Phim viễn tưởng 18+ 'The Shape of water' thắng lớn tại Oscar 2018

Vượt qua 8 ứng cử viên sáng giá, The Shape of water đã giành giải Phim hay nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 90 diễn ra tại Nhà hát Dolby, bang California vào sáng 5.3 (giờ Việt Nam).

Ê-kíp của đạo diễn Guillermo del Toro ăn mừng giải thưởng trên sân khấu - AFP/GETTY IMAGES

* 07:00 - Mai Anh

Dàn tài tử, minh tinh khoe sắc trên thảm đỏ Oscar

Lễ trao giải Oscar lần thứ 90 diễn ra vào sáng 5.3 (giờ Việt Nam) tại nhà hát Dolby, Hollywood. Danh hài Jimmy Kimmel tiếp tục đảm nhận vai trò chủ trì lễ trao giải năm nay. Sự kiện thảm đỏ bắt đầu lúc 5 giờ sáng và 8 giờ sáng chính thức diễn ra công bố giải (giờ Việt Nam).

Oscar không chỉ là nơi tôn vinh những thành công về nghệ thuật mà còn là nơi để các ngôi sao nổi tiếng thể hiện vẻ đẹp kiều diễm và phô bày gu thời trang mang dấu ấn cá nhân của mình thông qua những bộ trang phục lộng lẫy.

Thảm đỏ năm nay được đánh giá chỉn chu, không có sự cố đáng tiếc

Daniel Kaluuya - ngôi sao phim Get Out đã xuất hiện trên thảm đỏ trong bộ cánh của nhà thiết kế Michael Strahan. Đây là lần đầu tiên anh được đề cử ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Jennifer Lawrence tạo dáng trên thảm đỏ, diện váy của Versace

Nữ diễn viên gạo cội Helen Mirren

Nữ diễn viên Salma Hayek

Nữ diễn viên Sally Hawkins được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong The Shape of Water

Greta Gerwig được đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất cho Lady Bird

Tài tử Chadwich Boseman cũng có mặt tại Oscar để ủng hộ bạn diễn Daniel Kaluuya. Cả hai cùng góp mặt trong bom tấn siêu anh hùng Black Panther

Margot Robbie diện váy trắng của Chanel kết hợp với lối trang điểm nhẹ nhàng, thanh thoát. Năm nay cô được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim tiểu sử I, Tonya

Nữ diễn viên Eiza Gonzalez, "người tình tin đồn của" Josh Duhamel

Timotheé Chalamet là ứng cử viên trẻ nhất tại hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc tại Oscar năm nay. Anh góp mặt trong tác phẩm đồng tính Call Me By Your Name

Ngôi sao Black Panther Lupita Nyong’o cũng góp mặt tại thảm đỏ Oscar trong bộ váy ánh kim lệch vai lộng lẫy

Tài tử Gary Oldman cùng vợ Gisele Schmidt. Năm nay ông được đề cử tại hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Darkest Hour, đề cử thứ hai sau bộ phim Tinker Tailor Soldier Spy

Bộ đôi Shape of the water Octavia Spencer và Sally Hawkins

* 07:54 - Thiên Minh

Truyền thông quốc tế "chộp" được bức ảnh Jennier Lawrence nhí nhố khi vào trong hội trường nhà hát Dolby

* 08:05 - Mai Anh

MC Jimmy Kimmel xuất hiện trên sân khấu trao giải Oscar. Anh không quên 'đá xoáy' vụ bê bối của Harvey Weinstein khi nhà sản xuất danh tiếng này bị loại khỏi Viện Hàn lâm Mỹ

Toàn cảnh sân khấu giải Oscar lần thứ 90

* 08:15 - Trọng KhaTrưởng ban Quốc tế báo Thanh Niên

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri nhận giải Oscar đầu tiên cho Nam diễn viên phụ

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất được trao cho Sam Rockwell của Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Sam Rockwell hôn người tình Leslie Bibb khi được công bố nhận giải Oscar

Sam Rockwell đã thắng giòn giã ở các mặt trận tiền Oscar, vượt xa các đối thủ từ các phim khác cũng như người cộng sự của mình trong Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Cả Quả cầu vàng (Golden Globe), BAFTA lẫn Screen Actors Guild Awards đều vinh danh Sam Rockwell ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Tượng vàng của Sam Rockwell đã được dự đoán trước

Là diễn viên có khả năng biến hóa cực kỳ đa dạng và “nhẹ như không”, gần như chuyên trị dòng phim độc lập kén người xem, vài năm gần đây, anh có một loạt những vai diễn ấn tượng trong Moon (2009), Seven Psychopaths (2012) và The Way, Way Back (2013). Trong Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Rockwell thủ vai Jason Dixon, tay cảnh sát cục súc, bạo lực và phân biệt chủng tộc nặng nề nhưng có nhiều chuyển biến tâm lý phức tạp về sau. Đặc biệt là điểm nhấn cảnh anh đọc bức thư của người sếp yêu quý giữa ngọn lửa rừng rực thiêu đốt sự vô minh và thù hằn của mình.

