Phim Việt Nam hứa hoàn tiền nếu không 'chạm được vào cảm xúc' của khán giả

Sau 1 tuần công chiếu và nhận được nhiều nhận xét tích cực từ khán giả, 11 Niềm Hy Vọng tiếp tục gây bất ngờ khi cam kết sẽ hoàn tiến vé nếu phim chưa chạm được tới trái tim khán giả.

Đạo diễn Robie Trường của 11 Niềm Hy Vọng hứa sẽ hoàn tiền nếu khán giả xem phim không chạm vào được cảm xúc.

Sáng 18/5/2018, đạo diễn Robie Trường và nhà sản xuất phim ‘11 Niềm Hy Vọng’ đã thể hiện sự tự tin và tâm huyết về “đứa con tinh thần” của họ khi cam kết sẽ hoàn lại tiền vé cho khán giả nếu phim không hay.

Đây được cho là quyết định chưa từng có tiền lệ trong nền điện ảnh nước ta và hiếm thấy trên thế giới. Nếu có, thường nhà sản xuất chỉ hoàn tiền khi phim bị dừng không được công chiếu hoặc vì lý do đặc biệt nào đó. Đây có lẽ là bộ phim đầu tiên trên thế giới

Theo đó, fanpage của 11 Niềm Hy Vọng đã tung 1 đoạn video dài 1 phút 16 giây với tiêu đề gây sốc: “Chúng tôi sẵn sàng hoàn lại tiền vé”. Fanpage này đã có hơn 215.000 lượt thích dù phim mới được công chiếu 1 tuần.

Trong đoạn video, đạo diễn Robie Trường đã chân thành chia sẻ lý do anh và ekip chọn làm 1 bộ phim về bóng đá – một đề tài rất khó trong điện ảnh.

Vị đạo diễn 11 Niềm Hy Vọng nói: “Thể thao vốn rất hấp dẫn và thu hút công chúng, nhưng trong điện ảnh, đây là đề tài rất khó khai thác. Ít được quan tâm. Nó đang có nguy cơ bị đóng băng trên thị trường điện ảnh”.

Anh cho biết, 11 Niềm Hy Vọng đã ra đời từ tâm huyết, công sức và từ cả tình yêu bóng đá mãnh liệt của anh và các cộng sự. Họ cùng có mong muốn đóng góp một phần nào đó cổ vũ cho bóng đá Việt Nam và tôn vinh niềm tự hào dân tộc.

Anh Robie Trường tự tin cho rằng, 11 Niềm Hy Vọng chắc chắn đã truyền tải những thông điệp tích cực và chạm được đến cảm xúc của những khán giả xem bộ phim.

Anh mời những khán giả chưa xem 11 Niềm Hy vọng đến rạp để thưởng thức bộ phim, đồng thời cam kết sẵn sàng hoàn lại tiền vé nếu bộ phim chưa chạm được đến cảm xúc hay trái tim của khán giả.

Đây là lần đầu tiên 1 đạo diễn và nhà sản xuất phim bất chấp rủi ro để cam kết hoàn tiền vé cho khán giả với hy vọng thu hút được đông đảo nhất có thể những người có cùng tình yêu bóng đá, niềm tự hào dân tộc tới xem “đứa con tinh thần” của họ. Nó cũng cho thấy sự tự tin của nhà sản xuất và đạo diễn đối với 11 Niềm Hy Vọng.

Trước đây cũng có phim hoàn vé nhưng là để khắc phục những sự cố đã xảy ra chứ chưa có trường hợp nào cam kết hoàn vé nếu phim không hay như 11 Niềm Hy Vọng.

Phản hồi tích cực của khán giả

Bình luận của độc giả trên fanpage của bộ phim.

Trên fanpage, 11 Niềm Hy Vọng nhận được rất nhiều bình luận tích cực từ các khán giả. Bạn có tên Huynh Tân viết: “Một bộ phim đáng xem. Chủ đề mới, lối đi riêng. Mọi người nên đi xem phim để trải nghiệm lòng nhiệt huyết”.

Thậm chí có khán giả còn nhớ cả những thoại trong bộ phim. Bạn Hồ Rôm cho hay: “Lòng nhiệt huyết luôn làm nên chiến thắng. “Lối là do ta chọn mà có, đường là do mình đi mà thành", thích câu nói này. Phim hay, dù thế nào lòng yêu quê hương dân tộc Việt Nam luôn bừng sáng. Mọi người hãy xem phim để ủng hộ điện ảnh nước nhà nhé”.

11 Niềm Hy Vọng đã chính thức khởi chiếu từ ngày 11/05/2018 tại các hệ thống rạp trên toàn quốc. Phim do Metan Entertainment sản xuất và được phát hành bởi Galaxy Distribution. Được biết kinh phí sản xuất phim lên đến 26 tỷ.

Phim 11 Niềm Hy Vọng có gì?

11 Niềm Hy Vọng bắt đầu bởi câu chuyện về cuộc đời cậu bé Phong, vốn mang trong mình niềm đam mê bóng đá vô hạn. Những tưởng ước mơ cùng trái bóng tròn sẽ trọn vẹn và lớn lên cùng cậu theo thời gian thì biến động trong làng bóng đá Việt đã làm đổi thay tất cả. Hành trình trưởng thành của Phong là những ngày vừa học ở trường vừa lén lút cùng bạn bè chơi đá bóng bởi một khi niềm đam mê đã ăn sâu vào máu thịt thì quá khó để kìm hãm một chàng trai vốn mang trong mình khả năng làm thay đổi trận đấu.

Trong một dip tình cờ, Phong (Nhan Phúc Vinh thủ vai) được Huấn luyện trưởng An phát hiện và trao cho anh cơ hội để bước ra sân thi đấu vì màu cờ sắc áo. Nhưng cũng kể từ đây, nhiều biến động trong cuộc đời Phong chính bắt đầu: nhưng xung đột cùng đồng đội, những mâu thuẫn với bạn bè, những cám dỗ với ánh hào quang sân cỏ và những chênh vênh của tình cảm lứa đôi…

Tất cả như cuốn Phong vào một vòng xoáy với quá nhiều chọn lựa trên bước đường của người trẻ. Liệu đâu mới là bước đi đúng đắn trên con đường trưởng thành của Phong? Liệu sau những mâu thuẫn và tranh chấp ấy, Phong và các đồng đội của mình có vững bước và mang lại niềm hy vọng cho giấc mơ Vàng vẫn còn đang gian dở suốt bao năm qua của bóng đá Việt?

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/phim-viet-nam-hua-hoan-tien-neu-khong-cham-duoc-vao-cam-xuc-cua-khan-gia-post262728.info