Phim truyền hình Việt 2021: Xu hướng và cơ hội tỏa sáng

Trong khi những khó khăn do dịch Covid-19 làm sân khấu, điện ảnh lao đao thì phim truyền hình lại mở ra nhiều cơ hội cho các nghệ sĩ. Nhiều dự án phim được tung ra vào năm 2021 tiếp tục là sân chơi để các diễn viên thể hiện và tỏa sáng.

Phần 2 bộ phim “Trở về giữa yêu thương” tiếp tục thu hút khán giả nhờ câu chuyện gia đình cảm động.

Đề tài gia đình vẫn chiếm ưu thế

Tiếp tục dòng chảy của phim truyền hình 2020, những tháng đầu năm 2021, khán giả hồi hộp theo dõi diễn biến của những bộ phim truyền hình dài tập như “Hướng dương ngược nắng”, “Trở về giữa yêu thương”... Nhiều dự án phim mới cũng đã được hé lộ. Theo Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC), năm 2021, khán giả tiếp tục được theo dõi hàng loạt bộ phim truyền hình hấp dẫn, đặc biệt là thể loại tâm lý xã hội.

Thành công của những bộ phim về đề tài tình yêu, gia đình thời gian qua đã tiếp lửa cho đội ngũ sáng tạo của VFC tiếp tục theo đuổi đề tài này. Đạo diễn Nguyễn Danh Dũng, người làm nên thành công của bộ phim “Về nhà đi con” hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ với dự án phim “Hương vị tình thân” có độ dài hơn 100 tập.

Khởi quay cuối tháng 10-2020, “Hẹn em ngày nắng” cũng thu hút sự quan tâm chú ý của công chúng khi hé lộ thông tin về dàn diễn viên và tạo hình một số nhân vật. Đây là bộ phim tâm lý gia đình của đạo diễn Bùi Quốc Việt với sự hóa thân tươi trẻ, bất ngờ của các diễn viên như Hà Việt Dũng, Quỳnh Kool, Công Dương, Quang Anh, Bảo Hân... bên cạnh các diễn viên kỳ cựu như NSND Trọng Trinh, nghệ sĩ Nguyệt Hằng.

Dù mới chỉ hé lộ một vài cảnh hậu trường song “Mùa hoa tìm lại” - bộ phim tâm lý của đạo diễn Vũ Minh Trí - hứa hẹn làm nóng màn ảnh nhỏ bởi đề tài nông thôn vốn là một thế mạnh của VFC. Phim quy tụ dàn diễn viên trẻ được yêu thích: Thanh Hương, Mạnh Hưng, Hương Giang...

Phần 2 của bộ phim “Trở về giữa yêu thương” được quay và ra mắt khán giả. Ở phần này, NSND Trung Anh vào vai ông Phương, thay thế cho cố NSND Hoàng Dũng, hứa hẹn mang đến những phân đoạn lấy nước mắt của người xem...

Cơ hội tỏa sáng

Trong bối cảnh phim điện ảnh, sân khấu đang gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, phim truyền hình trở thành cơ hội lớn cho các nghệ sĩ tỏa sáng. Với nhiều dự án phim được công bố nói trên, khán giả truyền hình có cơ hội thưởng thức diễn xuất của hầu hết gương mặt diễn viên đình đám phía Bắc và cả những gương mặt trẻ.

Sự xuất hiện của nhiều dự án phim tạo ra cơ hội làm nghề cho các nghệ sĩ. Trong dự án phim “Hương vị tình thân”, khán giả sẽ gặp một Phương Oanh hoàn toàn khác so với những vai diễn trước đó của cô trong “Quỳnh búp bê” hay cô giáo làng trong “Cô gái nhà người ta”... Hình ảnh hậu trường cho thấy, nhân vật của Phương Oanh cá tính mạnh mẽ và một chút nam tính. Một trong những diễn viên chịu khó "đổi dạng" được khán giả yêu mến trong thời gian gần đây là Mạnh Trường. Năm 2020, Mạnh Trường có sự biến hóa với nhiều dạng vai khác nhau, từ một kiểm sát viên Huy nghiêm túc, chính trực trong “Sinh tử” đến doanh nhân Phong mưu mô, xảo quyệt của “Tình yêu và tham vọng”, đến anh kỹ sư Hải bụi bặm trong “Hồ sơ cá sấu”. Có lẽ bởi vậy mà những vai diễn của anh trong năm 2021 được khán giả tò mò chờ đợi...

Bên cạnh đó, phim truyền hình còn thu hút sự trở lại của nhiều diễn viên nổi tiếng một thời. Năm 2020, Quách Thu Phương có sự trở lại ấn tượng trong phim “Đừng bắt em phải quên” sau 14 năm "biến mất" khỏi màn ảnh nhỏ. Năm nay, cô tiếp tục xuất hiện trong bộ phim “Hương vị tình thân”. Phim còn có sự xuất hiện của nam diễn viên Võ Hoài Nam, người có phong cách lạnh lùng, được khán giả nữ đặc biệt yêu mến một thời...

Là một trong những nam diễn viên truyền hình được yêu thích nhất hiện nay, diễn viên Hồng Đăng chia sẻ, đã có lúc anh muốn nghỉ diễn. Đó là khoảng những năm 2003 - 2010, khi phim truyền hình chưa phát triển như hiện nay, cát xê đóng phim không đủ để trang trải cuộc sống. Nhưng giờ đây, với phim truyền hình, người diễn viên có thể sống được bằng nghề và có được danh tiếng từ nghề. Chính vì vậy, nam diễn viên này nhắn nhủ những bạn trẻ đang theo nghiệp diễn rằng, cơ hội có thể đến bất cứ lúc nào, và khi cơ hội đến thì phải biết nắm bắt, phát huy.

Đạo diễn, NSƯT Trần Lực từng chia sẻ: “Phim truyền hình Việt mấy năm trở lại đây cho thấy sự tiến bộ vượt bậc về chất lượng, thực sự hấp dẫn người xem. Và trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành, phim truyền hình đúng là một lợi thế”. Hy vọng những thước phim của năm 2021 sẽ tiếp tục chinh phục người xem, mang đến cho các diễn viên cơ hội tỏa sáng.

An Định

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giai-tri/992643/phim-truyen-hinh-viet-2021-xu-huong-va-co-hoi-toa-sang