Phim Việt hóa hay phim quốc tế hóa?

Dòng phim tháng 3 năm nay có hai xu hướng: Một là phim Hàn được Việt hóa, hai là phim có sự hợp tác quốc tế hoặc được làm từ góc nhìn của đạo diễn nước ngoài.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong "Bước chân an lạc". Ảnh: TL

Phim Hàn Việt hóa: Thêm thắt gia vị

Một số khán giả sau khi xem dòng phim Hàn được Việt hóa, đã chán ngán cho rằng phim Việt làm lại (remake). Remake đã không bằng phim Hàn, diễn xuất của diễn viên cũng thua xa, hình như xem hoài cũng ngán. Nhưng kể từ sau thành công bất ngờ của bộ phim “Em là bà nội của anh”, dòng phim này vẫn tiếp tục nở rộ.

Trông chờ ra mắt trong tháng 3 này có “Những tháng năm rực rỡ” của Nguyễn Quang Dũng, làm lại từ phim “Sunny” (2011) của Hàn Quốc, ra rạp vào ngày 9.3 tới. Phim “Yêu em bất chấp” làm lại từ phim Hàn “Cô nàng ngổ ngáo” đình đám cách đây nhiều năm. Cuối cùng là phim “Ông ngoại tuổi 30” phiên bản Việt hóa của bộ phim Hàn Quốc ăn khách "Scandal Makers" (2008) ra rạp vào ngày 30.3.

Dù làm lại bộ phim nổi tiếng "Sunny" của điện ảnh Hàn Quốc với bối cảnh Đà Lạt năm 1974-1975, song đạo diễn Quang Dũng khéo léo lồng vào văn hóa và âm nhạc thuần Việt. Chính vì vậy, dù đầy ắp hoài niệm, phim vẫn mang hơi thở của ngày hôm nay. Bộ phim xoay quanh tình bạn và những thay đổi trong cuộc sống của nhóm bạn gái Ngựa hoang, quy tụ dàn mỹ nhân thuộc hai thế hệ: Hồng Ánh, Thanh Hằng, Mỹ Duyên, Mỹ Uyên, Minh Tuyền (nhóm khi trưởng thành) và Hoàng Yến Chibi, Hoàng Oanh, Jun Vũ, Khổng Tú Quỳnh, Trịnh Thảo, Thanh Tú (thời đi học)…

Điểm thú vị ngoài diễn xuất da dạng của dàn nghệ sĩ, còn là những ca khúc làm bồi hồi người nghe, như “Vết thù trên lưng ngựa hoang” (Phạm Duy và Ngọc Chánh), "Kim ơi" (Y Vũ), "Niệm khúc cuối "(Ngô Thụy Miên), Yêu (Văn Phụng), Tôi muốn (Lê Hựu Hà). Không chỉ làm sống lại âm nhạc thập niên 70, bộ phim còn mang đến nhiều cảm xúc mới mẻ với hai sáng tác mới của Đức Trí: “Nụ hôn đánh rơi” do Hoàng Yến Chibi thể hiện và ca khúc chủ đề “Rực rỡ tháng năm” qua giọng ca của “họa mi tóc nâu” Mỹ Tâm.

Bộ phim “Yêu em bất chấp“ dù làm lại cũng mang ít nhiều hương vị mới. Không phải ngẫu nhiên khi đạo diễn Văn Công Viễn mời Hoài Lâm vào nhân vật nam chính. Hoài Lâm rất giỏi bắt chước diễn xuất của các nhân vật.

Trong phim, Khôi (Hoài Lâm) là chàng sinh viên có ngoại hình xuề xòa, mê truyện tranh, tốt bụng. Từ lần cứu giúp cô nàng bí ẩn đang say khướt (Ngọc Thanh Tâm), cậu bắt đầu bước vào mối quan hệ khó nắm bắt. Nhưng hóa ra, cô gái sở hữu tính cách kỳ lạ, ngổ ngáo kia lại là hình mẫu mà Khôi bấy lâu nay luôn ao ước.

Ngoài Hoài Lâm, Ngọc Thanh Tâm, phim có sự tham gia của Ngọc Thảo, Công Dương... cùng sự góp mặt của nhiều khách mời như: NSƯT Việt Anh, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Mỹ Uyên, diễn viên Trương Ngọc Ánh, ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng, Ali Hoàng Dương, Tùng Dương Idol, siêu mẫu Trang Trần, hotgirl Thúy Vy...

Khi được hỏi điều thích thú nhất khi thực hiện dự án điện ảnh “Yêu em bất chấp”, đạo diễn Văn Công Viễn cho biết anh cảm thấy mình có rất nhiều năng lượng, tâm huyết khi nhà sản xuất Live Media tạo mọi điều kiện để anh phát triển nội dung từ kịch bản gốc “My Sassy Girl-Cô nàng ngổ ngáo”.

