Phim Tết 'Xuân không màu 4' đạt 3 triệu lượt xem sau 2 ngày ra mắt

Vừa lên sóng, phim Tết 'Xuân không màu' mùa 4 đã trở thành hiện tượng mạng xã hội và cán mốc hơn 3 triệu lượt xem sau 2 ngày ra mắt.

"Xuân không màu” là series phim Tết nổi tiếng nói về nỗi lòng của người phụ nữ sau khi lấy chồng, luôn mong mỏi, khát khao được về ngoại đón tết. Phim đã lên sóng được 3 mùa với cùng 1 chủ đề, nhưng mỗi phần lại được khai thác dưới một góc cạnh khác nhau và năm nào cũng tạo được sự chú ý của dư luận.

Ở 3 mùa trước, phim lấy sắc thái cảm động làm chủ đạo thì năm nay lại đem đến màu sắc hoàn toàn tươi mới, với những tình tiết hài hước, dở khóc dở cười, khiến chị em hả hê.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Trong "Xuân không màu 4: Một lần làm vợ", đạo diễn Diệp Tiên đã "hô biến" những người chồng thành... người vợ trong một giấc mơ. Ở đó, người chồng phải mặc váy, đi chợ, lo toan việc nhà, chăm lo con cái… Những công việc mà thường ngày chồng nghĩ rằng là "việc đơn giản, việc của vợ" thì nay lại khiến chồng hoảng sợ, khóc thét.

Khi thử đặt mình vào vị trí của vợ, người chồng mới dần nhận ra và thấu hiểu hết được những nỗi niềm mà vợ đã trải qua. "Xuân không màu" đã khắc họa rõ nét chân dung người phụ nữ Việt với bao sự hy sinh, vất vả mỗi khi Tết đến xuân về.

Năm nay, để tri ân khán giả yêu thích series film, nhà sản xuất tung ra 2 phiên bản (dài và ngắn) để khán giả có thể lựa chọn. Chỉ sau 2 ngày ra mắt, phiên bản ngắn 12 phút đã nhận được sự chú ý lớn của khán giả và có hơn 3 triệu lượt xem.

Bộ phim có đến 37.000 lượt thích (like) và 4.600 lượt bình luận. Không chỉ nhận được sự quan tâm của đông đảo chị em phụ nữ, mà cả cánh đàn ông cũng thấu hiểu hơn nỗi lòng của vợ.

Phim còn ấn gây tượng mạnh với hàng loạt diễn viên nổi tiếng. Mới đây, dàn sao của “Hoa hồng trên ngực trái” đã đồng loạt chia sẻ quan điểm về bộ phim.

Diễn viên Ngọc Quỳnh cho biết: "Người đàn ông cứ 2 - 3 năm nên đưa vợ về ngoại ăn tết một lần, để người phụ nữ được thỏa nỗi lòng sum vầy với bố mẹ mình ngày Tết. Bởi gia đình ruột thịt của mình, ai cũng thương, cũng nhớ. Khi kết hôn, nhà nội hay nhà ngoại cũng là gia đình của mình cả”.

Mặc dù chưa có gia đình nhưng diễn viên Trọng Nhân cũng bày tỏ sự cảm thông, thấu hiểu với câu chuyện trong "Xuân không màu 4", bởi nhà anh cũng “có chị có em”. Từ hồi chị đi lấy chồng, Tết nào Trọng Nhân cũng nghe mẹ và chị gái gọi điện cho nhau khóc sụt sùi rất thương.

"Đàn ông nên quan tâm và ủng hộ mong muốn về ngoại đón Tết của các chị em phụ nữ, vì cùng là gia đình, cùng là ba mẹ, ai mà không mong ngày Tết được quây quần bên nhau" - Trọng Nhân cho biết.

Phim"Xuân không màu 4" đạt hơn 3 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Diễn viên Diệu Hương (vai San “Hoa hồng trên ngực trái”) cũng ngậm ngùi bởi phim chạm đến cảm xúc của chính cô: Năm nay Hương đã sang Mỹ định cư cùng nhà nội, nên khi câu hát “Đường về nhà xa quá mẹ ơi” mang đến cho mình rất nhiều cảm xúc”.

Cô rất ủng hộ thông điệp nhân văn mà “Xuân không màu 4” gửi gắm: Chồng hãy một lần đặt mình vào vị trí của vợ để hiểu mong mỏi, nỗi khát khao được về ngoại ăn tết./.

Thanh Vân/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/dien-anh/phim-tet-xuan-khong-mau-4-dat-3-trieu-luot-xem-sau-1-tuan-ra-mat-993394.vov