Tuy nhiên, chiến thắng quá “đúng bài” trao cho Rockwell có phần gây tiếc nuối đối với những ai ấn tượng vì nụ cười nhẹ như không của Woody Harrelson trước khi trùm cái túi màu đen lên đầu rồi nổ súng tự sát. Trong Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, lối diễn tiết chế của Harrelson không có nhiều đất để tung hoành như người bạn diễn Rockwell nhưng anh vẫn kịp có những khoảnh khắc rất xuất thần với vai cảnh sát trưởng bị ung thư Bill Willoughby.

* 08:26 - Mai Anh

Giải Hóa trang năm nay được trao cho phim Darkest Hour. Tài tử Gary Oldman mất 200 giờ đồng hồ để hóa trang thành cố thủ tướng Winston Churchill.

Trong khoảng 50 ngày quay, Gary Oldman, cao 1,74m, nặng 72kg, phải mang một lớp hóa trang dày để biến thành Winston Churchill với thân hình và khuôn mặt to lớn

Đội ngũ hóa trang gồm có David Malinowski, Lucy Sibbick, đặc biệt là chuyên gia người Nhật Kazuhiro Tsuji. Ông từng có hai đề cử Oscar với Click (2006), Norbit (2007) và đây là lần đầu tiên giành chiến thắng

* 08:34 - Mai Anh

Nhà thiết kế Mark Bridges nhận giải Trang phục xuất sắc cho bộ phim thời trang Phantom Thread. Đây là lần thứ ba Mark Bridges được đề cử.

Mark Bridges chiến thắng hạng mục Best Costume

* 08:43 - Mai Anh

Phim tài liệu xuất sắc nhất - Thể loại dài được trao cho Icarus, bộ phim do Netflix sản xuất và Bryan Fogel chỉ đạo.

Bộ phim dài 2 tiếng xoay quanh vấn nạn lạm dụng doping của một vận động viên đua xe đạp người Mỹ khi tham gia cuộc thi tại Nga

* 08:47 - Mai Anh

Nữ ca sĩ Mary J Blige trình diễn ca khúc Mighty River, nhạc phim Mudbound nói về nạn phân biệt chủng tộc và định kiến trọng nam khinh nữ tại nước Mỹ những năm 1970.

Nữ ca sĩ Mary J Blige cũng là người tranh giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với tác phẩm Mudbound

* 09:00 - Mai Anh

Dunkirk nhận cú đúp hạng mục Biên tập âm thanh cho Richard King và Alex Gibson và hạng mục Hòa âm xuất sắc cho bộ ba Mark Weingarten, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo.

Dunkirk có hai giải Oscar đầu tiên tính đến giờ phút này

Richard King và Alex Gibson

Giải Hòa âm của Dunkirk thuộc về đội ngũ Mark Weingarten, Gregg Landaker và Gary A. Rizzo

* 09:12 - Mai Anh

The Shape of Water nhận chiến thắng đầu tiên với giải Thiết kế sản xuất. Đội ngũ gồm Paul Denham Austerberry, Shane Vieau và Jeff Melvin góp phần dựng nên bối cảnh hoài cổ nhưng không kém phần độc đáo cho bộ phim.

Bối cảnh của The Shape of Water là một phòng thí nghiệm tại Mỹ tại thời kỳ Chiến tranh lạnh

Paul D. Austerberry, Jeffrey A. Melvin và Shane Vieau mang về chiến thắng đầu tiên cho The Shape of Water

Lupita Nyong'o và Kumail Nanjiani lên sân khấu công bố giải thưởng này

* 09:17 - Mai Anh

Bộ ba Gael Garcia Bernal, Miguel và Natalia LaFourcade trình bày ca khúc Remember Me trong bộ phim hoạt hình Coco. Remember Me góp mặt trong hạng mục Ca khúc chủ đề xuất sắc và Coco cũng có chân trong hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc.