Là phiên bản Việt hóa của bộ phim Hàn Quốc ăn khách "Scandal Makers" (2008) với vai chính dành cho Trịnh Thăng Bình, Kiều Trinh và bé Coca Hoàng Gia Bảo, giống như nguyên tác, “Ông ngoại tuổi 30” xoay quanh cuộc đời chàng phát thanh viên nổi tiếng Sơn Huy (Trịnh Thăng Bình).

Ngoài 30 tuổi, anh có sự nghiệp ổn định, nhà cửa sang trọng, người yêu xinh đẹp. Cuộc sống mỹ mãn ấy bỗng nhiên đảo lộn khi một cô gái trẻ bỗng tới nhận Sơn Huy làm cha, đồng thời đem theo cậu con trai nhỏ tuổi. Đây là cô gái đã gọi tới chương trình của Sơn Huy để nhờ tư vấn xem có nên đi gặp cha đẻ sau nhiều năm xa cách hay không.

Mike Tyson mặc bà ba, đội nón lá trong phim. Ảnh: TL

Phim quốc tế hóa: Thiền và động

Dòng phim quốc tế hóa có hai bộ phim gây chú ý trong tháng 3 là “Walk with Me" (Bước chân an lạc), khởi chiếu từ 2.3 và “Girls 2- Những cô gái và gangster".

“Bước chân an lạc” là bộ phim tài liệu về thiền sư Thích Nhất Hạnh. Ra đời năm 2017, phim là tác phẩm tài liệu do hai đạo diễn Max Pugh - Marc James Francis cùng nhau thực hiện khi theo chân một cộng đồng các nhà sư và chư ni Phật giáo. Họ đã cống hiến cả đời mình để làm chủ nghệ thuật chánh niệm cùng với vị thiền sư nổi tiếng Thích Nhất Hạnh.

Đặc biệt, phim có phần dẫn truyện được thể hiện qua chất giọng truyền cảm của Benedict Cumberbatch - tài tử người Anh nổi tiếng với vai diễn siêu anh hùng Doctor Strange của Marvel Studios.

Đạo diễn Max Pugh chia sẻ: “Trải nghiệm được đồng hành trong đời sống với các thiền sư của Làng Mai đã thay đổi cuộc đời tôi theo nhiều cách. Thực hành lắng nghe chuyên sâu, chia sẻ chuyên sâu và sống kề cận các thiền sư Làng Mai đã khuyến khích tôi đào sâu và làm việc chăm chỉ hơn, để tìm ra cách thể hiện con đường tu tập của họ trên phim một cách tốt nhất và chân thực nhất có thể.”

Bộ phim hành động gay cấn - “Girls 2 - Những cô gái và gangster ” do nhà sản xuất Trần Bảo Sơn hợp tác thực hiện với nữ đạo diễn Hoàng Chân Chân và ê-kíp làm phim của xứ Hương Cảng. Trần Bảo Sơn trực tiếp đóng một vai gangster trong phim, bên cạnh các người đẹp Hoa ngữ Tiết Khải Kỳ, Trương Quân Ninh, Trần Ý Hàm, và ngôi sao quyền Anh danh tiếng Mike Tyson.

Phim mở đầu bằng bữa tiệc độc thân tại Việt Nam của ba cô gái người Hong Kong. Họ có cơ duyên gặp gỡ gã đại gia, dân chơi khét tiếng Bảo Sơn (Trần Bảo Sơn), rồi cùng nhau trải qua một đêm vui vẻ “quên trời đất”.

Nhưng khi tỉnh dậy, họ thấy mình bị còng tay ở bờ biển, người phủ đầy cát, với không một mảnh vải che thân. Sự xuất hiện của gã đàn ông ngoại quốc vạm vỡ (Mike Tyson) đẩy tất cả vào chuyến hành trình dường như không có điểm kết.

“Girls 2 - Những cô gái và găng tơ” gây thích thú cho nhiều khán giả bởi sự xuất hiện của hàng loạt các địa điểm nổi tiếng ở Việt Nam như: Sân thượng trung tâm thương mại Bitexco - tòa nhà cao nhất TP.HCM, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP.HCM, Nhà hát TP.HCM, Chợ bà Chiểu...

Theo tiết lộ của nhà sản xuất Trần Bảo Sơn, hình ảnh Mike Tyson đội nón lá, mặc áo bà ba và bán trái cây trên chợ nước nổi sẽ xuất hiện trong một phân đoạn kịch tính của phim. Sau khi thực hiện phần hậu kì, “Girls 2 - Những cô gái và găng tơ” đã được công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Cannes. Cùng thời điểm công chiếu tại Việt Nam vào ngày 16.3 tới, phim điện ảnh “Girls 2 - Những cô gái và găng tơ” sẽ được giới thiệu rộng rãi tại Mỹ và nhiều nước ở châu Á.

Minh Thi

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/lao-dong-doi-song/phim-viet-hoa-hay-phim-quoc-te-hoa-594688.ldo