phim Trung Quốc khiến đả nữ Ngô Thanh Vân từng bày tỏ trăn trở: “Điều quan trọng mà tôi lo ngại nhất chính là sự cạnh tranh với những phim Trung Quốc vào dịp Tết. Tôi không thích khán giả nước nhà xem phim Trung Quốc, tôi chỉ mong muốn mọi người xem phim Việt Nam”.

“Không phải Tết nếu không có Tây Du Ký”, năm nay, “Tây du ký 3: Nữ nhi quốc” ra rạp.

“Không phải Tết nếu không có Tây Du Ký”, năm nay, “Tây du ký 3: Nữ nhi quốc” ra rạp.

Năm nay, hai trong số những bộ phim được mong chờ nhất màn ảnh Hoa ngữ là Truy lùng yêu quái 2 với sự góp mặt của Tỉnh Bách Nhiên, Lý Vũ Xuân, Dương Hựu Ninh và Tây du ký 3: Nữ nhi quốc đã không thực sự gây tiếng vang như kỳ vọng. Đáng chú ý, Tây du ký 3: Nữ nhi quốc là bước lùi so với hai phần trước đó. Có chiến dịch truyền thông bài bản, dự án phim đạt doanh thu khả quan vào 2 ngày đầu công chiếu, nhưng ngày càng “đuối sức”. Đặc biệt, phim gây nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Khai thác sâu chuyện tình đẹp đẽ, nhưng đầy tiếc nuối giữa Đường Tăng và Nữ Vương Nữ nhi quốc, Tây du ký 3: Nữ nhi quốc khiến khán giả thất vọng khi “ngôn tình hóa” bộ phim, mặt khác, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh có tạo hình hoàn toàn trái ngược nhân vật trong phiên bản truyền hình kinh điển năm 1986. Không ít người xem cho rằng các tác phẩm Tây du ký làm lại đang bám víu thành công từ Tây Du Ký bản 1986, mượn kỹ xảo hào nhoáng, tên tuổi nổi tiếng để câu kéo khán giả, nhưng không chú trọng nội dung, ý nghĩa: “Triệu Lệ Dĩnh chống đỡ không nổi, không thể nào diễn ra được khí chất nữ vương. Cô ta chỉ thích hợp đóng những vai ngây thơ”, “Cứ đến năm mới, lại thấy Tây du ký ra rạp. Kèm theo đó là những câu chuyện tình yêu sáo rỗng được lồng ghép vào đấy!”.

Số điểm trên trang đánh giá phim nổi tiếng Douban dành cho “Tây du ký 3: Nữ nhi quốc” hiện đang dưới mức trung bình: 4.7/10.

“50 sắc thái” “lệch khỏi quỹ đạo Tết”, “Black Panther” dời lịch chiếu

Bên cạnh những bộ phim đến từ nhà sản xuất Trung Quốc, 50 Sắc thái phần cuối cùng cũng là ứng cử viên nặng ký trong cuộc đua doanh thu dịp Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, với sự ra rạp của hàng loạt phim Việt có tính giải trí cao như Về quê ăn Tết, Siêu sao siêu ngố, Đích tôn độc đắc hay phim Hoa ngữ Tây du ký 3: Nữ nhi quốc, Truy lùng quái yêu, 50 sắc thái vô tình trở nên “lạc quẻ”, “lệch khỏi quỹ đạo Tết”. Đặc biệt, người xem có xu hướng tụ tập bạn bè, tới rạp chiếu phim cùng gia đình ngày đầu năm, nên bộ phim dành cho khán giả trên 18 tuổi này ít được lựa chọn.

Trailer “50 sắc thái”.

Trong khi đó, nếu năm 2016, Deadpool giăng kín các suất chiếu, thu về 40 tỷ đồng sau 3 ngày công chiếu, đánh dấu sự thất thu và thất thủ đầy kinh hoàng của phim Việt trên sân nhà; thì mùa Tết năm 2017, xXx: Return of Xander Cage của ngôi sao cơ bắp Vin Diesel đứng đầu doanh thu với 40 tỷ đồng trong vòng 7 ngày, gần gấp đôi tác phẩm “cây nhà lá vườn” Nàng tiên có năm nhàcủa nam danh hài Hoài Linh. Ấy thế mà năm nay, bom tấn Black Panther dời lịch chiếu sang Mồng 6 Tết.

Trailer “Nàng tiên có năm nhà”.

Trailer “xXx: Return of Xander Cage”.

Không ít người xem cho rằng, sự dời lịch chiếu của bom tấn nhà Marvel góp phần “nhường đất” cho các bộ phim hài Tết trong nước “độc chiếm”. Tuy nhiên, việc Black Panther khởi chiếu vào ngày 21/02 (suất chiếu sớm) cũng phần nào thu hẹp khoảng thời gian phim Việt “làm mưa làm gió” trên màn ảnh rộng. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, hiện tại, tỷ lệ hút khách của Black Panther so với Siêu sao siêu ngố cũng chỉ dừng ở mức “Kẻ tám lạng, người nửa cân” chứ không chênh lệch quá nhiều.

“Black Panther”.

“Siêu sao siêu ngố” không tỏ ra kém cạnh về số lượng suất chiếu và sự “hút khách” trước đối thủ tới sau này.

Ngoài ra, có thể thấy, một số bộ phim hoạt hình thường được các gia đình lựa chọn vì đa số dành cho trẻ nhỏ, cũng không thực sự nổi bật trong mùa Tết năm nay: Ngôi làng tiền sử, Thỏ Peter.

Trailer “Ngôi làng tiền sử”.

Không có bom tấn nước ngoài ra rạp những ngày Tết Nguyên đán là yếu tố khách quan khiến phim Việt có cơ hội thắng lớn. Mặt khác, không thể phủ nhận, phim trong nước đang có cải thiện chất lượng rõ rệt, minh chứng là không ít phản hồi tích cực từ khán giả, tạo sự quảng bá thông qua truyền miệng, giúp nhà sản xuất Việt “hốt bạc” những ngày đầu năm Mậu Tuất.

Phương Thảo

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/phim-chieu-rap/phim-viet-thang-lon-mua-tet-2018-vi-khong-co-bom-tan-nuoc-ngoai-2260877.html