* 09:25 - Trọng KhaTrưởng ban Quốc tế báo Thanh Niên

Giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc thuộc về A Fantastic Woman của đạo diễn Sebastían Lelio. Bộ phim từng được đề cử giải Gấu vàng ở LHP Berlin lần thứ 67. Bộ phim xoay quanh cuộc đời đầy bất trắc của Marina - một người phụ nữ chuyển giới làm việc tại hộp đêm.

Diễn xuất đấy nội tâm của Daniela Vega là yếu tố quan trọng làm nên sư đặc sắc của Fantastic WomanBộ phim xoay quanh cuộc đời đầy bất trắc của Marina - một người phụ nữ chuyển giới làm việc tại hộp đêm

Đoàn làm phim A Fantastic Woman nhận giải Oscar

Tượng vàng trao cho A Fantastic Woman có thể xem như sự công nhận dành cho nữ diễn viên chuyển giới Daniela Vega khi có thể nói một mình cô “cân” cả phim bằng những cảm xúc chân thật và khắc khoải trong vai diễn cô gái (cũng chuyển giới) Marina. Giữa lúc có những chỉ trích nhằm vào đạo diễn Luca Guadagnino vì chọn hai nam diễn viên “thẳng” thể hiện mối tình đồng tính trong Call me by your name, sự xuất hiện của Vega trên sân khấu Oscar sẽ còn được nhắc đến nhiều. Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới đang sùng sục với nữ quyền, “tẩy trắng”, LGBTQ và phong trào #MeToo, có lẽ nhiều người quên rằng nghệ sĩ nên được vinh danh bởi tài năng thay vì giới tính hay màu da.

* 09:31 - Trọng Kha

Allison Janney nhận giải nữ diễn viên phụ xuất sắc trong phim I, Tonya

Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc thuộc về Allison Janney của I, Tonya. Cô vào vai LaVona Harding, mẹ của Tonya Harding - nữ vận động viên tai tiếng trong lịch sử môn trượt băng nghệ thuật nước Mỹ.

Tạo hình khác biệt và lạ mắt của Allison Janney trong I, Tonya

Allison Janney (trái) vốn là ứng cử viên số 1 tại hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất Oscar năm nay

5 gương mặt tham gia tranh giải tại hạng mục này năm nay gồm có: Mary J. Blige trong phim Mudbound, Allison Janney trong I, Tonya, Lesley Manville trong Phantom Thread, Laurie Metcalf trongLady Bird và Octavia Spencer trong The Shape of Water.

Như vậy bà mẹ Janney Allison đã vượt qua bà mẹ Laurie Metcalf nhờ sự quỷ quyệt, tàn nhẫn đến đáng khinh nhưng cũng đầy hấp dẫn của mình. Cộng thêm nhân vật Halley (Bria Vinaite thủ vai) trong The Florida Project và Mildred (Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), mùa Oscar năm nay ở một khía cạnh nào đó là câu chuyện của các bà mẹ và mối quan hệ với con gái. Dĩ nhiên, mẹ hiền con ngoan thì không có nhiều thứ để bàn mà phải là con gái nổi loạn hay trở thành nạn nhân của những người mẹ lạnh lùng, mù quáng, khắc nghiệt, sa ngã… Ẩn hiện đằng sau vẫn là tình mẫu tử nặng trĩu nhưng như nhiều triết gia từng ngậm ngùi: “Định mệnh của cha mẹ và con cái là làm khổ đời nhau và tình yêu đôi khi là một lời nguyền”.

Trong vài tháng gần đây, với vai diễn người mẹ (LaVona) trong bộ phim I, Tonya, cô đã xuất sắc được vinh danh tại rất nhiều giải thưởng quan trọng như BAFTA, Quả cầu vàng (Golden Globe), Screen Actors Guild Awards…

* 09:37 - Mai Anh

Giải Phim hoạt hình ngắn xuất sắc được trao cho Dear Basketball. Bộ phim dài 6 phút dựa trên bức thư giải nghệ của vận động viên Kobe Bryant viết vào ngày 29.11.2015.

Nữ diễn viên gốc Việt Marie Kelly Trần cùng nam diễn viên Oscar Isaac và Mark Hamill đảm nhận trọng trách công bố giải Phim hoạt hình ngắn xuất sắc và Phim hoạt hình xuất sắc

* 09:40 - Thiên Minh

'Coco' giành giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất của Oscar 2018

Coco đạt số điểm 9,2/10 trên IMDb, 97% trên Rotten Tomatoes và được xem là ứng cứ viên "không có đối thủ" tại hạng mục hoạt hình của Oscar 2018.

