Phim về Hoàng gia Anh bỏ sót vụ bắt cóc Công chúa Anne năm 1974

Dù đề cập đến hầu hết các biến động của Hoàng gia Anh dưới thời trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II, 'The Crown' dường như đã bỏ sót một vụ việc từng gây chấn động năm 1974 – Công chúa Anne bị bắt cóc.

Có thể nói, “The Crown” (Hoàng Quyền) là series truyền hình tái hiện toàn bộ triều đại của nữ hoàng Elizabeth II hấp dẫn nhất từ trước đến nay. Bắt đầu phát sóng trên Netflix vào năm 2016, phim tạo tiếng vang lớn và đến nay đã trải qua 4 phần vẫn không ngừng trở thành đề tài bàn luận đối với truyền thông thế giới, cũng như nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn.

Tuy đề cập đến hầu hết các biến động của Hoàng gia Anh dưới thời trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II, nhưng dường như phim đã bỏ lỡ một trong những ồn ào từng gây chấn động dư luận: vụ bắt cóc Công chúa Anne – con gái duy nhất của Nữ hoàng Anh và Vương tế Philip – vào ngày 20/3/1974.

Công chúa Anne lúc trẻ.

Công chúa Anne lúc trẻ.

Vụ việc xảy ra chỉ 4 tháng sau đám cưới của Anne với người chồng đầu tiên, Đại úy Phillips. Thời điểm đó, Công chúa Anne đang trên đường trở về Cung điện Buckingham bằng xe hơi và không may bị kẻ bắt cóc có vũ trang Ian có tên Ball tấn công.

4 năm sau đó, vị công chúa sinh năm 1950 đã tiết lộ toàn bộ “cơn ác mộng” trong cuộc phỏng vấn truyền hình với nhà báo Sir Michael Parkinson.

Anne cho biết, khi tài xế riêng Alex Callender đang chở cô về nhà, xe của Ball đã vượt qua họ và chặn phía trước. Hiện trường vụ tấn công chỉ cách cổng trước của Cung điện Buckingham chỉ vài mét.

Anne bị kẻ bắt cóc tấn công sau khi cưới người chồng đầu tiên được 4 tháng.

Anne tiết lộ, đã xảy ra một cuộc đấu súng. Cảnh sát của Scotland Yard (cách nói hoán dụ để chỉ trụ sở Sở Cảnh sát Thủ đô London) nổ súng trước. Lúc đó, Ball đi đến cửa xe của Anne với hai khẩu súng ngắn. “Hắn ta mở cửa và giữa chúng tôi đã có một cuộc ‘thảo luận’ về nơi chúng tôi sẽ đi hoặc không đi”, Anne kể.

Đáp lại, Anne (lúc đó mới 23 tuổi) khuyên Ball nên rời đi và mọi chuyện sẽ chìm vào lãng quên. “Tôi nói rằng, tôi không nghĩ mình muốn đi đâu cùng với hắn. Tôi đã rất lịch sự vì tôi nghĩ thật ngớ ngẩn khi tỏ ra thô lỗ ở giai đoạn căng thẳng đó”, Anne nói với Parkinson.

Vào cuối cuộc đấu súng, Ball bắn hai cảnh sát và tài xế riêng của Anne. Hành động này thúc đẩy Anne quyết tâm thực hiện màn tẩu thoát khỏi xe hơi. “Toàn bộ vụ việc trở nên rối ren. Nhưng tôi có thể với tay nắm cửa từ phía sau. Tôi mở cửa và kéo chân qua đầu theo đúng nghĩa đen, thực hiện một cú nhào lộn trên đường”, Anne nhớ lại.

Sự liều lĩnh này giúp con gái của Nữ hoàng Anh thoát khỏi kẻ bắt cóc. Trong vòng vài phút, Ball đã cố gắng chạy trốn khỏi hiện trường, nhưng bất thành vì bị vòng vây cảnh sát ngăn cản.

Anne kể về trải nghiệm kinh hoàng trên truyền hình.

Khi kẻ bắt cóc bị bắt, cảnh sát tìm thấy trong túi y một bức thư gửi Nữ hoàng Elizabeth II, với nội dung đòi gần 4 triệu USD tiền chuộc Anne. Ball sau đó bị kết án chung thân tại một bệnh viện tâm thần với tội cố ý giết người.

Bên cạnh đó, một võ sĩ nghiệp dư tên là Ronnie Russell, hiện 72 tuổi, được trao Huân chương George – phần thưởng dân sự cao nhất của Anh để tôn vinh công dân dũng cảm. Russell được vinh danh vì bảo vệ Anne khi đấm vào đầu và vật ngã Ball xuống đất.

Tại buổi lễ trao huân chương, Nữ hoàng nói với Russell: “Huân chương là của Nữ hoàng, nhưng tôi muốn cảm ơn anh với tư cách là mẹ của Anne”. Huân chương danh dự này gần đây được Russell bán đấu giá với giá 59.270 USD.

Trong phần 4 của “The Crown”, vai Công chúa Anne do Erin Doherty đảm nhận. Nữ diễn viên Olivia Colman được giao vai chính Nữ hoàng Elizabeth II.

Erin Doherty đóng vai Công chúa Anne trong "The Crown" phần 4.

Tú Oanh

Theo People

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/phim-ve-hoang-gia-anh-bo-sot-vu-bat-coc-cong-chua-anne-nam-1974-1755323.tpo