Phim Trung Quốc bị tẩy chay khi vừa ra mắt

Trước sự phản đối mạnh mẽ của công chúng, tác giả Hương Tiêu Tức Giận đã phải xóa bỏ các bài viết chỉ trích nữ đồng nghiệp.

Ngày 7/1, Sina đưa tin bộ phim truyền hình Ở rể do Quách Kỳ Lân và Tống Dật diễn chính vừa bước vào giai đoạn đầu quảng bá đã gặp phải làn sóng tẩy chay của khán giả.

Theo Sina, người xem tức giận không phải do nội dung phim mà bởi những hành động của của tác giả tiểu thuyết, nhà văn Hương Tiêu Tức Giận. Gần đây, anh này có những bình luận công kích một đồng nghiệp nữ.

Tác giả Hương Tiêu Tức Giận có tiểu thuyết Ở rể được chuyển thể thành phim.

Tác giả Hương Tiêu Tức Giận có tiểu thuyết Ở rể được chuyển thể thành phim.

Cụ thể, cô gái này chia sẻ bị quấy rối tình dục nơi công sở. Tuy nhiên, Hương Tiêu Tức Giận yêu cầu cô phải đưa ra được chứng cứ và nêu rõ tên người làm hại. Theo Hương Tiêu Tức Giận, khi cô gái không làm rõ sự việc, tức là đang lợi dụng nữ quyền làm tổn hại lợi ích của người khác, thu hút sự chú ý của công chúng.

Bên cạnh đó, vị tác giả này cũng khẳng định anh không cần độc giả nữ, tác phẩm của anh vốn dành cho nam giới.

Do đó, làn sóng tẩy chay Hương Tiêu Tức Giận và các ấn phẩm liên quan đến nhà văn đang lan rộng. Trước sự phản đối mạnh mẽ của công chúng, ngày 7/1, Hương Tiêu Tức Giận đã phải xóa bỏ các bài viết chỉ trích nữ đồng nghiệp.

Theo Sina, một số khán giả cảm thấy tiếc cho công sức của đoàn phim và hai diễn viên chính Quách Kỳ Lân, Tống Dật khi bị ảnh hưởng bởi scandal của tác giả tiểu thuyết gốc. Song, đa số người thể hiện họ sẽ không xem bộ phim Ở rể.

Tống Dật và Quách Kỳ Lân bị ảnh hưởng bởi scandal của tác giả.

Thời gian gần đây, nhà văn, biên kịch, đạo diễn ở Trung Quốc bị kiểm tra và đánh giá về hành vi, đạo đức. Những người đạo nhái thì tác phẩm sẽ bị gỡ bỏ và phải lên tiếng xin lỗi người bị hại.

An Chi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phim-trung-quoc-bi-tay-chay-khi-vua-ra-mat-post1171246.html