Bộ phim có tựa tiếng Việt là Vùng đất người chết xoay quanh cuộc hành trình của cậu bé Miguel, vì lỡ chạm vào cây đàn của danh ca Ernesto de la Cruz nên bị nguyền rủa, có thể đến thế giới bên kia trong ngày lễ người chết (Día de Muertos) đặc trưng của Mexico. Trong cuộc hành trình tìm cách trở về thế giới người sống, cậu nhận được sự giúp đỡ của những người thân đã khuất, của chú chó Dante và cả bạn đồng hành mới quen là Hector... Tác phẩm được cây bút A.O. Scott của tờ New York Times khen ngợi hết lời: "Một bộ phim nâng Pixar lên đẳng cấp mới".

'Coco' là câu chuyện âm nhạc kết hợp với đề tài sinh tử, thế giới bên kia

Lee Unkrich và Darla K. Anderson nhận giải Oscars hạng mục Best Animated Feature Film cho Coco

* 09:46 - Mai Anh

Nam ca sĩ Sufjan Stevens trình bày ca khúc Mystery of Love trong bộ phim Call Me by Your Name. Ca khúc này cũng được đề cử Oscar Nhạc phim hay nhất năm nay.

* 09:54 - Mai Anh

Phim khoa học viễn tưởng Blade Runner 2049 ẵm giải Hiệu ứng xuất sắc nhất, thuộc về đội ngũ John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert và Richard R. Hoover. Bối cảnh hậu tận thế hoang vu, khắc nghiệt nhưng cũng vô cùng ấn tượng của Blade Runner 2049 khiến người xem vô cùng mãn nhãn.

Cặp sao Người nhện Gina Rodriguez và Tom Holland công bố giải thưởng này

Hình ảnh trong phim Blade Runner 2049

* 09:57 - Trọng KhaTrưởng ban Quốc tế báo Thanh Niên

Với chiến thắng tại hạng mục Dựng phim xuất sắc, bộ phim Dunkirk của đạo diễn Christopher Nolan hiện sở hữu ba giải Oscar.

Tại Oscar năm nay, Dunkirk được xướng tên ở 8 hạng mục, đứng nhì về số lượng đề cử và xếp sau The Shape of Water (13 đề cử).

Lee Smith nhận giải Oscar hạng mục Best Film Editing cho Dunkirk

Dunkirk có giải Oscar thứ 3 trong tổng số 8 đề cử - Ảnh: Warner Bros

Tượng vàng dành cho Lee Smith hoàn toàn xứng đáng và cũng không nằm ngoài dự đoán khi khó có phim nào đọ được tuyến truyện đan xen cùng lúc trên không, dưới đất, trên biển của Dunkirk. Trên sân khấu, Lee Smith cảm ơn đạo diễn Christopher Nolan và cho rằng bản thân nhà làm phim kỳ cựu đã là một người dựng phim. Diễn biến đường dây không theo trình tự thời gian cũng là một trong những dấu ấn quen thuộc của Nolan. Tuy nhiên, lâu nay cũng có một số nhà phê bình cho rằng tài dựng phim của Nolan giúp khỏa lấp những điểm yếu của ông trong tư cách đạo diễn. Thậm chí, nhà phê bình gây tranh cãi Armond White từng đưa ra một so sánh gây sốc: "Xét về các ảnh hành động và chuyển động thì Nolan còn kém hơn cả Michael Bay".

* 10:15 - Thiên Minh

Giải Phim tài liệu ngắn xuất sắc thuộc về Heaven is a Traffic Jam on the 405 của đạo diễn Frank Stiefel. Bộ phim xoay quanh cuộc đời đau khổ của nghệ sĩ già Mindy Alper sống tại Los Angeles (Mỹ).

Tiffany Haddish (trái) và Maya Rudolph tháo giày, công bố để công bố giải Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất

Nghệ sĩ Mindy Alper hiện lên buồn bã trong những thước phim của đạo diễn Frank Stiefe

* 10:17 - Thiên Minh

Phim ngắn xuất sắc được trao cho The Silent Child của đạo diễn Chris Overton, kể về hành trình vượt qua chính mình của bé gái khiếm thính Libby.

