Phim triệu đô của Trung Quốc bị nghi chơi xấu mới thất bại

Dù được ca ngợi làm phim ngốn những 100 triệu USD trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc, xuất phẩm A Tu La (Asura) đã bị rút khỏi các rạp chiếu, sau khi chỉ kiếm được khoảng 7,1 triệu USD tiền vé trong dịp khởi chiếu cuối tuần qua.

Phim A Tu La trở thành “bom xịt” ngay sau khi công chiếu - Ảnh: Sina

Phim A Tu La trở thành “bom xịt” ngay sau khi công chiếu - Ảnh: Sina

Tài khoản Weibo chính thức của phim ra tuyên bố các rạp sẽ không chiếu bộ phim cổ trang hư cấu này lúc khuya 15.7. Hãng phim Chân Giám, một trong những đơn vị sản xuất, cho biết sẽ sửa lại vài cảnh trước khi tái công chiếu, nhưng nhấn mạnh quyết định này được đưa ra không chỉ vì doanh thu của phim quá thấp.

Phối hợp sản xuất với Chân Giám chính là Tập đoàn điện ảnh Ninh Hạ và hãng Alibaba Pictures của tỉ phú Jack Ma. Họ đã hy vọng A Tu La sẽ là một thành quả lớn không kém phim hư cấu Họa Bì cũng do Chân Giám - Ninh Hạ hợp tác sản xuất.

A Tu La lấy ý tưởng từ vị thần ba đầu (tượng trưng cho bản thể) cùng tên trong Phật giáo. Vị thần này muốn hủy diệt thiên giới, thay đổi vòng luân hồi của các giới, nhưng thất bại và bị mất đi một đầu, giam trong ngục. Trăm năm sau, Asura nung nấu ý định tìm lại bản thể bị mất để tái chiến.

Trong phim, nam diễn viên trẻ tuổi Ngô Lỗi vào vai bản thể bị mất của A Tu La. Diễn viên gạo cội Lương Gia Huy và Lưu Chí Linh đóng hai bản thể còn lại.

Trang đánh giá Douban của Trung Quốc chỉ cho A Tu La 3.1 trên tổng số 10 điểm - Ảnh: Sina

Trước khi phim được công chiếu, Chủ tịch tập đoàn Ninh Hạ Dương Hồng Đào đã đưa ra tuyên bố đầy tự tin về Asura. Ông phát biểu: “Đây là một bộ phim giàu trí tưởng tượng. Tôi muốn phim này quảng bá văn hóa của chúng ta cũng như tạo điều kiện rèn luyện cho những tài năng trong nước”. A Tu La bước đầu có vẻ như đã “chiến thắng” về mặt truyền thông, khi nó được nhắc đến trong khoảng 390 lượt đề cập trên mạng xã hội Weibo.

Tuy nhiên, phim không nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Trang đánh giá Douban của Trung Quốc chỉ cho A Tu La 3.1 trên tổng số 10 điểm.

Trang Hollywood Reporter dẫn lời đại diện các đơn vị sản xuất A Tu La cho rằng rất có khả năng phim bị “chơi xấu” bằng một đội ngũ các tay viết thuê nhằm tạo đánh giá kém, khiến khán giả không đến rạp xem phim.

Cẩm Bình (theo The Guardian)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/phim-trieu-do-cua-trung-quoc-bi-nghi-choi-xau-moi-that-bai-92718.html