Phim về đề tài đấu tranh sinh tồn với ác thú 'made in Việt Nam'

'Móng vuốt' là dự án phim Việt Nam đầu tiên trên màn ảnh rộng khai thác đề tài đấu tranh sinh tồn với ác thú. Phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng và được giới thiệu là thuộc thể loại giật gân, kinh dị.

Sau một thời gian casting, dự án phim điện ảnh “Móng vuốt” đã chính thức chọn ra được dàn diễn viên tham gia diễn xuất. Theo thông tin mới nhất từ nhà sản xuất, bên cạnh nữ diễn viên Kaity Nguyễn đã công bố từ đầu thì phim sẽ có sự góp mặt của nhiều cái tên tài năng khác như: Rocker Nguyễn, Naomi, Quốc Khánh, Gi A Nguyễn…

Đạo diễn Lê Thanh Sơn bày tỏ, anh mong muốn tác phẩm của mình có thể đi đến tận cùng của cái ác, của sự bạo liệt để khai được tính nhân văn

Đạo diễn Lê Thanh Sơn bày tỏ, anh mong muốn tác phẩm của mình có thể đi đến tận cùng của cái ác, của sự bạo liệt để khai được tính nhân văn

Đảm nhận vai trò dàn dựng, đạo diễn Thanh Sơn cho biết, phim thuộc thể loại giật gân, kinh dị, dựa theo câu chuyện nguyên tác được tác giả Trần Khánh Hoàng viết trong suốt 7 năm. Chuyện phim bắt đầu từ buổi chiều dã ngoại náo nhiệt của một nhóm bạn đến kết cục kinh hoàng khi cả nhóm phải đấu tranh giành giật sự sống với ác thú ở trong rừng. Đáng chú ý, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng giữ vai trò nhà sản xuất phim.

Tiết lộ về dự án điện ảnh thú vị trên, đại diện êkip sản xuất cho biết, đoàn phim đã có nhiều buổi làm việc với các chuyên gia hàng đầu khu vực để nghiên cứu các công nghệ kỹ xảo điện ảnh áp dụng cho phim, với mong muốn sẽ thuyết phục những người xem khó tính nhất trong việc tạo ra hiệu ứng thị giác tuyệt vời và cảm xúc chân thực nhất về một cuộc đấu tranh có một không hai giữa người và ác thú. Trong đó, khâu âm thanh sẽ được đặc biệt chú trọng bởi có tới hơn 60-70% thời lượng phim là các nhân vật bị nhấn chìm trong bóng tối nên âm thanh sẽ đóng vai trò định hướng cho khán giả về thời điểm cũng như không gian câu chuyện. Riêng khâu này, nhà sản xuất đã chọn một êkip nước ngoài thực hiện âm thanh để đảm bảo phần nghe được chuyên nghiệp nhất theo tiêu chuẩn quốc tế.

Nói thêm về phim, đạo diễn Lê Thanh Sơn bày tỏ, anh mong muốn tác phẩm của mình có thể đi đến tận cùng của cái ác, của sự bạo liệt để khai được tính nhân văn: “Cuộc đấu tranh với ác thú là cuộc đấu tranh sinh tồn với nghịch cảnh của thiên nhiên để mỗi người rút ra bài học cho mình”. Đặc biệt, để tăng tính thuyết phục khán giả khi vào vai một nhóm bạn thân thiết, các diễn viên sau khi được chọn sẽ chuyển về nhà chung để cùng sinh hoạt, tập luyện như những người bạn và người đồng nghiệp thân thiết nhất. Những thước phim hứa hẹn còn đem đến câu chuyện về tình bạn, tình yêu và tuổi trẻ. Bên cạnh cuộc chiến với ác thú, mỗi nhân vật trong phim còn phải trải qua cuộc đấu tranh với bóng tối trong tâm hồn họ, đương đầu với sự ích kỷ lẫn nỗi sợ hãi cận kề cái chết để giữ lại những gì đẹp nhất của tình bạn, tình yêu.

Theo kế hoạch, “Móng vuốt” sẽ bấm máy trong năm nay và dự kiến ra mắt khán giả trong năm 2023.

Chúc An

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/phim-ve-de-tai-dau-tranh-sinh-ton-voi-ac-thu-made-in-viet-nam-post506749.antd