Trên sân khấu, nữ diễn viên Rachel Shenton đã có bài phát biểu bằng thủ ngữ cảm động gửi tới những trẻ em bị khiếm thính

Hình ảnh trong The Silent Child

* 10:28 - Thiên Minh

Andra Day và Common trình bày một ca khúc nữa nhận đề cử tại Oscar năm nay. Đây là ca khúc Stand Up for Something đến từ bộ phim Marshall.

* 10:35 - Mai Anh

Call Me by Your Name thắng giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất. Bộ phim lấy cảm hứng từ nguyên tác của nhà văn André Aciman và kịch bản được James Ivory chấp bút. Ông cũng là đạo diễn của bộ phim nổi tiếng The Remains of the Day (1993).

Chadwick Boseman và Margot Robbie trao giải Best Adapted Screenplay cho James Ivory

Cảnh trong phim Call Me by Your Name

* 10:38 - Trọng KhaTrưởng ban Quốc tế báo Thanh Niên

'Get out' giành giải Kịch bản gốc xuất sắc

Một chút bất ngờ, vượt qua những ứng viên nặng ký như The Big Sick, Lady Bird, The Shape of Water, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, bộ phim kinh dị của năm 2017 Get out đã giành giải Kịch bản gốc xuất sắc.

Get out có kinh phí sản xuất chỉ vỏn vẹn 4,5 triệu USD, do đạo diễn Jordan Peele chỉ đạo. Chuyện phim kể về chuyến về thăm gia đình cô bạn gái da trắng của một chàng trai da màu tại một vùng hẻo lánh với những bước ngoặt nằm ngoài dự đoán. Sau khi ra mắt giữa năm 2017, bộ phim trở thành "cơn sốt" phim kinh dị trên toàn thế giới với doanh thu hơn 250 triệu USD.

Jordan Peele cũng là đạo diễn của Get out. Sau giải Kịch bản gốc, anh đang hồi hộp chờ đợi kết quả giải Đạo diễn xuất sắc nhất

Get out là phim kinh dị đầu tiên trong lịch sử Oscar dành giải Kịch bản gốc xuất sắc. Trước đây, tượng vàng dành cho The Exorcist The Silence of the Lambs đều là về kịch bản chuyển thể. Ý tưởng và dụ ngôn của Get out đã được phân tích quá nhiều trong thời gian qua khi phim phá hết kỷ lục này đến rào cản khác đối với dòng phim kinh dị. Có điều, chiến thắng của Get out lại gây khó cho Three Billboards Outside Ebbing, Missouri - ứng viên nặng ký nhất cho giải Phim xuất sắc vì rất hiếm khi tượng vàng Phim xuất sắc không đi kèm với giải về kịch bản.

* 10:49 - Thiên Minh

Bức ảnh selfie của các nghệ sĩ do MC Jimmy Kimmel đăng tải trên Twitter.

Tuy không hoành tráng bằng tấm ảnh của Ellen Degeneres vào năm 2015 nhưng đây cũng là khoảnh khắc được chờ đợi mỗi năm của Oscar.

* 10:50 - Mai Anh

Blade Runner 2049 được xướng tên ở hạng mục Quay phim xuất sắc nhất. Giải thưởng này thuộc về Roger Deakins. Trong suốt sự nghiệp hơn 20 năm, ông nhận được 14 đề cử Oscar, trong đó có những tác phẩm nổi bật như Skyfall (2012), No Country for Old Men (2007), The Shawshank Redemption (1994)...

Chiến thắng của Roger Deakins đồng nghĩa với việc nữ quay phim đầu tiên được đề cử Oscar, Rachel Morrison của phim Mudbound, hụt giải lần này.

Khán phòng vỗ tay vang dội khi Roger Deakins nhận được giải thưởng này

Sandra Bullock là người trao giải hạng mục này

* 10:54 - Thiên Minh

Nữ ca sĩ Keala Settle trình diễn ca khúc This is me, nhạc phim The Greatest Showman. Đây là ca khúc thứ 5 tranh tài tại giải Ca khúc trong phim xuất sắc và đồng thời là ứng cử viên nặng ký nhất

Sân khấu hoành tráng của mùa giải năm nay

* 11:00 - Mai Anh

Nhạc sĩ Alexandre Desplat của The Shape of Water nhận tượng vàng Oscar cho Nhạc nền xuất sắc nhất. Đây là giải thưởng thứ hai mà The Shape of Water gặt hái được.

Christopher Walken trao giải Best Original Score cho nhạc sĩ Alexandre Desplat

* 11:02 - Mai Anh

Remember Me thắng giải Ca khúc trong phim xuất sắc nhất. Ca khúc này do cặp vợ chồng Kristen Anderson-Lopez và Robert Lopez sáng tác. Họ lấy cảm hứng từ âm nhạc Mexico ở thập niên 1930 - 1940 và quyết định chọn phong cách bolero-ranchero (thể loại nhạc đặc trưng của Mexico).

* 11:15 - Thiên Minh

Đạo diễn xuất sắc nhất Oscar lần thứ 90 thuộc về Guillermo del Toro

Đà chiến thắng của Guillermo del Toro không chỉ được chứng minh bằng việc The Shape of Water là bộ phim có nhiều đề cử nhất tại Oscar năm nay, mà còn vì ông đã chiến thắng ở rất nhiều các giải thưởng tiền Oscar trong suốt vài tháng qua, trong đó đặc biệt có giải Directors Guild of America Awards.

Guillermo del Toro trên trường quay 'The Shape of Water'

Trong lịch sử 69 năm của Directors Guild of America Awards, có đến 61 lần người chiến thắng ẵm luôn tượng vàng Oscar hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất. Ộng là người cuối cùng trong “ba chàng lính ngự lâm”, cùng với Alfonso Cuaron và Alejandro G. Inarritu, giành được tượng vàng Oscar. Họ đều là những nhà làm phim Mexico đầy tài năng, đã để lại những dấu ấn riêng trong lòng khán giả. Trong khi Alfonso Cuaron từng được vinh danh với Gravity, Alejandro G. Inarritu chiến thắng nhờ Birdman, The Revenant thì đây chính là thời điểm của Guillermo del Toro.

Chiến thắng của Guillermo del Toro mang lại nhiều tiếc nuối cho Christopher Nolan và người hâm mộ của ông. Christopher năm nay cũng nhận đề cử Đạo diễn xuất sắc đầu tiên trong sự nghiệp với Dunkirk nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với ông

The Shape of WaterDunkirk sẽ tiếp tục đối đầu tại hạng mục Phim xuất sắc nhất.

* 11:23 - Mai Anh

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Gary Oldman

Bộ phim về chân dung cố Thủ tướng Anh Winston Churchill trong Darkest Hour đã hoàn toàn thuyết phục người xem rằng tài tử 60 tuổi xứng đáng đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar 2018.

Tạo hình của Gary Oldman trong vai Winston Churchill

Jane Fonda và Helen Mirren trao giải Best Actor cho Gary Oldman

Trước đó, ông cũng ẵm trọn giải diễn xuất ở những giải tiền Oscar như Quả cầu vàng và BAFTA. Đây có thể xem là một năm bội thu của Gary Oldman.

Một lần nữa, hội đồng trao giải của Viện hàn lâm thể hiện xu hướng yêu thích những vai diễn phải giấu mình sau lớp hóa trang. Người ta đã chờ đợi quá lâu để nhìn thấy Gary Oldman cầm trong tay một tượng vàng (chứ chưa chắc ông đã chờ). Có người nói vai Churchill của Oldman “làm lố và quá kịch”. Thế nhưng, trước khi bước lên màn bạc, Oldman - và hầu hết những diễn viên Anh xuất sắc khác - đều từng tung hoành trên sân khấu kịch. Chính hai lò kịch Royal Shakespeare Company và Royal National Theatre đã góp phần tạo nên phong cách vừa quyền lực vừa quyến rũ rất khó diễn tả của các minh tinh Anh quốc. Vả lại, sử sách chưa bao giờ ghi nhận Churchill là một nhà lãnh đạo tiết chế cả. Cũng xin hãy để ý cái phẩy tay rất nhẹ và tự nhiên như hơi thở trong cảnh cô con gái tính đỡ Churchill ngồi xuống khi cả nhà ăn mừng ông chính thức được nhà vua chuẩn y vào ghế thủ tướng. Xét về độ tinh tế của bàn tay thì động tác thoáng qua này không thua kém cái nhịp tay hững hờ nhưng ẩn giấu sóng gió của Trương Mạn Ngọc trong Đông Tà Tây Độc năm nào.

* 11:35 - Mai Anh

Frances McDormand là Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Frances McDormand chiến thắng tại hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Trước đó, bà cũng từng ẵm tượng vàng Oscar cho diễn xuất trong Fargo (1996).

Vai diễn trong 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' mang về giải Oscar thứ hai trong sự nghiệp cho Frances McDormand

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/phim-vien-tuong-18-the-shape-of-water-thang-lon-tai-oscar-2018-938549.html